Giải quyết tốt các chế độ BHXH cho người dân

Hà Anh |

Hà Nội là nơi có số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng lớn nhất cả nước, đối tượng hưởng chính sách rất đa dạng… Trong những năm qua, BHXH TP.Hà Nội đã phối hợp với Ngân hàng và Bưu điện thực hiện tốt nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho người được thụ hưởng.

566.320 người nhận lương hưu và chế độ BHXH

Đó là những thông tin mà ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc BHXH TP.Hà Nội - trao đổi với phóng viên. “Năm 1995, TP.Hà Nội giải quyết và chi trả lương hưu và các chế độ BHXH hằng tháng cho 224.348 người với số tiền 592 tỉ đồng; đến năm 2019 là 566.320 người với 31.483 tỉ đồng (tăng 53 lần so với năm 1995)” - ông Nguyễn Đức Hoà nói.

Năm nay đã ngoài 92 tuổi, đã hơn 30 năm được nhận chế độ hưu trí, bác Vũ Đình Tiến (G1 tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) chưa một lần nào bị chậm lương. Bác Tiến chia sẻ: “Tôi cho rằng, BHXH TP.Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định trước ngày 10 hằng tháng. Kể cả trong dịp COVID-19 vừa qua, tôi được lĩnh gộp lương tháng 4-5 qua tài khoản ATM. Qua đó, gia đình tôi đủ kinh phí trang trải cuộc sống trong mùa dịch”.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Trong những năm gần đây, BHXH TP.Hà Nội luôn xác định công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động đóng vai trò quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2019, công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị nợ đóng BHXH được đẩy mạnh. Cụ thể: BHXH Thành phố (TP), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra TP, Công an TP, Cục Thuế TP, Liên đoàn Lao động TP, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại 14.518 đơn vị.

Công tác thanh tra, kiểm tra cũng đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc thu hồi, giảm nợ đọng. Năm 2016, số tiền nợ là 2.284,6 tỉ đồng, tỉ lệ nợ 7,99%. Đến hết năm 2017, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP và sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, số nợ đã giảm xuống còn 1.304 tỉ đồng, tỉ lệ nợ 3,9% (là năm đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao). Năm 2019, số tiền nợ giảm còn 913,9 tỉ đồng, tỉ lệ nợ 1,98%.

Ông Nguyễn Đức Hoà - Giám đốc BHXH TP.Hà Nội - cho hay, từ nay đến cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo, tập thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 95% dân số; số người tham gia BHXH đạt 50% lực lượng lao động, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức BHXH tự nguyện chiếm 3%; số người tham gia BHTN đạt 40% lực lượng lao động; tỉ lệ giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, BHXH TP.Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; tuyên truyền theo nhóm đối tượng; tăng cường đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp và người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quá trình xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính “phục vụ”, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT và đối tượng thụ hưởng…

25 năm qua, BHXH TP.Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, gồm: Huân chương Lao Động hạng Ba năm 1998, 2005; Huân chương Lao Động hạng Nhì năm 2004; Huân chương Lao Động hạng Nhất năm 2009; Huân chương Độc Lập hạng Ba năm 2014; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2009; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1999, 2002, 2003, 2008, 2016, 2019.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.