Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng:

Gặp mặt các cán bộ nữ công tiêu biểu

Quế Chi - Sơn Tùng |

Sáng 23.2, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã gặp mặt 90 cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2 năm 2019.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch LĐLĐVN.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phụ nữ, CĐ Việt Nam luôn xác định công tác vận động nữ CNVCLĐ là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động CĐ.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Sơn Tùng.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, 90 cán bộ nữ công tiêu biểu được biểu dương lần này gồm các chị đến từ các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và các chị đến từ các CĐCS. Đây là những điển hình tiêu biểu trong công tác nữ công, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.

Chị cao tuổi nhất sinh năm 1964, trẻ tuổi nhất sinh năm 1988, một số chị có thời gian công tác nữ công từ 10 năm trở lên, trong đó có chị đã trên 21 năm làm công tác nữ công. Các cán bộ nữ công tiêu biểu được lựa chọn ở các lĩnh vực trong đó ưu tiên các CĐCS khu vực ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, những đơn vị có đông đoàn viên CĐ, có DN trên 20 nghìn lao động thuộc các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nữ.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà lưu niệm tới các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà lưu niệm tới các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.

“Các chị đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong triển khai công tác nữ công; tham gia thương lượng, đưa vào thỏa ước lao động tập thể một số phúc lợi dành riêng cho lao động nữ. Đến nay, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và DN, một số vấn đề bức xúc trong CNVCLĐ ở KCN, KCX như nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ở, nơi sinh hoạt văn hóa đã từng bước được giải quyết hiệu quả; nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như thành lập các quỹ hỗ trợ lao động nữ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; mô hình đám cưới tập thể cho công nhân lao động; mô hình trại hè cho con công nhân lao động; mô hình tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe người lao động”- đồng chí Bùi Văn Cường cho biết.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ sự vui mừng khi được gặp gỡ 90 cán bộ nữ công tiêu biểu; coi đây là một cơ hội để được lắng nghe, thấu hiểu đời sống của CNLĐ, nhất là nữ CNLĐ.

Đồng chí trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới 90 cán bộ nữ công tiêu biểu. Đồng chí đánh giá, thời gian qua, công tác nữ công đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực, hướng về đoàn viên, NLĐ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đồng chí chúc mừng những thành tích đạt được trong phong trào nữ CNLĐ và biểu dương những thành tích của các cán bộ nữ công tiêu biểu; hoan nghênh các cơ quan, tổ chức, DN luôn đồng hành cùng các hoạt động chăm lo cho NLĐ.

Đồng chí đồng tình với kiến nghị của các nữ công tiêu biểu về cần tăng cường công tác kiểm tra chính sách với lao động nữ. Đồng chí nhấn mạnh, trong công tác kiểm tra này, tổ chức CĐ đóng vai trò rất quan trọng. Đồng chí đánh giá cao những kiến nghị của các cán bộ nữ công tiêu biểu tại buổi gặp mặt, cho rằng, rất cần để nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện luật trong thời gian tới.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị trong thời gian tới, tổ chức CĐ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban nữ công CĐ các cấp, đi vào chuyên đề sâu sát hơn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; đa dạng hóa phương thức tập hợp đoàn viên và NLĐ; tiếp tục phát huy vai trò, chức năng của CĐ; tích cực tham gia chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho lao động nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ...

Các đồng chí lãnh đạo chup ảnh lưu niệm với các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.
Các đồng chí lãnh đạo chup ảnh lưu niệm với các cán bộ nữ công tiêu biểu. Ảnh: Sơn Tùng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và 90 cán bộ nữ công tiêu biểu, đồng chí Bùi Văn Cường cảm ơn và tiếp thu đầy đủ những đề nghị của đồng chí Tòng Thị Phóng để hoạt động của tổ chức CĐ Việt Nam nói chung, các cấp nữ công nói riêng trong thời gian tới thiết thực, hiệu quả hơn, đáp ứng mong muốn của đoàn viên, nữ CNLĐ cả nước. Đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định, tổ chức CĐ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn cán bộ nữ công tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Tùng.
Đoàn cán bộ nữ công tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Tùng.

Trước đó, 90 cán bộ nữ công tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi cùng có Thường trực Đoàn Chủ tịch, đại diện các Ban Tổng LĐLĐVN, các Trưởng, Phó Ban phụ trách công tác nữ công LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương.

Quế Chi - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chú trọng nâng cao kiến thức cho lao động nữ

HẢI ĐĂNG |

Cty TNHH sản xuất giày Uy Việt (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có hơn 7.600 lao động với 85% trong số đó là lao động nữ, trẻ tuổi. Chính vì vậy, với vai trò là Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Nữ công Cty, chị Nguyễn Kim Huệ chủ động tham mưu cho BCH CĐ, chủ sử dụng lao động để chăm lo tốt đời sống, nâng cao nhận thức cho lao động nữ.

Thấu hiểu để chăm lo tốt hơn cho công nhân nữ

VŨ HẢI |

Cũng là người phụ nữ nên thấu hiểu được những khó khăn, nỗi khổ của nữ công nhân nên chị Huỳnh Thị Liên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ, Trưởng ban Nữ công Cty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TPHCM) dành nhiều tâm sức cho các hoạt động CĐ liên quan lao động nữ. Bằng các việc làm thiết thực, chị đã được các công nhân nữ trong Cty gửi trọn niềm tin.

Kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân

QUẾ CHI |

Là Trưởng ban Nữ công tại Cty TNHH Yazaki Hải Phòng (TP.Hải Phòng) với 88% là lao động nữ, chị Vũ Thị Hằng (SN 1983) đã có nhiều sáng kiến, cách làm mang lại quyền lợi nhiều hơn cho lao động nữ; từ đó đóng góp nổi bật cho hoạt động CĐ, góp phần đưa CĐCS Cty là một trong những CĐ mạnh của TP.Hải Phòng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chú trọng nâng cao kiến thức cho lao động nữ

HẢI ĐĂNG |

Cty TNHH sản xuất giày Uy Việt (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có hơn 7.600 lao động với 85% trong số đó là lao động nữ, trẻ tuổi. Chính vì vậy, với vai trò là Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Nữ công Cty, chị Nguyễn Kim Huệ chủ động tham mưu cho BCH CĐ, chủ sử dụng lao động để chăm lo tốt đời sống, nâng cao nhận thức cho lao động nữ.

Thấu hiểu để chăm lo tốt hơn cho công nhân nữ

VŨ HẢI |

Cũng là người phụ nữ nên thấu hiểu được những khó khăn, nỗi khổ của nữ công nhân nên chị Huỳnh Thị Liên - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ, Trưởng ban Nữ công Cty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TPHCM) dành nhiều tâm sức cho các hoạt động CĐ liên quan lao động nữ. Bằng các việc làm thiết thực, chị đã được các công nhân nữ trong Cty gửi trọn niềm tin.

Kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân

QUẾ CHI |

Là Trưởng ban Nữ công tại Cty TNHH Yazaki Hải Phòng (TP.Hải Phòng) với 88% là lao động nữ, chị Vũ Thị Hằng (SN 1983) đã có nhiều sáng kiến, cách làm mang lại quyền lợi nhiều hơn cho lao động nữ; từ đó đóng góp nổi bật cho hoạt động CĐ, góp phần đưa CĐCS Cty là một trong những CĐ mạnh của TP.Hải Phòng.