Giải quyết triệt để đơn kiến nghị, khiếu nại của đoàn viên, người lao động

Quế Chi |

Nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp CĐ trong thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã tiếp 615 lượt đoàn viên, NLĐ, trong đó LĐLĐ thành phố 534 lượt, CĐCS 81 lượt; tiếp nhận 62 đơn kiến nghị, khiếu nại đề nghị CĐ tham gia giải quyết bảo vệ quyền lợi của 615 đoàn viên, NLĐ, trong đó cấp cơ sở 18 đơn, cấp thành phố 44 đơn.

Nội dung đơn thư chủ yếu là đề nghị CĐ tham gia với người sử dụng lao động thực hiện các chế độ: Nâng lương, làm thêm giờ, thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, chấm dứt HĐLĐ, chốt, trả sổ BHXH, hình thức kỷ luật lao động.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của CĐ cấp trên cùng với sự nỗ lực, chủ động và trách nhiệm cao, các cấp CĐ trong thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tổ chức làm việc trực tiếp người sử dụng lao động, giải quyết triệt để 62/62 đơn kiến nghị, khiếu nại của đoàn viên, NLĐ. Số người được bảo vệ quyền lợi là 615 người, trong đó, số người được trở lại làm việc là 12, số người được giải quyết nâng lương theo quy định của DN là 43; số người được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản: 155 người; số người được giải quyết các chế độ chấm dứt HĐLĐ, trả sổ BHXH 304 người; quyền lợi khác là 101 người.

Theo LĐLĐ thành phố Việt Trì, kết quả đạt được trong công tác giải quyết, tham gia giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, NLĐ trong những năm qua đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của các cấp CĐ thành phố Việt Trì trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức CĐ trong xã hội.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.