Gia đình công nhân loay hoay đưa con đến trường

Quế Chi |

Khi các trường mở cửa trở lại để học sinh học trực tiếp, nhiều phụ huynh đang sống tại chung cư CT1A (khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang phải xoay xở, tìm mọi cách phù hợp nhất để đưa con đến trường an toàn, nhất là khi thang máy của toà nhà đang dừng hoạt động.

Bố mẹ bận làm, con phải tự đi học  

Gia đình anh Khôi thuê căn hộ tại tầng 15. Vợ chồng anh Khôi làm trong khu công nghiệp, có 2 người con (10 tuổi và 3 tuổi). Vợ anh Khôi làm giờ hành chính; còn anh Khôi có thời gian làm ban ngày, có khi lại làm ban đêm. Trước đây, khi các con đều ở nhà, ban ngày, dù rất mệt mỏi, anh Khôi vẫn phải trông con.

“Có những hôm vợ chồng tôi đi làm ban ngày, chỉ 2 cháu ở nhà, cháu lớn trông cháu bé. Cháu lớn học online buổi sáng, vừa học vừa trông em. Thi thoảng hàng xóm ngó qua. Chúng tôi đi làm rất lo lắng cho an toàn của con ở nhà nhưng không biết làm thế nào” - anh Khôi nói.

Mới đây, khi nghe con lớn đi học trực tiếp ở trường, anh Khôi lại có lo lắng khác. Nếu cháu học bán trú, anh Khôi sẽ bớt băn khoăn, vì sáng, chiều anh có thể đưa đón con, nhưng cháu lại học nửa ngày vào buổi sáng.

“Buổi trưa, cháu tan học, nếu ở nhà, tôi có thể đi đón, nhưng nếu tôi bận đi làm ca thì chưa biết làm thế nào. Tôi tính có thể cháu phải tự đi bộ về nhà; hoặc phải tạm đến nhà cô giáo (trước đây trông cháu khi cháu còn học mầm non) ở gần trường tiểu học, rồi đợi tôi đi làm về đón” - anh Khôi cho hay.

Anh Khôi nói thêm, thi thoảng hàng xóm có thể hỗ trợ nhau trong việc đưa đón các cháu, nhưng thường các cháu học trái giờ, mà các phụ huynh khác cũng rất bận công việc trong nhà xưởng.

“Còn cháu nhỏ, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách trông nom như thế nào nếu cả 2 vợ chồng phải đi làm ban ngày” - anh Khôi nói.

Leo cầu thang bộ đi học  

Anh Nhữ Văn Thu (công nhân thuê trọ ở tầng 12) có 2 cháu (lớp 1 và 2 tuổi). Trước đây, khi cháu lớn chưa đi học trực tiếp, các cháu ở nhà, có bà lên trông. Bây giờ, khi trường dạy trực tiếp, do thang máy hỏng, nên cháu phải tự đi bộ xuống tầng 1 rồi lên xe đưa đón của trường đi học.

Hôm đầu tiên đi học trực tiếp trở lại, vợ anh Thu phải nghỉ làm để đưa con đi học cho quen. Những ngày sau, cháu phải tự đi.

“Các cháu học buổi chiều, phải đi từ trưa, trong khi thời điểm này, bố mẹ đều đi làm hết. Nhà tôi tuy có bà ở nhà, nhưng bà phải trông cháu bé.

Nếu có thang máy, bà có thể đưa cháu xuống, nhưng thiết bị này đang dừng hoạt động, bà không thể bế cháu nhỏ, đi bộ xuống cùng cháu lớn được” - anh Thu kể.

Vì vậy, con anh Thu cùng với 3 cháu khác cùng tầng (học lớp 1 và lớp 2) phải tự đi cầu thang bộ, xuống tầng 1 để bắt xe của trường đi học. Khi về, các cháu cũng phải tự leo thang bộ lên - đây là lúc khó khăn nhất. Có hôm, các cháu phải nghỉ 4 lần mới lên được nhà.

Anh Thu cho biết, anh lo lắng về an toàn của con khi không thể trực tiếp đưa con đến trường, vì dù sao, các cháu vẫn còn ít tuổi, nhưng anh hiện chưa có cách nào khác.

Đồng cảnh ngộ với anh Thu, anh Khôi là chị Trang. Gia đình chị Trang thuê trọ tại tầng 10. Chị Trang có 2 con (12 tuổi và 6 tuổi) đều đi học trực tiếp ở trường.

“Lúc các cháu đi bộ xuống đi học thì còn đỡ vất vả, nhưng lúc tan học, leo cầu thang rất khó khăn vì lúc đó, vừa đói vừa mệt.

“Các cháu phải leo 10 tầng thang bộ, lại phải đeo ba lô rất nặng. Vì vậy, tôi mong đơn vị quản lý toà nhà cải thiện tình trạng thang máy một cách nhanh nhất, giúp các cháu nói riêng và cư dân nói chung đỡ vất vả hơn” - chị Trang chia sẻ.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Vụ thang máy khu nhà ở công nhân (Đông Anh, HN): Nhà ở công nhân bị bỏ mặc?

Quế Chi |

Không chỉ thang máy dừng hoạt động, một số hạng mục, dịch vụ tại toà nhà CT1A trong tình trạng xuống cấp khiến cư dân tại đây bức xúc.

Thang máy dừng hoạt động, cư dân sốt ruột muốn cho Xí nghiệp vay tiền

Quế Chi |

Khi thấy sự việc thang máy toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) dừng hoạt động mà lâu chưa được sửa chữa, khắc phục, có ý kiến của người dân đề nghị cho đơn vị quản lý vận hành toà nhà vay tiền để sửa chữa, nhưng vì sao không được?

Vụ cư dân bức xúc vì thang máy dừng hoạt động: Vẫn chờ phản hồi từ Sở Xây dựng Hà Nội

Quế Chi |

Liên quan đến vụ thang máy chung cư CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) dừng hoạt động, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước là Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi để giải quyết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ thang máy khu nhà ở công nhân (Đông Anh, HN): Nhà ở công nhân bị bỏ mặc?

Quế Chi |

Không chỉ thang máy dừng hoạt động, một số hạng mục, dịch vụ tại toà nhà CT1A trong tình trạng xuống cấp khiến cư dân tại đây bức xúc.

Thang máy dừng hoạt động, cư dân sốt ruột muốn cho Xí nghiệp vay tiền

Quế Chi |

Khi thấy sự việc thang máy toà nhà CT1A (khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) dừng hoạt động mà lâu chưa được sửa chữa, khắc phục, có ý kiến của người dân đề nghị cho đơn vị quản lý vận hành toà nhà vay tiền để sửa chữa, nhưng vì sao không được?

Vụ cư dân bức xúc vì thang máy dừng hoạt động: Vẫn chờ phản hồi từ Sở Xây dựng Hà Nội

Quế Chi |

Liên quan đến vụ thang máy chung cư CT1A (khu nhà ở công nhân Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) dừng hoạt động, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước là Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng vẫn chưa nhận được sự phản hồi để giải quyết.