Giải pháp nào cho công nhân mất việc, giảm việc, phải nghỉ Tết sớm?

ANH THƯ |

Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bên cạnh bị chấm dứt hợp đồng, nhiều công nhân, lao động phải nghỉ việc luân phiên, giãn việc. Không ít doanh nghiệp dự kiến cho người lao động nghỉ Tết sớm và dài hơn mọi năm để chờ đơn hàng mới.

Người lao động lao đao

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, chị Dương Trúc Ly (38 tuổi) cho biết đã rời quê Cà Mau lên TP. Hồ Chí Minh được hơn 9 năm. Chừng ấy thời gian, chị Ly làm việc gắn bó với Công ty TNHH Tỷ Hùng.

Mức lương của chị Ly được hơn 7 triệu đồng/tháng, thêm thu nhập từ công việc thợ hồ của chồng chị, mỗi tháng anh chị tằn tiện gửi một khoản tiền nhất định về quê nhờ ông bà chăm nom hai con nhỏ.

Khi Công ty TNHH Tỷ Hùng phải chấm dứt hợp đồng lao động vì không có đơn hàng, nỗi lo của chị Ly càng tăng lên vì không biết tới đây sẽ làm gì để xoay xở tiền bạc gửi về quê nuôi con.

Chị cũng dò hỏi ở một số công ty ở gần Công ty TNHH Tỷ Hùng nhưng không đâu nhận tuyển công nhân vì đã gần Tết. Chị Ly ngậm ngùi: “Năm ngoái dịch bệnh phải nghỉ mấy tháng đã tưởng là khổ. Bây giờ đột nhiên lại mất việc, công nhân chúng tôi hụt hẫng lắm. Bây giờ ai mướn gì tôi cũng làm, vì không làm thì lấy đâu ra tiền sinh sống và nuôi con ăn học".

Chị Ly là một trong số 3.000 người lao động ở của TP. Hồ Chí Minh nghỉ việc do doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Theo báo cáo của địa phương này, đã có 26 doanh nghiệp ra thông báo cho người lao động nghỉ việc. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp phải giảm giờ làm. Trong tháng 10, TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 11.000 người.

Huấn luyện kỹ năng cho người lao động có nguy cơ sắp mất việc làm. Ảnh: Lâm Điền
Huấn luyện kỹ năng cho người lao động có nguy cơ sắp mất việc làm. Ảnh: Lâm Điền

Không chỉ có TP. Hồ Chí Minh, báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, cho thấy đa số các doanh nghiệp có quy mô lao động dưới 300 lao động vẫn ổn định, không có tình trạng cắt giảm lao động.

Tại một số doanh nghiệp lớn trong các ngành gỗ, dệt may, da giày có tình trạng giảm đơn hàng và hàng hóa không xuất đi được, không tổ chức tăng ca, giảm cả ngày làm việc thứ Bảy hoặc hoạt động cầm chừng. Theo đó, thu nhập của lao động cũng bị giảm đi, nhiều lao động tự xin nghỉ việc vì không đủ tiền trang trải cuộc sống. Một số doanh nghiệp khác lại bắt buộc phải cắt giảm lao động lên đến 30%.

Nhiều doanh nghiệp sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với những lao động hết hạn hợp đồng, vì đơn hàng cho năm 2023 doanh nghiệp vẫn còn bỏ ngỏ.

5 tháng qua, tỉnh Bình Dương cũng có khoảng 30.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng. Một số doanh nghiệp thực hiện cắt giảm lao động với số lượng lớn là các doanh nghiệp thuộc ngành gỗ như Công ty TNHH gỗ Lee Fu, Công ty TNHH Timber...

Giải pháp nào bình ổn thị trường lao động

Để ngăn ngừa thất nghiệp, phục hồi thị trường lao động, Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) yêu cầu rà soát, tổ chức nắm bắt về tình hình nhu cầu tuyển dụng, tình hình cắt giảm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có phương án tổ chức kết nối cung – cầu lao động.

Tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ưu tiên các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, hỗ trợ người lao động khi tham gia giao dịch việc làm...

Tăng cường kết nối việc làm cho người lao động qua các phiên giao dịch việc làm. Ảnh Anh Thư
Tăng cường kết nối việc làm cho người lao động qua các phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Anh Thư

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng yêu cầu hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách về quan hệ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tốt để kịp thời hỗ trợ người lao động bù đắp được chi phí tiền lương, ổn định cuộc sống do bị mất việc làm.

Cục Việc làm cũng yêu cầu bố trí nguồn lực để đẩy mạnh cho vay giải quyết việc làm cho người lao động. Theo đó, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ cho phép thực hiện giải ngân hết nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong dự kiến kế hoạch năm 2023 là 3.000 tỉ đồng để thực hiện ngay trong năm 2022, đưa tổng kế hoạch giải ngân vốn của chương trình này lên 10.000 tỉ đồng.

Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, tìm nguồn để tăng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

100 công ty ở Đồng Nai giảm đơn hàng khiến 200.000 công nhân bị ảnh hưởng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, trong quý 3 và đầu quý 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 100 doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng, phải sắp xếp lại lao động khiến cho khoảng 200.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập. Trong đó, đã có khoảng 20.000 công nhân bị cắt giảm lao động. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiếu đơn hàng chủ yếu ở ngành chế biến gỗ xuất khẩu, may mặc, giày da…

Dự báo tình trạng cắt giảm việc làm của công nhân còn kéo dài

ANH THƯ |

Các chuyên gia dự báo tình hình việc làm của công nhân, người lao động ở một số doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đến hết quý I.2023.

Giải quyết mối lo thất nghiệp bằng việc chuyển đổi nghề cho công nhân

QUỲNH CHI |

“Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động”, “Nhà máy cắt giảm nhân sự”, “Công nhân về quê ăn tết sớm”... là những cụm từ được quan tâm trong những ngày qua. Giải quyết mối lo thất nghiệp trước mắt cho người lao động là vấn đề khá bức thiết hiện nay.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Nhan sắc, hình thể nóng bỏng của tân Miss Charm 2023 chỉ cao 1m68

DI PY |

Tân Miss Charm 2023 Luma Russo sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với mặt bằng chung các thí sinh (1m68), tuy nhiên, cô lại được đánh giá sở hữu nhan sắc quyến rũ, hình thể chuẩn.

Điểm nhấn Barcelona 2-2 Man United: Vượt tầm Europa League!

Văn An |

Barcelona và Man United cầm chân nhau với tỉ số 2-2 tại Camp Nou trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out đầu tiên Europa League.

Tiến độ GPMB, chi trả phục vụ Dự án đường Vành đai 4 của Hà Nội

Nhóm PV |

Tính đến đầu tháng 2, toàn Thành phố Hà Nội đã phê duyệt và thu hồi đất được 209,010/798,01ha phục vụ triển khai Dự án đường Vành đai 4.

Tem đăng kiểm giả rao bán tràn lan, người mua cẩn thận rước họa vào thân

MINH HÀ |

Trước nhu cầu của một số chủ phương tiện, trên mạng xã hội, nhiều đối tượng đã ngang nhiên rao bán bộ tem kiểm định, tem đường bộ và giấy chứng nhận đăng kiểm giả với giá từ 1.5-5 triệu đồng bất chấp quy định của pháp luật.

100 công ty ở Đồng Nai giảm đơn hàng khiến 200.000 công nhân bị ảnh hưởng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, trong quý 3 và đầu quý 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 100 doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng, phải sắp xếp lại lao động khiến cho khoảng 200.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập. Trong đó, đã có khoảng 20.000 công nhân bị cắt giảm lao động. Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiếu đơn hàng chủ yếu ở ngành chế biến gỗ xuất khẩu, may mặc, giày da…

Dự báo tình trạng cắt giảm việc làm của công nhân còn kéo dài

ANH THƯ |

Các chuyên gia dự báo tình hình việc làm của công nhân, người lao động ở một số doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng đến hết quý I.2023.

Giải quyết mối lo thất nghiệp bằng việc chuyển đổi nghề cho công nhân

QUỲNH CHI |

“Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động”, “Nhà máy cắt giảm nhân sự”, “Công nhân về quê ăn tết sớm”... là những cụm từ được quan tâm trong những ngày qua. Giải quyết mối lo thất nghiệp trước mắt cho người lao động là vấn đề khá bức thiết hiện nay.