Gia Lai: Bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Bảo Trung |

Căn "Mái ấm công đoàn" được bàn giao cho anh Lộc có trị giá 50 triệu đồng đến từ nguồn hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" của Tổng LĐLĐVN và Tổng Cty Bưu điện Việt Nam.

Sáng ngày 26.4, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ bàn giao "Mái ấm công đoàn" (MÂCĐ) cho ông Nguyễn Đức Lộc - đoàn viên CĐCS trường THCS Phạm Hồng Thái (đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP.Pleiku).

Quang cảnh buổi bàn giao. Ảnh: Bảo Trung
Quang cảnh buổi bàn giao. Ảnh: Bảo Trung

Căn "MÂCĐ" được bàn giao cho anh Lộc có trị giá 50 triệu đồng đến từ nguồn hỗ trợ xây dựng "MÂCĐ" thuộc Chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động" được ký kết giữa Tổng LĐLĐVN và Tổng Cty Bưu điện Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng quà cho anh Nguyễn Đức Lộc. Ảnh: Bảo Trung
Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng quà của LĐLĐ tỉnh cho anh Nguyễn Đức Lộc. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai, cho hay: Hoàn cảnh gia đình anh Lộc cũng đang gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi hy vọng căn "MÂCĐ" này sẽ giúp cho anh Lộc và gia đình ổn định và cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ đó, anh Lộc sẽ tiếp tục gắn bó, cống hiến sức lực và trí tuệ cho đơn vị đang công tác.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Gia Lai (Đại diện Tổng Cty Bưu điện Việt Nam) trao số tiền hỗ trợ 25.000.000 lần 2 cho anh Lộc. Ảnh: Bảo Trung
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Gia Lai (Đại diện Tổng Cty Bưu điện Việt Nam) trao số tiền hỗ trợ 25  triệu đồng lần 2 cho anh Lộc. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Pleiku (Gia Lai) tặng quà cho anh Lộc. Ảnh: Bảo Trung
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Pleiku (Gia Lai) tặng quà cho anh Lộc. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nguyễn Đức Lộc cũng tâm sự: Tôi thực sự rất xúc động, "MÂCĐ" là món quà rất lớn mà Tổng LĐLĐVN, Tổng Cty Bưu điện Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Gia Lai dành tặng cho gia đình tôi, căn nhà mới sẽ giúp tôi và người thân ổn định cuộc sống và yên tâm công tác. Trong thời gian sắp đến, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động CĐ ở CĐCS mình đang làm việc."

Thực hiện kế hoạch Chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động" giữa Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện Việt Nam năm 2018, TCty BĐVN đã dành ra 50 triệu đồng ứng với 10 "MÂCĐ" dành tặng cho các ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Tổng LĐLĐVN đã tiến hành phân bổ 5 "MÂCĐ" trong tổng số lượng 10 căn trên cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Đoàn giám sát Tổng LĐLĐVN làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Bảo Trung |

Sáng 2.4, đoàn giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Dấu ấn nổi bật của tổ chức công đoàn

ĐÌNH VĂN |

Tại Gia Lai, các cấp công đoàn (CĐ) đã tiên phong đề ra những quyết sách chăm lo và bảo vệ NLĐ. Thấu cảm sứ mệnh “đâu khó, có CĐ”, LĐLĐ tỉnh Gia Lai kết nối với nhiều doanh nghiệp (DN), ký kết thỏa ước lao động có lợi cho công nhân (CN) duy trì việc làm, thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống, có điều kiện chăm lo cho gia đình. CĐ Gia Lai còn đàm phán, xúc tiến tìm đến nhiều DN đòi nợ lương, nợ BHXH cho NLĐ.

Đồng chí Trần Lệ Nhung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Nhiệt Băng |

Ngày 22.6, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai khóa X đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai (khóa IX) Trần Lệ Nhung, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023).

Xử lý điểm nóng trong hoàn thuế VAT, ngăn chặn công ty ma

Minh Ánh |

Hàng trăm nghìn tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được cơ quan thuế cả nước giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp trong năm 2023. Bước sang năm 2024, công tác hoàn thuế vẫn đang được triển khai quyết liệt, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Tiểu thương đốt lửa canh đào quất xuyên đêm trong giá lạnh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do đó, bất chấp thời tiết mưa lạnh, các tiểu thương buôn bán đào quất đã dựng lán, đốt lửa xuyên đêm để trông coi, chờ trời sáng phục vụ người dân mua sắm Tết.

Loạt dự án bệnh viện ở Gia Lai vướng thủ tục đất đai, quy hoạch

THANH TUẤN |

Không chỉ Bệnh viện Bình An Gia Lai có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng bị vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch sử dụng đất mà một số dự án đầu tư bệnh viện khác cũng gặp khó khăn về thủ tục pháp lý, chờ đợi sự giải quyết rốt ráo, quyết liệt từ UBND tỉnh Gia Lai...

Chi Pu rủ bạn thân 16 năm đi trượt tuyết, nghỉ dưỡng tại Nhật Bản

Chí Long |

Trở về từ Abu Dhabi, Chi Pu và bạn thân tận hưởng kỳ nghỉ một tuần ở Nhật Bản, trải nghiệm trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Hakuba ở Nagano.

Việt Nam sớm bắt sóng xu hướng du lịch toàn cầu

Trà My |

Thị trường du lịch quốc tế toàn cầu sẽ phục hồi về mức trước đại dịch vào năm 2024, theo Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO). Du lịch Việt Nam sẽ không đứng ngoài xu hướng này.

Đoàn giám sát Tổng LĐLĐVN làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Bảo Trung |

Sáng 2.4, đoàn giám sát của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Dấu ấn nổi bật của tổ chức công đoàn

ĐÌNH VĂN |

Tại Gia Lai, các cấp công đoàn (CĐ) đã tiên phong đề ra những quyết sách chăm lo và bảo vệ NLĐ. Thấu cảm sứ mệnh “đâu khó, có CĐ”, LĐLĐ tỉnh Gia Lai kết nối với nhiều doanh nghiệp (DN), ký kết thỏa ước lao động có lợi cho công nhân (CN) duy trì việc làm, thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống, có điều kiện chăm lo cho gia đình. CĐ Gia Lai còn đàm phán, xúc tiến tìm đến nhiều DN đòi nợ lương, nợ BHXH cho NLĐ.

Đồng chí Trần Lệ Nhung tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Nhiệt Băng |

Ngày 22.6, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai khóa X đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai (khóa IX) Trần Lệ Nhung, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023).