Gặp khó vì COVID-19, doanh nghiệp vẫn đảm bảo quyền lợi của người lao động

NGUYỄN TRI |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhưng ở tỉnh Bình Định, có những công ty vẫn bảo đảm thu nhập cho công nhân, người lao động.

Năm mới, mục tiêu mới

Trở lại hoạt động từ mùng 9 Tết Nguyên đán (tức 20.2), Công ty CP May An Nhơn có gần 99% công nhân, người lao động đi làm đầy đủ, chỉ vắng 9 người vì đi nghĩa vụ quân sự.

Ông Phan Thanh Nhân - Tổng Giám đốc Công ty CP May An Nhơn - cho biết, mặc dù đang còn khó khăn về tình hình thị trường, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng công ty quyết tâm phát động thi đua trong năm 2021, tất cả các chỉ tiêu đều tăng trưởng 15%, đặc biệt thu nhập sẽ tăng 15% cho người lao động.

Theo ông Nhân, năm 2020, đại dịch COVID-19 khiến ngành may mặc bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn bộ cán bộ, công nhân viên của công ty, doanh nghiệp vừa tổ chức giãn cách để phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người lao động; vừa phải tìm kiếm thêm nguồn hàng, giữ vững khách hàng truyền thống và tìm kiếm thêm những khách hàng tiềm năng.

Những nỗ lực đó cũng giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được việc làm, đặc biệt là đảm bảo được thu nhập của từng cán bộ, công nhân viên trong năm qua.

Trong năm 2020, doanh thu toàn công ty đạt 130 tỉ (giảm 5% so với năm 2019), tiền lương bình quân đạt 5,2 triệu/người/tháng, thu nhập hơn 6 triệu/người/tháng. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của hội đồng quản trị, cũng như là ban điều hành Cty cũng đã thực hiện chăm lo Tết đầy đủ cho công nhân, người lao động, tiền thưởng bình quân Tết đạt 6,1 triệu/người cho toàn công ty.

Còn tại Công ty TNHH Sepplus Bình Định, trong năm 2020, tình hình việc làm và thu nhập của người lao động được ổn định, đời sống của người lao động tiếp tục được cải thiện; các chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ đóng Bảo hiểm xã hội luôn được thực hiện đảm bảo. Hiện nay, công ty có tổng số 331 ĐVCĐ, trong đó có 287 nữ.

Ông Chung Jae Chul - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sepplus Bình Định - cho hay, thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng đã phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động.

Để ổn định trật tự sản xuất cũng như khuyến khích động viên người lao động, Cty luôn quan tâm đến chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phụ cấp theo quy định của nhà nước.

Theo đó, mỗi tháng ngoài sản phẩm, mỗi công nhân làm đủ tháng sẽ có 2 triệu đồng tiền chuyên cần; luôn đảm bảo bữa ăn tốt nhất cho người lao động; hằng ngày có ăn uống giữa giờ như các loại sữa, nước, sữa chua... theo sở thích của mỗi người.

“Các ngày nghỉ lễ đều có thưởng cùng với các hoạt động vui chơi ăn uống” - ông Chung Jae Chul nói thêm.

Nhiều phần quà đến CN, NLĐ khó khăn

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Bình Định đã tổ chức trao 60 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Sepplus Bình Định và Công ty CP May An Nhơn.

Nhận phần quà từ LĐLĐ tỉnh, chị Võ Thị Bích Hoa (40 tuổi, thị xã An Nhơn) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, chị được Công ty TNHH Sepplus thưởng tháng lương thứ 13 với số tiền hơn 4 triệu đồng. Chị Hoa có cha năm nay đã 85 tuổi, hiện chỉ nằm một chỗ; còn mẹ năm nay cũng đã 75 tuổi. Vì thế, sự quan tâm của lãnh đạo công ty và LĐLĐ tỉnh khiến chị Hoa rất vui mừng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định - cũng đã thay mặt cho tổ chức Công đoàn cảm ơn lãnh đạo của 2 công ty trên đã quan tâm, chăm lo cho người lao động trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định mong muốn lãnh đạo 2 công ty tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, giúp người lao động an tâm coi doanh nghiệp là nhà để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà công ty giao.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Khi tiếng nói của Công đoàn cơ sở “phát huy tác dụng”

Nhiệt Băng |

Sau nhiều tháng phản ánh, tập thể cán bộ, công nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực số 5 (thuộc Trung tâm Y tế Nha Trang, Khánh Hòa) đã nhận được kết quả xác minh sai phạm đối với bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng khám. Dù tiếp tục chờ đợi xử lý, nhưng kết quả ban đầu đó phần nào giúp cán bộ, công nhân viên lấy lại tinh thần công tác. Những sai phạm được chỉ ra phải kể đến tiếng nói quan trọng, đầy trách nhiệm của Công đoàn cơ sở tại phòng khám này.

Trên 1000 đoàn viên Đan Phượng hiến máu tình nguyện năm 2021

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Đan Phượng (Hà Nội) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên huyện tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề “Phòng chống COVID-19 - Đừng quên hiến máu” .

Những thiên thần giữa mùa Ban nở

Văn Thành Chương |

Dưới sắc hoa Ban nở rợp trời, các nữ công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Điện Biên hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Khi tiếng nói của Công đoàn cơ sở “phát huy tác dụng”

Nhiệt Băng |

Sau nhiều tháng phản ánh, tập thể cán bộ, công nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực số 5 (thuộc Trung tâm Y tế Nha Trang, Khánh Hòa) đã nhận được kết quả xác minh sai phạm đối với bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng khám. Dù tiếp tục chờ đợi xử lý, nhưng kết quả ban đầu đó phần nào giúp cán bộ, công nhân viên lấy lại tinh thần công tác. Những sai phạm được chỉ ra phải kể đến tiếng nói quan trọng, đầy trách nhiệm của Công đoàn cơ sở tại phòng khám này.

Trên 1000 đoàn viên Đan Phượng hiến máu tình nguyện năm 2021

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Đan Phượng (Hà Nội) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên huyện tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 với chủ đề “Phòng chống COVID-19 - Đừng quên hiến máu” .

Những thiên thần giữa mùa Ban nở

Văn Thành Chương |

Dưới sắc hoa Ban nở rợp trời, các nữ công nhân, viên chức, người lao động tỉnh Điện Biên hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động.