Giá rau tăng 2-3 lần, mâm cơm của công nhân ít cả màu xanh

Phương Hân |

Hà Nội - Thời điểm này, giá rau tăng gấp 2-3 khiến đời sống công nhân thêm khó khăn. Thậm chí, mỗi bó rau được chia làm 2 bữa ăn, mâm cơm càng "hẻo" hơn...

Chị Nguyễn Thị Hạnh (thuê trọ tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) phản ánh, khoảng 2-3 tuần trở lại đây, khi trời trở rét, giá rau xanh cũng tăng vọt.

Theo chị, rau cải ngọt có giá từ 15.000-20.000 đồng/kg, nay đã tăng lên mức 34.000-40.000 đồng/kg; rau cải cúc tăng lên mức 15.000 đồng/mớ, trong khi trước đây chỉ 5.000 đồng/mớ.

Giá rau tăng, cứ 2-3 ngày chị Hạnh phải nhờ mẹ ở huyện Mê Linh (Hà Nội) – cách nơi trọ không xa - gửi rau lên. Nếu không, mỗi ngày chị phải chi khoảng 25.000-30.000 đồng cho riêng tiền rau.

Dù tiền mua rau chỉ chiếm một phần trong chi phí hàng ngày của gia đình, nhưng đối với công nhân đang trong thời gian khó khăn, phải giảm việc, thu nhập thấp như chị Hạnh, phát sinh thêm một phần chi phí nào là thêm gánh nặng.

 
Rau xanh tăng giá khiến công nhân phải tính toán chi li hơn khi lo bữa cơm cho gia đình. Ảnh: Bảo Hân.

Trọ gần chị Hạnh, chị Nguyễn Thị Thơm (công nhân thuê trọ ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh) cũng khá lo lắng khi giá rau gần đây tăng cao. "Mồng tơi, rau muống vốn có giá khoảng 5.000 đồng/mớ; bây giờ là 10.000 đồng/mớ. Một cây súp lơ bé đã 15.000 đồng, trong khi mấy tuần trước một cây súp lơ lớn có giá 15.000 đồng" - chị Thơm nói.

Theo nữ công nhân này, giá rau tăng ảnh hưởng rất lớn đến chi tiêu của cả gia đình. Khi rau chưa tăng giá, một ngày chị phải chi khoảng 20.000-30.000 đồng tiền rau, nhưng hiện nay, con số này phải lên mức 50.000 đồng.

Để “đối phó” với giá rau tăng, người mẹ 3 con này quyết định mua ít rau so với trước. “Rau xanh rất quan trọng trong bữa ăn hàng ngày nên tôi vẫn duy trì thực phẩm này cho các con như trước đây; còn bố mẹ thì ăn ít rau đi, hoặc tìm thực phẩm khác thay thế. Ngoài rau xanh, tôi vẫn phải thường xuyên mua hoa quả để bổ sung dinh dưỡng cho các con” – chị Thơm cho hay.

Một giải pháp khác mà chị Thơm áp dụng là chia nhỏ mớ rau để nấu canh. Ví dụ, trước đây, một mớ mồng tơi chỉ dùng để nấu canh một bữa thì bây giờ, chị chia thành 2 bữa.

Mỗi ngày, “gói kinh phí” mua thực phẩm cho cả gia đình gồm 5 thành viên rơi vào khoảng 150.000 - 200.000 đồng. Như nhiều công nhân khác, vợ chồng chị đang gặp rất nhiều khó khăn do công ty thiếu đơn hàng. Hiện tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng chị Thơm là 15 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, mỗi đồng chi tiêu chị Thơm cũng phải tính toán, cân nhắc chi li…  

 
Giá rau được ghi nhận đắt hơn 2-3 lần khiến mâm cơm của công nhân càng "hẻo" hơn. Ảnh: Minh Hương.

Trong mâm cơm tối của gia đình chị Nguyễn Thị Loan (công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Đông Anh, Hà Nội) chỉ có 2 món: cá kho nấu từ tối hôm trước và rau mồng tơi.

Chị Loan cho biết, hơn 1 tuần nay, cả gia đình 4 người phải chia 1 bó rau thành 2 bữa. Bó rau không chỉ đắt hơn mà còn ít hơn so với trước. Với chị, rau vốn là thực phẩm ít tiền, có thể ăn thoải mái, nhưng bây giờ cũng phải đong đếm.

"Từ ngày rau đắt, tôi không luộc rau nữa mà chuyển sang nấu canh để cảm giác có nhiều rau hơn. Gần Tết sắp được về quê rồi, lúc đó tha hồ ăn rau nhà trồng" - nữ công nhân nói.

Cuối năm, công ty ít đơn hàng, vợ chồng chị Loan không còn được tăng ca, chỉ làm giờ hành chính. Từ thu nhập 18 triệu đồng/tháng, nay vợ chồng chị Loan chỉ được nhận 13 triệu đồng.

Sốt ruột khi công ty ít việc lại chưa có thông báo thưởng Tết, chị Loan chỉ còn cách dè sẻn từng chút một. Nếu không làm như vậy, "tiền đâu mà tiêu Tết" - chị Loan nói.

Phương Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Hậu Giang được mua hàng giảm ít nhất 15% tại Chợ Tết Công đoàn

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Hàng hóa được giới thiệu và bán tại "Chợ Tết Công đoàn" phải do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc nhập khẩu, trao đổi đảm bảo chất lượng; hàng bán phải giảm giá từ 15% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm hoặc giá bán trên thị trường thông thường.

Chương trình phối hợp mang lại lợi ích cho nữ công nhân viên chức lao động

Quế Chi |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức ký chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2022-2027.

Công nhân, lao động có được bồi thường khi bị cắt giảm nhân sự cuối năm?

QUANG MINH |

Dịp cuối năm, nhiều công ty chịu tác động giảm đơn hàng đã cắt giảm lao động. Vậy trong trường hợp nào công nhân, lao động được bồi thường?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân Hậu Giang được mua hàng giảm ít nhất 15% tại Chợ Tết Công đoàn

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Hàng hóa được giới thiệu và bán tại "Chợ Tết Công đoàn" phải do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc nhập khẩu, trao đổi đảm bảo chất lượng; hàng bán phải giảm giá từ 15% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm hoặc giá bán trên thị trường thông thường.

Chương trình phối hợp mang lại lợi ích cho nữ công nhân viên chức lao động

Quế Chi |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức ký chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động giai đoạn 2022-2027.

Công nhân, lao động có được bồi thường khi bị cắt giảm nhân sự cuối năm?

QUANG MINH |

Dịp cuối năm, nhiều công ty chịu tác động giảm đơn hàng đã cắt giảm lao động. Vậy trong trường hợp nào công nhân, lao động được bồi thường?