Gia đình công nhân xoay xở để con đi học trực tiếp

Quế Chi |

Cùng với công việc, thu nhập, thì hiện nay, việc học tập của các con là mối quan tâm rất lớn của các gia đình công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

Ủng hộ con học bán trú  

Vợ chồng anh Nguyễn Đức Duy (công nhân khu công nghiệp Thăng Long) và chị Lan - giáo viên mầm non - có 2 con, một cháu học cấp III, một cháu lên lớp 4. Như nhiều cặp vợ chồng công nhân khác, việc học hành của con là ưu tiên hàng đầu của anh chị, nhất là trong thời gian này.

Từ tuần trước, cháu út mới đi học trực tiếp ở Trường Tiểu học Kim Chung, sau một thời gian học online. “Hôm đầu tiên đi học, cháu kể trong giờ học phải đeo khẩu trang rất khó chịu, nhưng được bố mẹ động viên nên cháu cũng nghe theo, gắng chấp hành” - chị Lan nói. Để an tâm hơn, cứ đầu tuần, cả nhà chị Lan lại test một mẫu gộp cho 4 người trong cả gia đình. Que test thử chị mua của người hàng xóm làm ở hiệu thuốc, với giá 80.000 đồng/que.

Do trường không tổ chức dạy bán trú, nên buổi trưa, cháu phải tự đi về. Trường cách nơi anh chị ở trọ khoảng vài trăm mét. “Trước đây, khi cháu mới bắt đầu tự đi về một mình, tôi khá lo lắng cho sự an toàn của cháu, nhưng bây giờ cháu đã quen. Về nhà, cháu ăn trưa, rồi nghỉ ở trong phòng, chờ đến tối bố mẹ về” - chị Lan cho hay.

Chị Lan cho biết, hiện tại, lớp của con đang học chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19 nên vẫn tổ chức dạy trực tiếp bình thường. Chị Lan ủng hộ việc dạy bán trú. “Nhiều người lo lắng cho con học bán trú sẽ tiếp xúc nhiều, nguy cơ dịch bệnh nhiều, nhưng tôi cho rằng quan trọng là hướng dẫn con hạn chế tiếp xúc với nhiều người, tuân thủ các biện pháp phòng dịch” - chị Lan nói.

Tiếp tục gửi cho con học ở quê  

Khác với chị Lan, chị Bùi Thị Kim Dung (công nhân khu công nghiệp Thăng Long) có con đang học trực tiếp ở quê nhà Phú Thọ. “Vì dịch COVID-19 đang “căng” nên tôi vẫn xin cho cháu tiếp tục học nhờ ở quê. Nhà trường ở quê và trên này đều đồng ý” - chị Dung cho hay.

Con chị Dung về quê từ thời điểm nghỉ hè của năm 2021, sau đó xã Kim Chung bị phong toả nên cháu không lên được. Học kỳ 2 năm trước cháu phải học online ở quê; đầu năm nay cháu không lên học trực tiếp được nên chị Dung quyết định cho cháu học trực tiếp ở quê.

“Hà Nội trường cho học trực tiếp rồi nhưng như tôi được biết có nhiều cháu đi học trở thành F0, rồi F1; cô giáo nhiều khi vừa dạy trực tiếp trên trường, vừa phát Zoom dạy các con đang bị cách ly ở nhà nên việc tiếp thu kiến thức của các con sẽ gặp nhiều khó khăn” - chị Dung cho hay, đồng thời nói thêm, nhiều lớp do có nhiều F0, F1 đã phải trở lại học trực tuyến cho cả lớp. Vì thế chị Dung vẫn để con học ở quê cho an tâm.

Một lý do nữa khiến chị Dung quyết định gửi con ở quê là hiện nay nhà trường chưa dạy bán trú. “Vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối, không có ông bà lên hỗ trợ nên nếu chỉ học một buổi cháu phải tự đi về, rồi phải ở nhà một mình cả buổi chiều nên tôi không yên tâm” - chị Dung lý giải.

Theo chị Dung, nếu nhà trường tổ chức học bán trú chị vẫn đang băn khoăn, cân nhắc xem có đưa con lên đây học hay không. Hiện tại, cùng nơi làm với chị có khoảng gần 20 người có con học lớp 1, trong đó, khoảng một nửa số đồng nghiệp cho biết con của họ đã phải quay trở lại học online vì lớp có F0.

Bà Trần Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Chung - cho biết: Nhà trường đã tổ chức dạy trực tiếp trở lại. Đa số phụ huynh và học sinh muốn học trực tiếp để tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phòng dịch. “Tuy nhiên, từ lúc học sinh bắt đầu đi học trở lại, một số học sinh trở thành F0 do lây nhiễm từ bố mẹ, người thân, nên số lượng học sinh là F0, F1 trong trường tăng lên (hiện có gần 100 học sinh là F0, F1)” - bà Hằng cho hay.

Cũng theo bà Hằng, có một lớp, số lượng học sinh F0, F1 tăng; số lượng học sinh đi học trực tiếp ít hơn, nên trường xin phép Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh chuyển sang học online. Ngoài ra, một số học sinh là F0, F1 phải nghỉ ở nhà cách ly nên trường tổ chức cho giáo viên vừa dạy trực tiếp nhưng vẫn phải dạy trực tuyến. Có cô giáo ban ngày dạy trực tiếp, tối thì dạy online cho các học sinh bị cách ly ở nhà. “Có lớp cô giáo là F0 do lây nhiễm từ người thân, nên trường đành phải chuyển học online” - bà Hằng nói.


Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh nói gì khi học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp?

ANH THƯ |

Bắt đầu từ ngày 21.2, học sinh từ lớp 1-6 của 12 quận nội thành Hà Nội sẽ đến trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Ý kiến trái chiều việc học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp

Tường Vân |

Hà Nội - Thông tin học sinh lớp 1-6 tại 12 quận nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 21.2 nhận được sự quan tâm của dư luận. Phụ huynh có ý kiến trái chiều về quyết định này.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 15.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phụ huynh nói gì khi học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp?

ANH THƯ |

Bắt đầu từ ngày 21.2, học sinh từ lớp 1-6 của 12 quận nội thành Hà Nội sẽ đến trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Ý kiến trái chiều việc học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp

Tường Vân |

Hà Nội - Thông tin học sinh lớp 1-6 tại 12 quận nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày 21.2 nhận được sự quan tâm của dư luận. Phụ huynh có ý kiến trái chiều về quyết định này.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến ngày 15.2, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.