Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn luôn tự hào về Báo Lao Động

Việt Lâm |

Ngày 26.12, tại Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 của Báo Lao Động, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích và kết quả mà tập thể cán bộ phóng viên Báo Lao Động đã đạt được trong năm 2019, góp phần tích cực vào thành tựu chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động công đoàn.

Dự Hội nghị về phía Tổng LĐLĐVN có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN;  Lê Cao Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Xuân Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Phương Đông, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tổng LĐLĐVN…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích và kết quả mà tập thể cán bộ phóng viên Báo Lao Động đã đạt được trong năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích và kết quả mà tập thể cán bộ phóng viên Báo Lao Động đã đạt được trong năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển; các Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đình Chúc, Phan Thu Thuỷ cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Báo Lao Động cùng tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho cán bộ, phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho cán bộ, phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Sơn Tùng

Nỗ lực vượt khó

Tại Hội nghị, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển cho biết: Năm 2019, mạng xã hội, các phương tiện truyền hình tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đa dạng, đi cùng với đó là sự sụt giảm của báo in truyền thống. Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Lao Động đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, chủ động sắp xếp, tổ chức, triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục khó khăn, duy trì và tiếp tục phát triển tờ báo, nhất là năm nay là năm kỷ niệm tròn 90 năm Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên, kỷ niệm 20 năm Ngày Báo Lao Động điện tử xuất bản số đầu tiên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng

Năm 2019, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Báo Lao Động tiếp tục khẳng định được vị trí hàng đầu trong làng báo với rất nhiều giải thưởng báo chí. Cụ thể: 4 giải báo chí Quốc gia; 2 giải A giải Hội báo toàn quốc năm 2019 và 27 giải báo chí do các bộ, ngành, Hội thi ảnh quốc tế tổ chức. Trong đó, lần đầu tiên tham dự giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Báo Lao Động xuất sắc đoạt giải A với tác phẩm “Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng” (loạt năm bài). Năm 2019 cũng là năm đầu tiên Báo nhận được Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam về công tác nghiệp vụ. Đặc biệt, lần đầu tiên Hội Nhà báo trao Giải báo chí về bảo vệ người lao động.

Báo điện tử từng bước khẳng định vị thế của mình với các chỉ số tăng trưởng khá cao, cả về bạn đọc và doanh thu. Lần đầu tiên, Báo tự sản xuất được 3 bộ phim tài liệu, phát trên các Đài truyền hình, khẳng định năng lực tác nghiệp với các loại hình truyền thông đa phương tiện. Tổng doanh thu tăng 108% so với kế hoạch 2019, tăng 113% so với 2018.

Thu nhập cán bộ, phóng viên, biên tập viên tăng bình quân 28%. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể được duy trì, có sự gắn kết chặt chẽ với chuyên môn, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Đưa hoạt động công đoàn đến với đông đảo đoàn viên

Dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích và kết quả mà tập thể cán bộ phóng viên Báo Lao Động đã đạt được trong năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Tổng LĐLĐVN, tiếng nói của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Việt Nam, Báo Lao Động đã có những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động công đoàn, góp phần đưa hoạt động công đoàn đến với đông đảo đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong xã hội, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 90 Năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Nhiều bài viết, điều tra phản ánh trung thực, sắc sảo, đa chiều về những vấn đề nóng trong đời sống xã hội, trong công nhân, viên chức, lao động, nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn đọc, góp phần bảo vệ hiệu quả quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, khẳng định tính chân chính của báo chí cách mạng.

"Giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn tự hào về Báo Lao Động – một trong những tờ báo lâu đời nhất trong hệ thống báo chí cách mạng. Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, với định hướng đúng đắn và một tập thể đoàn kết, đồng lòng, trong năm 2020, Báo Lao Động sẽ tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam” - đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu.

 

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Đình Chúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ Lâm Chí Công.

Đồng chí Trần Thanh Hải trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho 6 cá nhân thuộc Báo Lao Động.

Số lượng tin bài về công đoàn và người lao động trên báo Lao Động điện tử, từ 1.1.2019 đến 15.12.2019 là 4.456 tin bài, trong đó 229 bài cách làm hay từ cơ sở, 137 bài “chúng tôi là cán bộ công đoàn”; 276 bài về lợi ích đoàn viên, 1379 tin bài phản ánh hoạt động công đoàn toàn quốc... Trên báo in, tổng cộng 288 trang Công đoàn, 49 trang chuyên về bảo hiểm xã hội, 237 trang Công đoàn và người lao động; 3.359 tin bài liên quan đến quyền lợi người lao động và hoạt động công đoàn. Nhiều tuyến bài đăng tài trên Lao Động đã góp phần đòi lại quyền lợi cho người lao động, như vụ Công ty Trường Thành (Bắc Giang), công nhân đã được trả 300 triệu tiền lương và gần 1 tỉ đồng tiền bảo hiểm; hay vụ việc NLĐ đòi quyền lợi tại Công ty Hàm Long (Bắc Ninh) khi công ty chấm dứt HĐLĐ trái luật, hay Công ty May Thanh Trì nhiều năm chưa chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ, nay đã hứa sẽ trả dần...

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động hoàn thành vượt mức kế hoạch, tạo đà cho năm 2020

TUỆ NHI |

Ngày 25.12, Đảng bộ Báo Lao Động tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Có 4 tập thể và 15 đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

Phóng viên Báo Lao Động đạt 2 giải Báo chí viết về Công nhân và Công đoàn

PV |

Ngày 16.12, tại TP Rạch Giá, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi Báo chí viết về Công nhân và Công đoàn năm 2019.

Báo Lao Động đạt giải cuộc thi viết về Phòng ngừa lao động trẻ em

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Với loạt bài "Cuộc chiến chống nạn chăn dắt ăn xin", nhóm phóng viên Báo Lao Động đã xuất sắc đoạt giải C tại cuộc thi viết về “Phòng ngừa lao động trẻ em".

“Báo Lao Động xứng đáng là kênh thông tin chính thống, tích cực của tổ chức Công đoàn”

THU TRÀ - VIỆT LÂM thực hiện |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khóa XII) diễn ra chiều 28.7.2019, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kết quả 100% các Ủy viên Ban Chấp hành đã nhất trí, bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quá yêu Báo Lao Động!

Trương Đăng Lân - NGUYÊN TRƯỞNG CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ TẠI T.P HỒ CHÍ MINH |

Trong cuộc đời làm báo, có không ít phóng viên hay chuyển công tác từ báo này sang báo khác, có thể để có điều kiện trải nghiệm hoặc để tìm nơi công tác phù hợp hơn. Song cũng có rất đông phóng viên cả một đời làm báo chỉ gắn bó với một tờ báo. Tôi là một trong những phóng viên như thế. Không phải tôi không có khả năng để chuyển đến một tờ báo mới mà vì tôi quá yêu Báo Lao Động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Báo Lao Động hoàn thành vượt mức kế hoạch, tạo đà cho năm 2020

TUỆ NHI |

Ngày 25.12, Đảng bộ Báo Lao Động tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Có 4 tập thể và 15 đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

Phóng viên Báo Lao Động đạt 2 giải Báo chí viết về Công nhân và Công đoàn

PV |

Ngày 16.12, tại TP Rạch Giá, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi Báo chí viết về Công nhân và Công đoàn năm 2019.

Báo Lao Động đạt giải cuộc thi viết về Phòng ngừa lao động trẻ em

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Với loạt bài "Cuộc chiến chống nạn chăn dắt ăn xin", nhóm phóng viên Báo Lao Động đã xuất sắc đoạt giải C tại cuộc thi viết về “Phòng ngừa lao động trẻ em".

“Báo Lao Động xứng đáng là kênh thông tin chính thống, tích cực của tổ chức Công đoàn”

THU TRÀ - VIỆT LÂM thực hiện |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khóa XII) diễn ra chiều 28.7.2019, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kết quả 100% các Ủy viên Ban Chấp hành đã nhất trí, bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quá yêu Báo Lao Động!

Trương Đăng Lân - NGUYÊN TRƯỞNG CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ TẠI T.P HỒ CHÍ MINH |

Trong cuộc đời làm báo, có không ít phóng viên hay chuyển công tác từ báo này sang báo khác, có thể để có điều kiện trải nghiệm hoặc để tìm nơi công tác phù hợp hơn. Song cũng có rất đông phóng viên cả một đời làm báo chỉ gắn bó với một tờ báo. Tôi là một trong những phóng viên như thế. Không phải tôi không có khả năng để chuyển đến một tờ báo mới mà vì tôi quá yêu Báo Lao Động.