HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP:

Giải pháp đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ

ĐỖ PHƯƠNG- Q.CHI |

Sáng 25.6, Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham dự có đồng chí: Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐVCVN; các Chủ tịch CĐ ngành và cán bộ CĐ các bộ, ban, ngành, đoàn thể TƯ…

Tích cực chăm lo bảo vệ cho đoàn viên

Các tham luận tại hội thảo đã nêu bật vai trò quan trọng của tổ chức CĐ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Đồng chí Phạm Thành Nam - Phó Chủ tịch CĐ Văn phòng TƯ Đảng - cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban thường vụ CĐ Văn phòng TƯ Đảng đã chủ động báo cáo xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa lãnh đạo Văn phòng TƯ Đảng và Ban Chấp hành CĐ Văn phòng TƯ Đảng trên những phương diện hoạt động chính: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hoá thể thao; thực hiện chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ… CĐ còn chủ động đổi mới công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả và đúng đối tượng thụ hưởng.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN THIỆN
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGUYỄN THIỆN

Đồng chí Phạm Thành Nam nêu ví dụ, trong công tác hỗ trợ khó khăn, trước đây thường thực hiện theo phương thức phân bổ chỉ tiêu bình quân để các đơn vị xét, dẫn đến có đơn vị không có trường hợp khó khăn, nhưng khi được phân chỉ tiêu thì phân vòng cho đoàn viên, làm giảm ý nghĩa việc hỗ trợ. Để khắc phục hạn chế trên, Ban Thường vụ CĐ Văn phòng TƯ Đảng đã đề ra các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng gửi đến các đơn vị xem xét đề nghị. Sau đó, Ban Thường vụ sẽ trực tiếp rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng từng trường hợp được đề nghị. Vì vậy, tất cả các trường hợp khi được hỗ trợ đều đúng với hoàn cảnh thực tiễn, bảo đảm ý nghĩa nhân văn trong công tác này.

Từ thực tiễn hoạt động của CĐ Văn phòng Chính phủ cho thấy, CĐ Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan phát động các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch CĐVCVN - cho hay, trong những năm qua, các cấp CĐVC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên. Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, thông qua hoạt động CĐ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVCLĐ nâng cao về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ.

Nói tiếng nói của đoàn viên

Các đại biểu cũng đã chia sẻ những khó khăn trong hoạt động CĐ khối hành chính sự nghiệp, trong đó tập trung vào khó khăn của công tác cán bộ. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch CĐ cơ quan Bộ Tư pháp - bày tỏ băn khoăn về công tác cán bộ bởi hiện nay vẫn chưa có quy định đặc thù, cụ thể về cán bộ CĐ ở các cơ quan Bộ, dẫn đến tình trạng có bộ có nhiều cán bộ CĐ, nhưng có bộ chỉ có một.

Hơn nữa, chế độ chính sách cho cán bộ CĐ còn nhiều bất cập, dẫn đến việc họ không toàn tâm toàn ý cống hiến cho hoạt động CĐ. Ngoài ra, công tác quy hoạch vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn quy hoạch Ban chấp hành, quy hoạch chức danh cán bộ CĐ… Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần có giải pháp đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, có chính sách thỏa đáng với cán bộ CĐ…

Nhiều giải pháp khác cũng được đưa ra để hoạt động CĐ trong khối hành chính sự nghiệp được tốt hơn. Theo TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện CN-CĐ - CĐ cần tập hợp đoàn kết, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, phản ánh và nói tiếng nói của đoàn viên với cấp ủy Đảng, với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và trong các cơ cấu, thiết chế có CĐ tham gia; tham gia xây dựng đường lối, chính sách pháp luật và phải bảo vệ các quyền lợi của cán bộ công chức viên chức nếu bị xâm phạm... Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh cán bộ CĐ cần phải tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Để hoạt động CĐ trong khối hành chính, sự nghiệp được tốt hơn, cần có giải pháp đột phá, tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng chí Bùi Văn Cường cho rằng, cần chú trọng công tác tuyển chọn; mỗi cấp CĐ phải xác định được tiêu chuẩn, tiêu chí với cán bộ CĐ của cấp đó; phải có chính sách thỏa đáng cho cán bộ CĐ để động viên họ. Tổ chức CĐ cũng cần chủ động kiến nghị trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với đoàn viên CĐ.

Bên cạnh đó, CĐ Viên chức cần quan tâm chăm lo đến lợi ích về vật chất, tinh thần, chính trị cho đoàn viên, NLĐ. Đây chính là chất kết dính, thu hút NLĐ đến với tổ chức CĐ, tăng cường vai trò, vị trí của CĐ Viên chức. Đối với mỗi lợi ích, mỗi cấp CĐ cần có những việc làm để cụ thể hóa. Ngoài ra, CĐ Viên chức cần bám sát chức năng nhiệm vụ của tổ chức CĐ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhu cầu mong muốn của đoàn viên, NLĐ để thiết kế nội dung, chương trình hoạt động cho hiệu quả; tổ chức các phong trào thi đua một cách thực chất. Cùng với đó, cần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động CĐ…

ĐỖ PHƯƠNG- Q.CHI
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri tỉnh Gia Lai

NGUYỄN TRI - P.V |

Ngày 24.6, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại xã Chư Pơng (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Tại đây, đồng chí Bùi Văn Cường đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị các vấn đề tồn tại ở địa phương.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

P.V |

Sáng 24.6, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Đoàn Đại biểu tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108

Mai Dung (từ Geneva, Thuỵ Sĩ) |

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam (CĐVN) do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 (ILC 108) từ ngày 17-21.6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri tỉnh Gia Lai

NGUYỄN TRI - P.V |

Ngày 24.6, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại xã Chư Pơng (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Tại đây, đồng chí Bùi Văn Cường đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị các vấn đề tồn tại ở địa phương.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

P.V |

Sáng 24.6, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng Đoàn Đại biểu tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108

Mai Dung (từ Geneva, Thuỵ Sĩ) |

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam (CĐVN) do đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 (ILC 108) từ ngày 17-21.6 tại Geneva, Thụy Sĩ.