Gia đình đoàn viên có “Mái ấm Công đoàn” trước Tết Nguyên đán

Hùng Mạnh |

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa, gia đình đoàn viên Phạm Hồng Thái (Điện lực Cẩm Thủy, Thanh Hoá) đã có "Mái ấm Công đoàn" vững chãi, ấm cúng trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngày 18.1, Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Phạm Hồng Thái - công nhân đội Quản lý tổng hợp số 2, Điện lực Cẩm Thủy, PC Thanh Hóa.

Anh Phạm Hồng Thái là trụ cột chính của gia đình, có bố bị tai biến không đi lại được, mẹ bị tiểu đường nặng; vợ anh làm giáo viên mầm non, sức khỏe cũng không được tốt, phải chăm 3 con còn nhỏ, bệnh tật bẩm sinh...

Bao năm qua, vợ chồng anh làm lụng tích cóp nhưng chẳng được bao nhiêu khi mà còn đó những nỗi lo chi phí chữa trị bệnh tật, chăm sóc cho bố mẹ và các con. Ngôi nhà mà cả 3 thế hệ đang ở chật hẹp, xập xệ, xuống cấp.

Khó khăn là thế nhưng trong suốt nhiều năm công tác, anh vẫn luôn không ngừng cố gắng khắc phục và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao tại đơn vị.

Sau khi khảo sát thực tế, Công đoàn PC Thanh Hóa đã đề xuất với Công đoàn EVNNPC hỗ trợ kinh phí, đồng thời hoàn thiện các thủ tục đề nghị Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ gia đình xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Phạm Hồng Thái.

Đại diện Công ty Điện lực Thanh Hoá trao quà cho đoàn viên Phạm Hồng Thái. Ảnh: Hùng Mạnh
Đại diện Công ty Điện lực Thanh Hoá trao quà cho đoàn viên Phạm Hồng Thái. Ảnh: Hùng Mạnh

Căn nhà của gia đình anh Phạm Hồng Thái đã được khởi công xây dựng từ tháng 9.2022 với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Trong đó, Quỹ nhân đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ tương trợ xã hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam 60 triệu đồng và Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa hỗ trợ 30 triệu đồng… Kinh phí còn lại của gia đình, người thân và đồng nghiệp giúp đỡ.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh cho biết: “Thời gian qua, ngành Điện gặp phải không ít khó khăn nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như các đơn vị thành viên vẫn dành nguồn lực lớn để triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Chúng tôi thường xuyên quan tâm đến đời sống của người lao động, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển”.

Thời gian qua, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” của ngành điện đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có thêm động lực để yên tâm công tác, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Qua chương trình, vị thế của tổ chức Công đoàn trong lòng người lao động được nâng cao…

Hùng Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao 10 nhà Mái ấm Công đoàn trước thềm năm mới

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tổ chức bàn giao 01 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên.

LĐLĐ TP Hòa Bình trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Văn Nga |

LĐLĐ TP Hoà Bình vừa tổ chức Lễ bàn giao và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ðộc Lập.

Ngôi nhà mái ấm Công đoàn đến vùng biên giới Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngôi nhà Mái ấm Công đoàn trao cho đoàn viên huyện biên giới Giang Thành trong những ngày cận Tết là món quà ý nghĩa, kịp thời để đoàn viên vui Xuân đón Tết.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Bàn giao 10 nhà Mái ấm Công đoàn trước thềm năm mới

TRÍ DŨNG |

Trà Vinh - Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tổ chức bàn giao 01 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên.

LĐLĐ TP Hòa Bình trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Văn Nga |

LĐLĐ TP Hoà Bình vừa tổ chức Lễ bàn giao và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ðộc Lập.

Ngôi nhà mái ấm Công đoàn đến vùng biên giới Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngôi nhà Mái ấm Công đoàn trao cho đoàn viên huyện biên giới Giang Thành trong những ngày cận Tết là món quà ý nghĩa, kịp thời để đoàn viên vui Xuân đón Tết.