Giải ngân trên 2 tỉ đồng vốn vay cho công nhân nghèo

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì (Hà Nội) đã phối hợp với Quỹ trợ vốn Công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô giải ngân vốn vay cho 102 công nhân viên chức lao động với số tiền 2 tỷ 40 triệu đồng.

Các Công đoàn cơ sở có đoàn viên được vay vốn đợt này gồm: Chi cục Thi hành án, Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, xã Sơn Đà, xã Tản Hồng, Trường Mầm non Tản Hồng, Trường Trung học Cơ sở Phú Phương và Trường Mầm non Chu Minh.

Trước đó, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Quỹ trực tiếp hướng dẫn Công đoàn cơ sở làm hồ sơ vay vốn cùng với sự bảo lãnh của đơn vị, các dự án sau khi được thẩm định tiến hành giải ngân.

Việc này đã tạo thuận tiện cho các cơ sở trong việc giải ngân và đảm bảo quy định của Quỹ.

Hoạt động này nhằm tạo điều kiện chăm lo tốt hơn cho người lao động và được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đánh giá cao, các Công đoàn cơ sở, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện ghi nhận.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thuế thu nhập cá nhân với khoản trợ cấp tính thế nào?

M.Phương |

Gần đây, dư luận quan tâm về việc thu 10% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp cho người lao động bị mất việc do Công ty TNHH PouYuen Việt Nam chi trả. Vậy hiểu thế nào về thuế thu nhập cá nhân với khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động?.

Thị trường xuất khẩu lao động nào sắp mở cửa trở lại?

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, nhiều thị trường xuất khẩu lao động chủ lực mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam để khôi phục sản xuất sau dịch COVID-19.

Vay tiền qua app: "Công ty tài chính" giải ngân cho app là đơn vị cầm đồ

Huân Cao - Trần Tuấn |

Nhiều app cho vay "khoe" có liên kết với công ty tài chính để giải ngân cho người vay. Tuy nhiên, quá trình điều tra, PV Báo Lao Động bất ngờ phát hiện một số "công ty tài chính" đấy thực chất là đơn vị cầm đồ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thuế thu nhập cá nhân với khoản trợ cấp tính thế nào?

M.Phương |

Gần đây, dư luận quan tâm về việc thu 10% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp cho người lao động bị mất việc do Công ty TNHH PouYuen Việt Nam chi trả. Vậy hiểu thế nào về thuế thu nhập cá nhân với khoản trợ cấp, hỗ trợ khi chấm dứt hợp đồng lao động?.

Thị trường xuất khẩu lao động nào sắp mở cửa trở lại?

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, nhiều thị trường xuất khẩu lao động chủ lực mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam để khôi phục sản xuất sau dịch COVID-19.

Vay tiền qua app: "Công ty tài chính" giải ngân cho app là đơn vị cầm đồ

Huân Cao - Trần Tuấn |

Nhiều app cho vay "khoe" có liên kết với công ty tài chính để giải ngân cho người vay. Tuy nhiên, quá trình điều tra, PV Báo Lao Động bất ngờ phát hiện một số "công ty tài chính" đấy thực chất là đơn vị cầm đồ.