Gia đình công nhân kêu cứu vì phải chuyển nơi thuê trọ

Bảo Hân |

Đang sinh sống tại tòa nhà 5 tầng, 4 hộ gia đình công nhân buộc phải chuyển về 2 tòa nhà 15 tầng với giá thuê đắt hơn.

Chuyển nơi thuê nhà, cuộc sống thêm khó khăn

Phản ánh với Báo Lao Động, anh Nguyễn Quốc Tùng - cư dân sống tại tòa ĐN2-N01 (khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, trước đây, tòa nhà được Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực châu Á thuê để cho du học sinh ở. Sau đó, công ty này có đưa các hộ gia đình vào ở (trong đó có gia đình anh Tùng), có tính phí.

Theo anh Tùng, sau một thời gian, do báo chí phát hiện ra tòa nhà cho thuê không đúng mục đích, nên Sở Xây dựng Hà Nội có công văn yêu cầu đơn vị quản lý nhà và phía các ban ngành hướng dẫn các hộ gia đình đang ở tại tòa nhà làm hồ sơ, nếu đúng đối tượng thì được ở lại; hộ nào không đúng đối tượng thì phải chuyển ra ngoài.

“Tòa nhà này có 48 hộ thì có 28 hộ đúng đối tượng được thuê. Trong số 28 hộ này, có 4 không được tiếp tục ở lại tòa ĐN2-N01 mà phải chuyển sang tòa CT1A và CT1B” - anh Tùng thông tin.
Thuộc diện phải thuê nhà khác khiến anh Tùng rất lo lắng.

Theo anh Tùng, anh đang trả tiền thuê nhà 960.000 đồng/tháng; nếu sang nơi mới, số tiền lên tới 1,9-2 triệu đồng/tháng. Anh Tùng cùng 3 hộ dân đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan liên quan.

Vợ anh Tùng - chị Trần Thị Thu - làm công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long; anh Tùng làm lái xe thuê. Do ít làm thêm, công việc không ổn định, nên tổng thu nhập của vợ chồng chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, con của anh chị, năm nay 13 tuổi, thường xuyên phải vào Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để điều trị, chi phí rất tốt kém.

Lý giải của đơn vị quản lý tòa nhà

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, ông Phạm Hoàng Hải - Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (đơn vị quản lý tòa nhà) - cho biết, tháng 7.2023, Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực châu Á được ký hợp đồng thuê tòa nhà ĐN2-N01 gồm 48 căn hộ. Mục đích thuê là cho học viên ở, nhưng công ty tự ý bố trí các hộ gia đình không phải đối tượng được thuê vào ở, trong đó có 4 hộ trên.

Sau khi phát hiện sai phạm này, xí nghiệp đề xuất thanh lý hợp đồng với Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực châu Á. Sau đó, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản yêu cầu hướng dẫn ký hợp đồng trực tiếp đối với những trường hợp đúng đối tượng, đủ điều kiện.

Vẫn theo ông Hải, xí nghiệp, công ty đề xuất 28 hộ tiếp tục được thuê tại ĐN2-N01 (các hộ còn lại phải chuyển ra ngoài), nhưng Sở Xây dựng dựa theo số lượng người đăng ký xin thuê tại các căn hộ. 4 hộ chuyển đi do mỗi hộ chỉ có 2-3 người, trong khi nhà tại ĐN2-N01 ở được 8 người, nên bố trí họ sang thuê tại CT1A, CT1B.

Về ý kiến của các hộ dân liên quan đến giá thuê đắt hơn, ông Hải lý giải, tòa nhà ĐN2-N01 tính tiền thuê theo đầu người; trong khi tòa CT1A, CT1B tính tiền thuê theo m2, nên giá thuê có sự chênh lệch.

Tiếp tục đề cập đến mong muốn của các hộ dân, ông Hải cho hay, vấn đề này Sở Xây dựng Hà Nội đã quyết định; xí nghiệp, công ty chỉ là đơn vị cấp dưới phải thực hiện.

Theo ông Phạm Hoàng Hải, mới đây các hộ dân xin rút lại đơn kiến nghị đã gửi. Lý giải điều này, anh Nguyễn Quốc Tùng cho biết, ngày 29.2, xí nghiệp có gọi các hộ dân, yêu cầu đồng ý chuyển sang nơi mới, nếu không phải chuyển ra ngoài khi hết tháng 2.2024 do đây là thời điểm chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực châu Á; nếu không chuyển thì sẽ có hình thức cưỡng chế.

“Chúng tôi đang khiếu nại, các cơ quan chức năng chưa trả lời mà xí nghiệp ép phải chuyển ra ngoài, nên không biết phải làm sao. Nếu chuyển sang nơi mới thì giá phòng cao rồi chi phí chuyển, vượt quá khả năng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đành tạm thời đồng ý rút đơn để tìm hướng giải quyết” - anh Tùng thông tin.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Công đoàn Đồng Nai gặp mặt 300 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp mặt 300 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Nhiều gia đình công nhân được miễn phí vé vào cổng Đầm Sen đêm giao thừa

Phương Ngân |

TPHCM - Trong khuôn khổ chương trình "Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố", các gia đình công nhân được miễn phí vé vào cổng Công viên Văn hóa Đầm Sen xem trình diễn bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Một cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được hủy quyết định xét xử vì mắc bệnh.

Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.

Cháy lớn tại bãi giữ xe trên đường Lê Hồng Phong ở TPHCM

Minh Tâm |

TPHCM - Đám cháy bùng phát dữ dội tại một bãi giữ xe trên đường đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10 khiến một tài xế xe cấp cứu bị thương.

Cảnh cáo Chủ tịch xã ở Quảng Nam cấp gà dự án cho người thân

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Huyện Hiệp Đức đã thống nhất kỷ luật “Cảnh cáo” Chủ tịch UBND xã Bình Lâm vì để gà dự án hỗ trợ người nghèo “đi lạc” vào nhà người thân.

Mẹ của NSND Tự Long được phong tặng danh hiệu NSƯT

thùy trang |

NSND Tự Long sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cả bố và mẹ anh đều là nghệ sĩ quan họ nổi tiếng.

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Công đoàn Đồng Nai gặp mặt 300 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp mặt 300 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Nhiều gia đình công nhân được miễn phí vé vào cổng Đầm Sen đêm giao thừa

Phương Ngân |

TPHCM - Trong khuôn khổ chương trình "Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố", các gia đình công nhân được miễn phí vé vào cổng Công viên Văn hóa Đầm Sen xem trình diễn bắn pháo hoa đêm giao thừa.