Gia Lai: Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

DƯƠNG VĂN AN |

Ngày 21.5, Liên đoàn Lao động huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ký thoả thuận hợp tác với Ban Giám đốc Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai về các chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn.

Theo đó, kể từ ngày 22.4.2021, tất cả đoàn viên Công đoàn, người lao động trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chư Pưh khi mua sản phẩm, dịch vụ của Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai sẽ được giảm từ 2% - 10% giá trị sản phẩm, dịch vụ.

Đoàn viên cũng được tư vấn, hỗ trợ thủ tục đăng ký thương hiệu sản phẩm do chính đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện làm ra. Công ty sẽ trưng bày, hỗ trợ bán các sản phẩm do đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện làm ra với chi phí thấp nhất. Các dịch vụ khác được hưởng, giảm tuỳ vào từng đợt khuyến mãi công ty và sẽ có thông báo riêng với Liên đoàn Lao động huyện.

Bản thoả thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động huyện Chư Pưh và Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai là thỏa thuận hợp tác thứ tư kể từ khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, từ việc hợp tác trên đã giúp cho đoàn viên, người lao động tiết kiệm được nhiều chi phí khi mua sắm, sinh hoạt hàng ngày.

DƯƠNG VĂN AN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong đoàn viên, NLĐ

LƯU HÙNG |

Hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Tháp đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung và hình thức.

Truy tìm chủ nhân 360ha cao su trồng trái phép trên đất rừng ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Giai đoạn 2008-2010, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nhận được chủ trương chuyển đổi đất rừng nghèo ở vùng biên giới sang trồng cây cao su. Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương này, một số doanh nghiệp, đơn vị đã chặt phá, lấn chiếm ngoài quy hoạch để trồng hàng trăm ha caosu. 870ha rừng bị lấn chiếm đã được làm rõ, truy cứu trách nhiệm hình sự 2 chủ rừng. Và hiện nay, 360ha caosu được trồng từ việc lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, chưa xác định được chủ nhân các lô caosu để xử lý theo quy định pháp luật.

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Đồng Tháp: Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong đoàn viên, NLĐ

LƯU HÙNG |

Hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Tháp đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung và hình thức.

Truy tìm chủ nhân 360ha cao su trồng trái phép trên đất rừng ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Giai đoạn 2008-2010, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nhận được chủ trương chuyển đổi đất rừng nghèo ở vùng biên giới sang trồng cây cao su. Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương này, một số doanh nghiệp, đơn vị đã chặt phá, lấn chiếm ngoài quy hoạch để trồng hàng trăm ha caosu. 870ha rừng bị lấn chiếm đã được làm rõ, truy cứu trách nhiệm hình sự 2 chủ rừng. Và hiện nay, 360ha caosu được trồng từ việc lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, chưa xác định được chủ nhân các lô caosu để xử lý theo quy định pháp luật.

Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác khoảng sản trái phép. Đặc biệt ở huyện Phú Thiện, nơi có hàng chục mỏ đất, mỏ cát. Tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, nhiều mỏ đất không có trong quy hoạch được doanh nghiệp ngang nhiên khai thác, để phục vụ cho các lò gạch quy mô lớn.