Gia Lai: 57 cán bộ Công đoàn đi thực tế tại Bảo tàng tỉnh

Hồng Xoan |

Trong khuôn khổ lớp tập huấn về nghiệp vụ báo chí và truyền thông đa phương tiện, chiều 28.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Lao Động tổ chức cho 57 cán bộ Công đoàn đi thực tế tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Bảo tàng Gia Lai có diện tích hơn 1.800m2, gồm 6 phòng trưng bày cố định, 2 phòng trưng bày chuyên đề và 1 phòng chiếu phim.

Bảo tàng lưu giữ gần 7.000 đầu hiện vật, trong nhiều hiện vật có giá trị cao về văn hóa, là bảo vật quốc gia như: Sưu tập trống lớn có kích thước khoảng 1m của đồng bào dân tộc Jrai – Bahnar, ché cổ quý hiếm, trống đồng An Thành, phù điêu đá Chăm Pa, thuyền độc mộc... Đặc biệt là bộ sưu tập các hiện vật về “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”.

Ảnh: Nguyễn Thanh Hải
Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Ông Nguyễn Hải Bình, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết: Trung bình mỗi năm, Bảo tàng đón khoảng 400.000 lượt khách tham quan, trong đó có gần 5.000 lượt các em học sinh các cấp.

Giá vé tham quan Bảo tàng là 10.000đ/lượt, trẻ em dưới 16 tuổi được hoàn toàn miễn phí.

Ảnh: Lưu Anh Ngọc
Ảnh: Lưu Anh Ngọc

Cũng theo ông Bình, hiện Bảo tàng có 87 đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Và đây là Công đoàn cơ sở nhiều năm liên đạt danh hiệu vững mạnh cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động như cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Nam giới điểm 10”...

Đặc biệt trong năm 2021, Công đoàn cơ sở Bảo tàng Gia Lai đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, viên chức lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tham gia các chuỗi hoạt động do Công đoàn Viên chức tỉnh hưởng ứng Tháng công nhân và chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Bảo tàng Gia Lai có 87 đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Ảnh: Hồng Xoan
Bảo tàng Gia Lai có 87 đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Ảnh: Hồng Xoan

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiền thân là Phòng Bảo tồn – Bảo tàng được hình thành ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đến năm 1989 được chính thức thành lập với tư cách là một cơ quan văn hóa trong các thiết chế văn hóa trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Gia Lai.

Năm 1991 tỉnh Gia Lai – Kon Tum chia tách thành 2 tỉnh, Bảo tàng tỉnh cũng chia tách thành 2: Gia Lai và Kon Tum.

Ngày 18.12.2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh Gia Lai trên cơ sở hợp nhất: Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai – Kon Tum và Ban quản lý Quảng trường Đại Đoàn kết.

Hồng Xoan
TIN LIÊN QUAN

Thợ lò Đào Minh Thời: Nghề lò mang đến cho tôi nhiều thứ!

Trần Ngọc Duy - Hương Giang |

Trong số hơn 100 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2020 được Công ty Than Dương Huy – TKV tuyên dương mới đây tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, ấn tượng nhất là thợ lò Đào Minh Thời, bởi số lần “phủ sóng” dày đặc của anh tại những lần vinh danh.

Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Hải Anh |

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có văn bản do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải ký hướng dẫn một số nội dung.

LĐLĐ TX.Hồng Lĩnh: Phát động Tháng Công nhân – Tháng ATVSLĐ năm 2021

PHẠM THỊ THU HƯƠNG |

Chiều 28.4, LĐLĐ Hồng Lĩnh đã phối hợp UBND TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2021, tôn vinh doanh nghiệp, công nhân lao động tiêu biểu và đối thoại giữa cơ quan Nhà nước với người lao động và doanh nghiệp.

Gia Lai: Tập huấn viết tin bài báo điện tử cho 57 cán bộ Công đoàn

Nhóm phóng viên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Lao Động lần đầu tiên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí truyền thông đa phương tiện và quản trị cổng thông tin điện tử Công đoàn cho 57 cán bộ Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thợ lò Đào Minh Thời: Nghề lò mang đến cho tôi nhiều thứ!

Trần Ngọc Duy - Hương Giang |

Trong số hơn 100 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2020 được Công ty Than Dương Huy – TKV tuyên dương mới đây tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, ấn tượng nhất là thợ lò Đào Minh Thời, bởi số lần “phủ sóng” dày đặc của anh tại những lần vinh danh.

Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Hải Anh |

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có văn bản do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải ký hướng dẫn một số nội dung.

LĐLĐ TX.Hồng Lĩnh: Phát động Tháng Công nhân – Tháng ATVSLĐ năm 2021

PHẠM THỊ THU HƯƠNG |

Chiều 28.4, LĐLĐ Hồng Lĩnh đã phối hợp UBND TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2021, tôn vinh doanh nghiệp, công nhân lao động tiêu biểu và đối thoại giữa cơ quan Nhà nước với người lao động và doanh nghiệp.

Gia Lai: Tập huấn viết tin bài báo điện tử cho 57 cán bộ Công đoàn

Nhóm phóng viên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Lao Động lần đầu tiên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí truyền thông đa phương tiện và quản trị cổng thông tin điện tử Công đoàn cho 57 cán bộ Công đoàn.