Giá xăng tăng, người lao động chật vật trong bão giá

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giá xăng dầu tăng cao, kéo theo sự tăng giá hàng loạt các mặt hàng thiết yếu khiến cuộc sống của nhiều công nhân lao động trở nên chật vật. Người lao động phải thắt lưng buộc bụng, tranh thủ tăng ca làm thêm kèm với dè dặt trong chi tiêu để ứng phó.

Sau giờ tan ca, chị Ngô Thị Bích Loan - công nhân Công ty TNHH Sản xuất giày Uy Việt (TP. Vũng Tàu) phải suy tính để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, dù bữa cơm nhiều khi chỉ có đậu hũ kho cà chua, canh cải xanh và rau dền luộc.

“Từ lúc dịch bệnh xảy ra, gia đình phải tính toán chặt hơn tiền ăn mỗi ngày và các khoản chi tiêu sinh hoạt. Gần đây giá xăng tăng, rồi đi chợ mua gì cũng tăng giá làm cuộc sống của công nhân ngày càng khó khăn”, chị Loan chia sẻ.

Theo chị Loan, lương của hai vợ chồng vào khoảng 15 triệu/tháng, phải trang trải nhiều chi phí như nhà trọ, gửi con, tiền ăn,... và hàng loạt chi tiêu khác nên không còn dư dả bao nhiêu, cần phải suy tính nhiều cho chi tiêu trong thời điểm mọi thứ đều tăng giá như hiện nay.

Tại các khu nhà trọ, việc tằn tiện, dè sẻn, thắt lưng buộc bụng... trong chi tiêu là tình cảnh của rất nhiều công nhân, người lao động. Anh Lê Đình Phong cho biết, gia đình phải tranh thủ vừa làm thêm vừa dè sẻn chi tiêu để ứng phó trong tình hình vật giá leo thang. "May mắn là chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng", anh Phong chia sẻ.

Theo thống kê của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, có hơn 63.000 lao động làm việc tại các KCN trên địa bàn, với thu nhập từ  5,2 đến khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Giá cả nhiều mặt hàng tăng càng khiến đời sống của công nhân khó khăn hơn, vì phần đông là lao động xa quê, phải gánh thêm nhiều chi phí sinh hoạt như tiền nhà trọ, tiền gửi con nhỏ để đi làm…

Trước tình hình đó, để chia sẻ, hỗ trợ người lao động, các cấp công đoàn đã và đang triển khai đề xuất với doanh nghiệp tăng các khoản hỗ trợ phúc lợi cho người lao động. Ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A2) cho biết, công đoàn đã làm việc và đề xuất với lãnh đạo công ty tăng tiền thưởng sản xuất đối với 1.600 lao động. Tuy nhiên, việc thương lượng, thỏa thuận để đưa ra chính sách cao hơn không thể thực hiện ngay lập tức được.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, với những công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công đoàn sẽ nhanh chóng có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, trên cơ sở tổng hợp đề xuất của người lao động, LĐLĐ tỉnh sẽ có đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam về những giải pháp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên.

“Hiện nay, các cấp Công đoàn chuẩn bị, tập trung nguồn lực triển khai nhiều hoạt động hướng tới “Tháng công nhân năm 2022” với mong muốn chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Ngoài các hoạt động thường niên, Công đoàn cũng tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về điều kiện việc làm, lương, thưởng, phúc lợi,… cho người lao động trong tình hình như hiện nay”, ông Huỳnh Sơn Tuấn chia sẻ.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Xử lý cơ sở chế biến mỡ động vật không phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.3, Công an huyện Châu Đức cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở chế biến mỡ động vật không phép tại xã Bình Giã theo quy định.

Hàng ngàn chỗ việc làm chờ người lao động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong phiên giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp với trực tuyến lần 2 năm 2022 vừa được Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức với 4.800 chỗ làm cần người lao động.

Tạm giữ đối tượng nghi giết người ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.3,  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đã tạm giữ một đối tượng phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Giết người” và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Xử lý cơ sở chế biến mỡ động vật không phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.3, Công an huyện Châu Đức cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở chế biến mỡ động vật không phép tại xã Bình Giã theo quy định.

Hàng ngàn chỗ việc làm chờ người lao động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong phiên giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp với trực tuyến lần 2 năm 2022 vừa được Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức với 4.800 chỗ làm cần người lao động.

Tạm giữ đối tượng nghi giết người ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.3,  Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đã tạm giữ một đối tượng phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Giết người” và xử lý theo quy định của pháp luật.