Giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn: Đẩy mạnh và tiếp tục đóng góp lớn vào thành quả của cách mạng Việt Nam

Linh Anh |

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, từ những năm còn bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước đến khi về nước và cả lúc sắp đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều dành sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Đóng góp vào thành quả của cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn hiện nay đang có nhiều nỗ lực để khẳng định vị thế, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, của dân tộc. 

Từ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tới hành trình giải phóng dân tộc

Một trong những học trò, những người sớm tiếp nhận sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh chính là lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Tháng 9.1927, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tham gia lớp huấn luyện chính trị do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức tại Quảng Châu.

Tại khóa học, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh hiểu rõ về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, về sự cần thiết phải thiết lập khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở liên minh công nông.

Cũng từ đây, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập, nhanh chóng được trang bị những lý luận cơ bản về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kiên định lập trường của giai cấp công nhân trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng sau này.

Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với anh em công nhân cho nên đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã đồng cảm với nỗi thống khổ của họ, đồng thời cũng sớm nhận ra sức mạnh to lớn của đội ngũ CNLĐ trong đoàn kết đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tiến tới giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đồng chí đã trực tiếp tham gia, vận động, tổ chức thành phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân ngày một trưởng thành và trở thành nhân tố chính của lực lượng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.

Tại Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam diễn ra ngày 28.12.1966, nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn nhận định: “Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã chứng minh đường lối của Đảng ta là đúng đắn. Đường lối ấy là đường lối chính trị của giai cấp công nhân, giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mà Đảng ta là bộ tham mưu, là trí tuệ, là đội tiên phong. Sở dĩ Đảng ta có đường lối chính trị đúng đắn chủ yếu là vì Đảng ta dựa trên lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin.  

Đường lối ấy phản ánh quy luật phát triển khách quan của xã hội Việt Nam. Trong cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta, giai cấp công chân chẳng những là giai cấp lãnh đạo mà còn cùng với nông dân lao động, hợp thành đội quân chủ lực của cách mạng Việt Nam”.

Đại hội Tổng LĐLĐVN và những nhiệm vụ mới

Trong bối cảnh hiện nay giai cấp công nhân nước ta ngày càng phát triển vững mạnh và đang phát huy vai trò lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng CSVN.

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Công đoàn Việt Nam  diễn ra sáng 28.7.2013 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trên tất cả mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách cả nước.

Công đoàn đã khắc phục nhiều khó khăn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân viên chức và người lao động, đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động”.

Nhiệm kỳ vừa qua, Tổng LĐLĐVN đã thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra.

Hiện nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Trao đổi với Báo Lao Động, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhận định: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chủ trương nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế, trong đó có định hướng phát triển kinh tế tư nhân là một động lực của nền kinh tế, do đó doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước sẽ phát triển mạnh mẽ. Khi đó, người lao động sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Nhưng cơ cấu đoàn viên, người lao động chuyển biến mạnh theo hướng tăng ở khu vực ngoài nhà nước, bên cạnh đó việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra nhiều yêu cầu với tổ chức CĐ Việt Nam. Điều đó đòi hỏi tổ chức CĐ phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Do đó, tại Đại hội XII, các đại biểu cần tập trung thảo luận, nhất là các giải pháp sao cho các cấp CĐ tập trung thực hiện tốt nhất chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; chăm lo lợi ích đoàn viên... Đặc biệt, các đại biểu cần có ý kiến, giải pháp để xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và NLĐ. Tích cực tham mưu xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh”.

Năm 2019, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chặng đường đã qua chính là động lực để người lao động, tổ chức Công đoàn tự tin vào vị thế, tiếp tục có những đóng góp lớn trong quá trình dựng xây đất nước.

Đại hội XII CĐVN dự kiến diễn ra từ ngày 24-26.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Giai cấp công nhân Việt Nam sẽ đi đầu trong cách mạng công nghiệp 4.0

Xuân Trường (thực hiện) |

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2.9.1945) đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Trong thắng lợi ý nghĩa đó, vai trò của công nhân (CN) và tổ chức công đoàn (CĐ) là rất to lớn.

“Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi của người lao động; tích cực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XI |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, 5 năm thực hiện Luật Công đoàn (2012), Công đoàn Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực.

Giai cấp công nhân phải là những người được hưởng thụ xứng đáng các thành quả phát triển

HUYÊN NGUYỄN - XUÂN HẢI |

Có ý kiến cho rằng, trong nền kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0, sứ mệnh lịch sử hiện nay không còn thuộc về giai cấp công nhân mà là thuộc về một số tầng lớp, giai cấp khác, thậm chí là thuộc về người máy... Tuy nhiên, dù nền sản xuất hiện đại được tự động hóa, nhưng xét về nội dung kinh tế thì giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Giai cấp công nhân Việt Nam sẽ đi đầu trong cách mạng công nghiệp 4.0

Xuân Trường (thực hiện) |

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2.9.1945) đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Trong thắng lợi ý nghĩa đó, vai trò của công nhân (CN) và tổ chức công đoàn (CĐ) là rất to lớn.

“Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi của người lao động; tích cực xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XI |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, 5 năm thực hiện Luật Công đoàn (2012), Công đoàn Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực.

Giai cấp công nhân phải là những người được hưởng thụ xứng đáng các thành quả phát triển

HUYÊN NGUYỄN - XUÂN HẢI |

Có ý kiến cho rằng, trong nền kinh tế tri thức và công nghiệp 4.0, sứ mệnh lịch sử hiện nay không còn thuộc về giai cấp công nhân mà là thuộc về một số tầng lớp, giai cấp khác, thậm chí là thuộc về người máy... Tuy nhiên, dù nền sản xuất hiện đại được tự động hóa, nhưng xét về nội dung kinh tế thì giai cấp công nhân hiện đại vẫn là người sản xuất ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội.