Giải ngân vốn vay cho 65 công CNVCLĐ nhân Tháng Công nhân 2021

Hải Anh |

Nằm trong các hoạt động nhân Tháng Công nhân, LĐLĐ huyện Ba Vì (Hà Nội) phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô giải ngân vốn vay cho 65 công nhân viên chức lao động với số tiền 1 tỉ 960 triệu đồng.

Số tiền trên được giải ngân tại 04 Công đoàn cơ sở, bao gồm: Trường Mầm non Trung tâm Nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì, Trường Tiểu học Ba Trại A, Trường Mầm non Cẩm Lĩnh B và Trường Mầm non Vật Lại.

Trong đó, 64 công nhân viên chức lao động được vay vốn mỗi suất vay 30 triệu đồng để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh để nâng cao thu nhập và 1 người được vay 40 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.

Để thuận tiện cho cơ sở trong việc giải ngân và đảm bảo đúng quy định của Quỹ, trước đó, LĐLĐ huyện phối hợp cùng Quỹ trực tiếp hướng dẫn Công đoàn cơ sở làm hồ sơ vay vốn, tiến hành thẩm định đánh giá hiệu quả khi nguồn vốn được giải ngân và khả năng trả nợ của người, cùng với sự bảo lãnh của đơn vị tiến hành giải ngân trực tiếp tại cơ sở.

Đây là hoạt thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân của LĐLĐ huyện năm 2021 nhằm tạo điều kiện cho người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thăm hỏi, trợ cấp công nhân bị bệnh hiểm nghèo nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Nhân Tháng Công nhân năm 2021- tháng cao điểm chăm lo công nhân lao động - chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo.

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn quận, huyện, thị xã

Hải Anh |

Hiện LĐLĐ Thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc (với tổng số 9.031 Công đoàn cơ sở và 609.274 đoàn viên Công đoàn). Trong đó có 5.398 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước. Số Công đoàn cơ sở và số cán bộ Công đoàn chiếm chủ yếu ở khối LĐLĐ quận, huyện, thị xã. Cần làm gì để nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn khối này - vấn đề được đặt ra một cách thẳng thắn.

Quý I/2021, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân gần 6.000 tỉ đồng

Minh Hạnh |

Theo Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), tính đến hết quý I/2021, Bộ này đã giải ngân được khoảng gần 6.000 tỉ đồng (đạt hơn 16% kế hoạch năm), cao hơn so với thời điểm cùng kỳ năm 2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thăm hỏi, trợ cấp công nhân bị bệnh hiểm nghèo nhân Tháng Công nhân

Hải Anh |

Nhân Tháng Công nhân năm 2021- tháng cao điểm chăm lo công nhân lao động - chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh Khai thác Đường sắt Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo.

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn quận, huyện, thị xã

Hải Anh |

Hiện LĐLĐ Thành phố Hà Nội đang quản lý trực tiếp 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc (với tổng số 9.031 Công đoàn cơ sở và 609.274 đoàn viên Công đoàn). Trong đó có 5.398 Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước. Số Công đoàn cơ sở và số cán bộ Công đoàn chiếm chủ yếu ở khối LĐLĐ quận, huyện, thị xã. Cần làm gì để nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn khối này - vấn đề được đặt ra một cách thẳng thắn.

Quý I/2021, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân gần 6.000 tỉ đồng

Minh Hạnh |

Theo Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), tính đến hết quý I/2021, Bộ này đã giải ngân được khoảng gần 6.000 tỉ đồng (đạt hơn 16% kế hoạch năm), cao hơn so với thời điểm cùng kỳ năm 2020.