Ngày 19.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo “Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 1930-2020”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Phan Lương - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Theo đó, thực hiện chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, căn cứ kế hoạch số 211-KH/TU của tỉnh ủy Gia Lai về việc “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội thảo, nhằm thống nhất các phương án để lựa chọn kết cấu giữa các chương, mục, tiêu mục, những chủ trương, sự kiện lớn, những công trình điển hình, tiêu biểu của từng thời kỳ tác động đến sự phát triển của phong trào công nhân và công tác Công đoàn tỉnh Gia Lai.
Việc nghiên cứu, biên soạn tái bản cuốn sách về lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Gia Lai là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm tái hiện lại những chặng đường đấu tranh anh dũng, chống giặc ngoại xâm, cũng như ghi nhận những thành quả đạt được của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành cho các thế hệ công nhân tiếp bước. Đồng thời tri ân các thế hệ đi trước, những người đã chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc cũng như vì sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.
Quá trình sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn bổ sung tái bản lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn đảm bảo phương pháp luận sử học, tính Đảng, tính khách quan khoa học, làm sáng tỏ từng giai đoạn lịch sử hoạt động của phong trào công nhân và quá trình phấn đấu xây dựng trưởng thành của các cấp công đoàn trong tỉnh. Các tư liệu, hình ảnh, số liệu phải chính xác, nêu bật được những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nổi bật địa hình ở từng thời kỳ.
Đồng chí Trần Lệ Nhung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: “Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh việc học tập nâng cao trình độ để hội nhập quốc tế, đoàn viên, người lao động cũng cần phải hiểu biết về lịch sử của dân tộc, của tổ chức Công đoàn nhằm phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong tình hình mới”.