Giải quyết kiến nghị liên quan Đề án tự chủ đại học

T.E.A |

Kết thúc buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Ban giám hiệu Trường Đại học Công đoàn sáng 18.2, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã giao các Phó Chủ tịch TLĐ chỉ đạo các ban giải quyết kiến nghị của trường.

Theo đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang khẳng định  Tổng LĐLĐVN ủng hộ nhà trường thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. Nhà trường cần cần xây dựng đề án cụ thể để được thông qua.

Cơ sở để trường đưa ra kiến nghị trên là ngày 20.1.2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định cho phép Trường Đại học Công đoàn được đào tạo về giáo dục quốc phòng và an ninh. Công việc này trước đây trường phải ký hợp đồng thuê đơn vị khác thực hiện. Số lượng sinh viên cần đào tạo hàng năm của nhà trường là 2.000 sinh viên và theo kế hoạch phát triển trong tương lai, trường sẽ hướng tới đào tạo kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Do vậy, trường đề nghị Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cho phép nhà trường thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Công đoàn để tiến hành thực hiện nhiệm vụ mới được giao.

Bên cạnh đó, năm 2018, nhà trường đã xây dựng Đề án tự chủ đại học và được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn chấp thuận, có tờ trình báo cáo Chính phủ xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, cho đến nay, Chính phủ vẫn chưa có ý kiến quyết định.

Để giúp trường sớm có kế hoạch và chủ động trong công tác tuyển sinh cũng như kế hoạch tài chính phục vụ cho hoạt động giảng dạy, trường đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn kiến nghị với Chính phủ sớm ban hành quyết định tự chủ cho nhà trường.

Đối với kiến nghị này, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang giao trường phối hợp Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Phan Văn Anh giải quyết.... Các kiến nghị còn lại cũng được giao cụ thể cho các ban, các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phụ trách nội mảng công việc giải quyết.

Về nhiệm vụ thời gian tới của Trường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu trường phải tập trung xây dựng Chiến lược phát triển cho xứng tầm truyền thống 74 năm thành lập, 5 lần được Bác Hồ đến thăm.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh việc chú trọng đến các nội dung, chương trình đào tạo; xác định ngành nghề, phương pháp,  đào tạo cả về lý thuyết, thực hành; cần sử dụng tối đa lợi thế của tổ chức CĐ để đưa thực tiễn vào bài giảng; tập trung cả đào tạo ngắn hạn và chất lượng nguồn lực; phối hợp tốt với các đơn vị để thực hiện nghiên cứu khoa học...

T.E.A
TIN LIÊN QUAN

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.2, đồng chí Nguyễn Đình Khang -Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Ban giám hiệu Trường Đại học Công đoàn. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh; lãnh đạo các ban của Tổng liên đoàn và lãnh đạo Nhà trường.

Coi trọng bồi dưỡng cả kiến thức quản lý

Kiều Vũ |

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ là một trong những nội dung luôn được các đơn vị trong hệ thống CĐ coi trọng, thực hiện. Với LĐLĐ TP.Hà Nội, thời gian qua đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ CĐ theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng cán bộ CĐ.

LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp tặng khẩu trang cho 13 hộ cận nghèo

Kiều Vũ |

LĐLĐ quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với các đoàn thể chính quyền trong quận tổ chức trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C nhằm phòng chống dịch COVID – 19 cho 13 hộ cận nghèo trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Trường Đại học Công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.2, đồng chí Nguyễn Đình Khang -Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Ban giám hiệu Trường Đại học Công đoàn. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh; lãnh đạo các ban của Tổng liên đoàn và lãnh đạo Nhà trường.

Coi trọng bồi dưỡng cả kiến thức quản lý

Kiều Vũ |

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ là một trong những nội dung luôn được các đơn vị trong hệ thống CĐ coi trọng, thực hiện. Với LĐLĐ TP.Hà Nội, thời gian qua đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo cán bộ CĐ theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng cán bộ CĐ.

LĐLĐ quận Thanh Xuân phối hợp tặng khẩu trang cho 13 hộ cận nghèo

Kiều Vũ |

LĐLĐ quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp với các đoàn thể chính quyền trong quận tổ chức trao tặng khẩu trang, nước rửa tay, vitamin C nhằm phòng chống dịch COVID – 19 cho 13 hộ cận nghèo trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).