Giải quyết việc hàng nghìn công nhân Công ty Luxshare – ICT ngừng việc

ANH THƯ |

Liên quan đến việc hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngừng việc, UBND huyện Việt Yên đã vào cuộc phối hợp giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên cho biết, sáng nay địa phương đã kiểm tra và nắm được công nhân đã đi làm trở lại. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Luxshare - ICT cũng có văn bản thông báo về việc giải quyết kiến nghị của người lao động.

Theo UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang), từ 20h ngày 11.9, thời điểm công nhân ca đêm của Công ty bắt đầu làm việc, có khoảng 2.000 công nhân đến xưởng nhưng không làm việc.

Lãnh đạo công ty đã tuyên truyền, giải thích mời công nhân tiếp tục vào làm và cam kết đáp ứng mọi yêu cầu như đã thông báo nhưng công nhân không vào làm và tự bỏ ra về.

Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung) - nơi vừa xảy ra vụ ngừng việc tập thể của hàng nghìn công nhân. Ảnh: Bảo Hân.
Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung) - nơi vừa xảy ra vụ ngừng việc tập thể của hàng nghìn công nhân. Ảnh: Bảo Hân.

Tiếp đó, ngày 12.9, khoảng 3.000 công nhân đến xưởng nhưng không làm việc và đòi công ty trả lời cụ thể bằng văn bản một số kiến nghị mà công nhân nắm chưa rõ.

Lãnh đạo Công ty và đại diện các ban, ngành giải thích cho công nhân và cam kết sẽ thực hiện đúng như thông báo để công nhân tiếp tục vào làm việc. Chiều cùng ngày, toàn bộ công nhân công ty đã vào làm việc ổn định.

Cũng trong chiều 12.9, Công ty đã ra bản thông báo số 3 về việc giải quyết các vấn đề kiến nghị của người lao động. Đến 20h cùng ngày, có khoảng 3.000 công nhân đến làm việc ca đêm.

Tuy nhiên, theo UBND huyện Việt Yên, vẫn còn một số công nhân không đồng ý với việc giải quyết kiến nghị của công ty. Xuất hiện 1 công nhân do hiểu lầm dẫn đến xô xát, phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau đó, toàn bộ công nhân ngừng việc.

Trước tình hình phức tạp của sự việc, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan ban, ngành đã xuống tuyên truyền, giải thích và yêu cầu Ban Giám đốc Công ty kêu gọi người lao động vào làm việc; đồng thời, UBND huyện cũng đề nghị Tổng Giám đốc Công ty bố trí địa điểm làm việc với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, huyện vào sáng 13.9.

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các cơ quan chức năng, chiều 13.9, Công ty đã thống nhất ra bản thông báo lần thứ 4 theo yêu cầu kiến nghị của công nhân.

“Các cơ quan chức năng đã yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng cam kết đã thông báo, khi nào Công ty ban hành thông báo mới phải thông qua Tổ công tác của UBND huyện Việt Yên”-vị lãnh đạo này nói.

Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung) mới đi vào hoạt động với khoảng 20.000 công nhân lao động. Công đoàn cơ sở công ty vừa ra mắt với 22.335 đoàn viên (trong đó lao động nữ là 12.879 người).

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao 5.000 công nhân Công ty TNHH Luxshare – ICT ngừng việc tập thể?

Bảo Hân |

Sáng 14.9, hầu hết số công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngừng việc tập thể trong những ngày qua đã trở lại làm việc.

Bắc Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare – ICT

Mai Liên |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung).

Hơn 120.000 người mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.8, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, dự báo TPHCM thời gian tới sẽ có khoảng hơn 120.000 lao động ở các lĩnh vực dệt may, da giày, du lịch, lưu trú, vận tải, ngành công nghiệp xây dựng sẽ bị mất việc, ngừng việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc không có khách tham quan, du lịch…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vì sao 5.000 công nhân Công ty TNHH Luxshare – ICT ngừng việc tập thể?

Bảo Hân |

Sáng 14.9, hầu hết số công nhân Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung) tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ngừng việc tập thể trong những ngày qua đã trở lại làm việc.

Bắc Giang: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare – ICT

Mai Liên |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Luxshare – ICT (Vân Trung).

Hơn 120.000 người mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.8, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, dự báo TPHCM thời gian tới sẽ có khoảng hơn 120.000 lao động ở các lĩnh vực dệt may, da giày, du lịch, lưu trú, vận tải, ngành công nghiệp xây dựng sẽ bị mất việc, ngừng việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc không có khách tham quan, du lịch…