Giấc mơ của nữ công nhân mồ côi thành hiện thực

Lâm Thế - Ngô Lan |

Đêm 28.11, những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên má chị Hà, anh Vinh - một trong 19 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Trường hợp của chị Hà, anh Vinh rất đặc biệt, bởi chị Hà đã mồ côi mẹ từ năm 1 tuổi, cha từ năm 11 tuổi…

Chị Nguyễn Thu Hà (quê Sơn La) nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - mồ côi cả cha lẫn mẹ, được người bác đưa về nuôi dạy từ năm 11 tuổi. Đi làm, chị Hà gặp và thương anh Hoàng Quốc Vinh. Họ đăng ký kết hôn đã 7 năm và có 2 đứa con ngoan, nhưng giấc mơ một lần mặc váy cưới của chị Hà vẫn chưa có cơ hội thành hiện thực, bởi gánh nặng cơm áo, gạo tiền…

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, chị Hà cho biết: “Ban đầu, chúng tôi đến với nhau nhưng gặp nhiều khó khăn, chúng tôi cũng đã thử chia tay nhưng tình yêu lớn quá rồi, chúng tôi không thể chia tay và rồi lại quay lại và quyết tâm vượt qua tất cả để đến với nhau”.

Vượt lên tất cả, chị Hà và anh Vinh tự đi đăng ký kết hôn và về ở với nhau với hai đôi bàn tay trắng. Hành trang xây dựng hạnh phúc giá trị duy nhất đó là tình yêu. Hai người đã chuyển rất nhiều khu nhà trọ vất vả lắm, nhưng vẫn ấp ủ mong muốn khi nào đủ kinh tế sẽ tổ chức một lễ cưới theo đúng nghi lễ, phong tục tập quán. Nhưng ước mơ đó chưa thể thực hiện. Và rồi họ lần lượt có hai con.

“Do bận với con nhỏ, kinh tế cũng chưa đủ vững vàng… Chồng tôi làm trong quân ngũ, thường xuyên phải ở đơn vị, cả tuần mới được về. Có những hôm tôi đi làm, cô giáo gọi báo con ốm, tôi lại tất tả đi xe từ công ty, vượt qua đoạn đường dài vội vàng về để đón con, tôi vừa đi vừa lo lắng và đã khóc biết bao nhiêu lần như thế, tôi thương con, thương mình, tôi rất tủi thân. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tình yêu to lớn của chồng giúp tôi vượt qua tất cả, cố gắng và mạnh mẽ vượt lên… Thời gian thấm thoắt qua 7 năm, kể từ khi hai đứa về ở với nhau đến giờ, hai vợ chồng đã có kinh tế hơn, có được mái nhà của riêng mình” - chị Hà chia sẻ.

Rồi một trong những ước mơ của chị Hà cũng dần thành hiện thực.

Điều đó đã đến cặp đôi chị Hà và anh Vinh, bởi họ cùng 18 cặp đôi khác được tổ chức Công đoàn tổ chức đám cưới tập thể đêm 18.11. Chị Hà được mặc tấm váy cưới sau 7 năm mơ ước, với sự chứng kiến của bố mẹ chồng từ Hà Tĩnh ra và người bác từ Sơn La xuống.

“Thời gian thấm thoắt đã hơn 7 năm qua đi, hôm nay ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi, chúng tôi đã được đứng tại đây trên sân khấu, nắm tay nhau trong trang phục cô dâu chú rể, cùng trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến và chúc mừng của rất nhiều người, gia đình, bạn bè, người thân. Thực sự tôi rất vui mừng và xúc động!” - chị Hà chia sẻ cảm xúc với toàn thể hội hôn.

Chị Hà đã trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức đám cưới tập thể: “Đây là một lễ cưới thật trang trọng, ấm áp và đầy tình cảm. Chúng tôi xin hứa sẽ cùng nhau vun đắp để xây dựng một gia đình hạnh phúc và cố gắng trở thành những người lao động giỏi để có một cuộc sống tốt hơn và góp phần xây dựng đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển. Mong rằng Lễ cưới tập thể này luôn được duy trì để những cặp đôi công nhân khó khăn có cơ hội được tổ chức một Lễ cưới trang trọng và ý nghĩa cho mình”.

Tại buổi lễ trọng đại của đời mình, chị Hà xúc động: “Con xin phép được gửi lời cảm ơn bố mẹ chồng đã hiểu và thông cảm cho chúng con! Và lời cảm ơn rất đặc biệt từ sâu trong trái mình, ấp ủ từ lâu mà chưa có cơ hội được nói ra. Đó là lời cám ơn với người bác đã nuôi nấng con từ năm cháu 11 tuổi, các bác đã dang rộng vòng tay yêu thương, nuôi dưỡng cháu trưởng thành, vất vả mưu sinh cháu được ăn học đầy đủ như các bạn đồng trang lứa! Dù lấy chồng xa hơn 400km nhưng các bác luôn quan tâm, cho con những lời khuyên mỗi khi con gặp khó khăn! Công ơn dưỡng dục của các bác thật không thể nói thành lời”…

Đêm 28.11, tổ chức Công đoàn đã thực sự đem lại hạnh phúc cho 19 cặp đôi công nhân. Sau lễ cưới được tổ chức tại khán phòng trang trọng, các cặp đôi sẽ có một đêm tân hôn hạnh phúc tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tài trợ…

Lâm Thế - Ngô Lan
TIN LIÊN QUAN

Ngày hạnh phúc nhất của 19 cặp đôi công nhân

Việt Lâm - Tô Thế |

19h30, ngày 28.11 là một trong những thời điểm hạnh phúc nhất của 19 cặp đôi công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, bởi họ là những nhân vật chính của đám cưới tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức.

Hiện thực hoá giấc mơ về đám cưới của công nhân khó khăn

Ngô Lan - Hà Anh |

Do hoàn cảnh, nhiều cặp đôi công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn đến với nhau đã lâu nhưng không có điều kiện tổ chức đám cưới. Thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các nhà tài trợ sẽ hiện thực hoá giấc mơ của công nhân.

20 cặp đôi công nhân khó khăn được công đoàn tổ chức đám cưới miễn phí

Hà Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2020 cho 20 cặp đôi, dự kiến lễ cưới được tổ chức ngày 28.11… Kinh phí tổ chức đám cưới do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và các nhà tài trợ tặng các cặp đôi CNLĐ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ngày hạnh phúc nhất của 19 cặp đôi công nhân

Việt Lâm - Tô Thế |

19h30, ngày 28.11 là một trong những thời điểm hạnh phúc nhất của 19 cặp đôi công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, bởi họ là những nhân vật chính của đám cưới tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức.

Hiện thực hoá giấc mơ về đám cưới của công nhân khó khăn

Ngô Lan - Hà Anh |

Do hoàn cảnh, nhiều cặp đôi công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn đến với nhau đã lâu nhưng không có điều kiện tổ chức đám cưới. Thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các nhà tài trợ sẽ hiện thực hoá giấc mơ của công nhân.

20 cặp đôi công nhân khó khăn được công đoàn tổ chức đám cưới miễn phí

Hà Anh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2020 cho 20 cặp đôi, dự kiến lễ cưới được tổ chức ngày 28.11… Kinh phí tổ chức đám cưới do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và các nhà tài trợ tặng các cặp đôi CNLĐ.