Gia Lai chia sẻ khó khăn và hỗ trợ công nhân, NLĐ từ miền Nam hồi hương

THANH TUẤN |

Ngày 2.8, Đại diện LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đang lên phương án hỗ trợ công nhân, NLĐ từ các tỉnh thành phía Nam đã về lại quê hương, hiện đang thực hiện cách ly y tế để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai đề nghị các công nhân, NLĐ sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 Thủ tướng Chính phủ, yên tâm ở lại, không hoang mang tìm cách trốn về, phải tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Hiện, tỉnh Gia Lai đã chính thức tạm dừng tiếp nhận công dân tự phát trở về địa phương kể từ 0h00 ngày 2.8.2021. Chốt kiểm soát 110 ở huyện Chư Pưh hiện cũng không còn người về từ các tỉnh phía Nam.

Với những công nhân, NLĐ về trước thời điểm 0h00 ngày 2.8 thì LĐLĐ tỉnh sẽ lên phương án để hỗ trợ, động viên tinh thần giúp họ yên tâm khi ở lại quê hương, chia sẻ bớt phần nào khó nhọc cho công nhân, NLĐ.

Trong đợt dịch lần này, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong việc vận động hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm gửi vào vùng tâm dịch các tỉnh thành phía Nam, chủ yếu là các Khu công nghiệp - Khu chế xuất với hàng nghìn công nhân, NLĐ. Tại địa phương, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các chốt kiểm dịch, lực lượng Y tế, Bộ đội Biên phòng tuyến đầu phòng chống dịch COVID - 19.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai dự kiến đón khoảng 1.000 người trở về địa phương, trong đó ưu tiên phụ nữ, trẻ em, người đồng bào dân tộc thiểu số, người khám chữa bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên...

Tỉnh đã dùng nguồn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để thuê phương tiện máy bay chở 192 công dân trở về địa phương và thực hiện cách ly an toàn. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức tiếp tế lương thực, thực phẩm và hộ tống các đoàn người hồi hương đi qua địa bàn tỉnh với trung bình mỗi ngày từ 500- 800 người.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Huy động hàng hóa, nông sản hỗ trợ công nhân nghèo tại TPHCM

Vũ Long |

Tổ Công tác của Bộ NNPTNT phối hợp với Tổ công tác của các bộ, ngành, địa phương vận động hàng hóa, nông sản hỗ trợ lao động nghèo tại TPHCM.

Gia Lai xử lý nghiêm việc đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 29.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 lên không gian mạng.

Công an Gia Lai "hộ tống" hơn 100 người đi xe máy về khu cách ly

THANH TUẤN |

Hơn 140 người chở nhau đi trên xe máy, với tư trang hành lý từ TPHCM, tỉnh Bình Dương trở về, được Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai dẫn đoàn đưa thẳng đến huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung, phòng dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Huy động hàng hóa, nông sản hỗ trợ công nhân nghèo tại TPHCM

Vũ Long |

Tổ Công tác của Bộ NNPTNT phối hợp với Tổ công tác của các bộ, ngành, địa phương vận động hàng hóa, nông sản hỗ trợ lao động nghèo tại TPHCM.

Gia Lai xử lý nghiêm việc đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 29.7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 lên không gian mạng.

Công an Gia Lai "hộ tống" hơn 100 người đi xe máy về khu cách ly

THANH TUẤN |

Hơn 140 người chở nhau đi trên xe máy, với tư trang hành lý từ TPHCM, tỉnh Bình Dương trở về, được Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai dẫn đoàn đưa thẳng đến huyện Đức Cơ để thực hiện cách ly tập trung, phòng dịch COVID-19.