Giai đoạn 2 thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến: Từng lĩnh vực, từng vị trí việc làm đều phải hành động sáng tạo

Linh Nguyên |

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Trưởng ban Tổ chức Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, qua Chương trình khẳng định năng lực sáng tạo của công nhân Việt Nam và làm cho người sử dụng lao động cũng như xã hội nhận rõ hơn hình ảnh mới về năng lực lao động sáng tạo của công nhân.

Chọn CĐCS làm tốt để tạo động lực cho các CĐCS khác

Giai đoạn 1 thực hiện Chương trình, LĐLĐ huyện Gia Lâm đạt 181% chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố Hà Nội giao. Đáng chú ý, số sáng kiến khu vực sản xuất kinh doanh chiếm 75,8%, khối trường học chiếm 23,8%, khối hành chính chiếm 0.4%.

Những CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện có số lượng nộp sáng kiến cao như Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam có 1.633 sáng kiến, Công ty TNHH Lixil Việt Nam có 732 sáng kiến, Trường Mầm non Cổ Bi có 47 sáng kiến, Trường Mầm non Đa Tốn có 37 sáng kiến... với tổng giá trị làm lợi trên 26 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm - cho biết, quá trình thực hiện Chương trình, LĐLĐ huyện hướng tới vận động đoàn viên là CNLĐ trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động; những hạt nhân tích cực tham gia phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Năng suất cao, chất lượng tốt”.

Phân tích kết quả một số CĐ cấp trên cơ sở vượt chỉ tiêu, LĐLĐ Hà Nội đã chỉ ra những cách làm sáng tạo và kinh nghiệm cho giai đoạn 2. Trong đó, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã làm việc với Công ty TNHH Stanley Việt Nam - doanh nghiệp có số CNLĐ đông, có phong trào sáng kiến sáng tạo mạnh mẽ tham gia tích cực Chương trình - làm động lực khích lệ những CĐCS khác tạo phong trào thi đua sôi nổi trong huyện.

Hay như LĐLĐ huyện Phúc Thọ - đơn vị đạt 326% - đã lập kế hoạch công tác, phân công cụ thể trách nhiệm cá nhân phụ trách từng đơn vị, họp giao ban hằng tuần. Còn LĐLĐ huyện Đông Anh đã có cơ chế biểu dương khen thưởng kịp thời.

Tổ chức các hội thi, hội thu sáng kiến trong các cấp CĐ

Từ thực tế thực hiện giai đoạn 1 Chương trình, đã xuất hiện một số khó khăn. Một trong số đó là trình độ của đoàn viên, NLĐ ở khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế, nhất là về công nghệ thông tin nên chưa chủ động và có điều kiện tham gia thực hiện Chương trình. Việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ khu vực ngoài nhà nước tham gia Chương trình còn gặp nhiều khó khăn vì đối tượng này có ít thời gian nên chưa tích cực tham gia...

Để khắc phục những khó khăn và hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đưa ra một số giải pháp, trong đó nhiều giải pháp có thể áp dụng trong toàn hệ thống CĐ. Đó là tổ chức các hội thi, hội thu sáng kiến trong các cấp CĐ Thủ đô tạo khí thế, động lực để đoàn viên CĐ phát huy trí tuệ, sức sáng tạo. Có cơ chế động viên, khen thưởng đột xuất đối với cán bộ quản trị, phụ trách tham mưu chương trình ở các đơn vị, những tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia hưởng ứng Chương trình (định kỳ hằng tháng, quý, giai đoạn…).

“Hành động có ý nghĩa sâu xa trong giai đoạn 2 của Chương trình là các cấp CĐ quán triệt sâu sắc, tiến hành quyết liệt, động viên công nhân đồng hành với người sử dụng lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm. Việc làm này với những kết quả thuyết phục về ý thức lao động và giá trị làm lợi không chỉ là cơ sở để công nhân có việc làm ổn định, thu nhập từng bước được cải thiện, có thêm điều kiện thực hiện những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống mà còn làm cho người sử dụng lao động và xã hội nhận rõ hơn một hình ảnh mới về năng lực lao động sáng tạo của công nhân”.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đóng góp tích cực cho khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch

Linh Nguyên |

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN tổ chức đã thực sự khơi dậy khát vọng sáng tạo ở mỗi công nhân lao động. Sự thành công này thể hiện vai trò tổ chức Công đoàn tham gia tích cực trong quá trình khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Hậu Giang cần tiếp tục phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến"

Thành Nhân - Hồ Thảo |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải yêu cầu LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến" trong thời gian tới để đóng góp cho sự khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh khen thưởng chương trình "1 triệu sáng kiến"

Phương Dung |

Tây Ninh - Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết tháng công nhân, sơ kết phong trào CNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, khen thưởng Chương trình “1 Triệu sáng kiến”.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Đã có lệnh cấm, vì sao cafe đường tàu vẫn đông đúc, tấp nập?

Nhóm PV |

Thời gian qua, các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: Cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hàng rào ngăn chặn các lối vào,... đối với các hộ buôn bán cafe hai bên đường tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra không hiệu quả.

Vụ Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Chủ tịch UBND huyện yêu cầu kiểm tra

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", Chủ tịch UBND Huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vừa có bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan vào cuộc kiểm tra những thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Đóng góp tích cực cho khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch

Linh Nguyên |

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) do Tổng LĐLĐVN tổ chức đã thực sự khơi dậy khát vọng sáng tạo ở mỗi công nhân lao động. Sự thành công này thể hiện vai trò tổ chức Công đoàn tham gia tích cực trong quá trình khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Hậu Giang cần tiếp tục phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến"

Thành Nhân - Hồ Thảo |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải yêu cầu LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến" trong thời gian tới để đóng góp cho sự khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh khen thưởng chương trình "1 triệu sáng kiến"

Phương Dung |

Tây Ninh - Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết tháng công nhân, sơ kết phong trào CNLĐ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, khen thưởng Chương trình “1 Triệu sáng kiến”.