Gia Lai: Chuyến xe nghĩa tình ấm lòng người lao động về quê đón Tết

THANH TUẤN |

Ngày 13.1, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình Tết Nguyên đán năm 2021” đưa đón miễn phí công nhân, người lao động nghèo về quê đón Tết.

Mọi năm, Sở GTVT Gia Lai đều tổ chức xe đưa đón miễn phí làm ấm lòng người công nhân, lao động xa quê. Ảnh TT
Mọi năm, Sở GTVT Gia Lai đều tổ chức xe đưa đón miễn phí làm ấm lòng người công nhân, lao động xa quê. Ảnh TT

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Tết cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, tạo điều kiện, hỗ trợ cho những đối tượng khó khăn xa quê đang sinh sống, làm việc ở tỉnh Gia Lai có điều kiện đón xuân ở quê nhà, hàng năm ngành GTVT tỉnh đều phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các chuyến xe miễn phí để đưa công nhân, người lao động nghèo về quê ăn Tết.

Năm nay, Sở GTVT tiếp tục phối hợp tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình Tết nguyên đán năm 2021”. Đối tượng là công nhân, người lao động nghèo đang làm việc hoặc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thời gian, địa điểm xuất phát là vào lúc 8 giờ, ngày 5.2.2021 (tức ngày 24 tháng Chạp Âm lịch) tại Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai. Chế độ, mỗi người được cấp 1 vé đi xe và được miễn ăn, uống suốt hành trình.

Phương tiện gồm 2 xe khách giường nằm với tổng số chỗ là 80 người, gồm 1 xe đến Hà Nội và 1 xe đến Nghệ An.

Để tổ chức thành công “Chuyến xe nghĩa tình Tết nguyên đán năm 2021”, Sở GTVT Gia Lai đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp, giúp giới thiệu số công nhân, người lao động đủ điều kiện với đủ số lượng người.

Công nhân, người lao động khó khăn có nhu cầu tham gia chuyến đi có thể đến Liên đoàn Lao động các cấp hoặc UBMTTQ Việt Nam ở địa phương để đăng ký.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Mai rừng làng Mơ Nú đẹp nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Tết nguyên đán đang đến gần, người dân làng Mơ Nú, xã La Kênh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa thu hoạch cà phê trên nương rẫy, vừa lo chăm sóc, hái lá cho những nhánh mai rừng. Mơ Nú là ngôi làng đặc biệt nhất Tây Nguyên, vì cả làng trồng hàng nghìn gốc mai rừng. Nhà nào ít thì chừng 15 đến 20 gốc mai rừng, nhà nhiều thì trồng cả vườn mai với hàng trăm gốc, có nhà còn dùng mai để làm hàng rào.

Gia Lai: Thầy giáo “thổi hồn” vào những bức tranh đá

THANH TUẤN |

Từ những viên đá thô sơ nằm bên bờ sông suối, một thầy giáo ở tỉnh Gia Lai đã dùng tài nghệ vẽ tranh của mình để biến đá thành những tác phẩm nghệ thuật 3D có giá trị. Nhiều du khách ở tận TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã lặn lội từ phương xa đến hỏi mua tranh đá, mang về trưng bày.

Gia Lai: Gần Tết, nông dân mong giá cà phê tăng để... bớt khổ

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cà phê là một trong 13 nông sản chủ lực Quốc gia, với lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Tuy vậy, với một vụ mùa khó khăn như những năm gần đây, hơn bao giờ hết, người nông dân Gia Lai mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nguồn giống, và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây cà phê, đảm bảo ổn định đời sống bà con.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gia Lai: Mai rừng làng Mơ Nú đẹp nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Tết nguyên đán đang đến gần, người dân làng Mơ Nú, xã La Kênh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa thu hoạch cà phê trên nương rẫy, vừa lo chăm sóc, hái lá cho những nhánh mai rừng. Mơ Nú là ngôi làng đặc biệt nhất Tây Nguyên, vì cả làng trồng hàng nghìn gốc mai rừng. Nhà nào ít thì chừng 15 đến 20 gốc mai rừng, nhà nhiều thì trồng cả vườn mai với hàng trăm gốc, có nhà còn dùng mai để làm hàng rào.

Gia Lai: Thầy giáo “thổi hồn” vào những bức tranh đá

THANH TUẤN |

Từ những viên đá thô sơ nằm bên bờ sông suối, một thầy giáo ở tỉnh Gia Lai đã dùng tài nghệ vẽ tranh của mình để biến đá thành những tác phẩm nghệ thuật 3D có giá trị. Nhiều du khách ở tận TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đã lặn lội từ phương xa đến hỏi mua tranh đá, mang về trưng bày.

Gia Lai: Gần Tết, nông dân mong giá cà phê tăng để... bớt khổ

THANH TUẤN |

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cà phê là một trong 13 nông sản chủ lực Quốc gia, với lợi thế cạnh tranh cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo. Tuy vậy, với một vụ mùa khó khăn như những năm gần đây, hơn bao giờ hết, người nông dân Gia Lai mong muốn Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, nguồn giống, và ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây cà phê, đảm bảo ổn định đời sống bà con.