Gặp gỡ đối thoại tìm hiểu đời sống, tâm tư của nữ công nhân lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.9, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết đã có buổi gặp gỡ đối thoại nhằm tìm hiểu tâm tư, đời sống, việc làm, nguyện vọng của lao động nữ trên địa bàn.

Theo đó, tổ chức Công đoàn đã gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với khoảng 20 lao động nữ, đại diện cho hơn 2.800 lao động đang làm việc tại Công ty TNHH E-TOP Việt Nam (KCN B1 Tiến Hùng- TX.Phú Mỹ).

Tại buổi gặp gỡ, những nữ CNLĐ đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách, đời sống lao động nữ. Cụ thể về các vấn đề quan tâm trọng điểm như nhà gửi trẻ cho con công nhân; tuổi nghỉ hưu của lao động; việc xây dựng thiết chế phục vụ đời sống CNLĐ...

Ngoài ra, còn phản ánh một số bức xúc với tình trạng công nhân thường xuyên bị các đối tượng cho vay nặng lãi gọi điện mời gọi vay nặng lãi; thậm chí công nhân không vay tiền nhưng bị gọi điện, nhắn tin đe dọa làm nhiều người cảm thấy phiền hà, bất an. Cũng có ý kiến bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ kinh phí cho lao động về quê…

Bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH E-TOP Việt Nam cho biết, với đặc thù đông lao động nữ, công ty và công đoàn đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo cho lao động nữ. Tuy nhiên dù đã có những chính sách hỗ trợ thiết thực nhưng với thực tế hiện nay, đời sống nữ CNLĐ đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề gửi con nhỏ. Vì thế, chúng tôi rất mong Công đoàn có các chính sách quan tâm, hỗ trợ hơn cho nữ CNLĐ để đời sống họ giảm bớt khó khăn và ổn định hơn.

Tiếp thu ý kiến của các lao động nữ tham dự, đại diện LĐLĐ tỉnh đã lắng nghe và trực tiếp trả lời, giải đáp những băn khoăn, mong mỏi của nữ CNLĐ liên quan đến các vấn đề liên quan đến chính sách. Đồng thời cảm ơn những ý kiến, kiến nghị thẳng thắn của nữ CNLĐ.

Thông qua đó, các cấp công đoàn sẽ xây dựng các giải pháp, hoạt động cụ thể, phù hợp với nhu cầu nữ CNLĐ tại các CĐCS, góp phần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân lao động, nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

80 người lao động được đối thoại về các chính sách bảo hiểm

PT |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho 80 người lao động tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đẩy mạnh đối thoại để tăng giá trị bữa ăn ca cho người lao động

Hà Anh |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18.1.2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (kế hoạch) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Giá trị bữa ăn ca được nâng lên từ công tác đối thoại, thương lượng

Hà Anh |

Theo ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, từ năm 2016 đến nay, các công đoàn cơ sở khi tiến hành đối thoại, thương lượng tập thể đã đưa vào nội dung bảo đảm bữa ăn ca của người lao động (NLĐ) với mức thấp nhất là 20.000 đồng, nhiều đơn vị đã tăng chi ăn ca từ mức 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Tiêu biểu là Công ty TNHH Khai thác container Việt Nam mức ăn ca là 70.000 đồng/người/ngày.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

80 người lao động được đối thoại về các chính sách bảo hiểm

PT |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho 80 người lao động tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đẩy mạnh đối thoại để tăng giá trị bữa ăn ca cho người lao động

Hà Anh |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18.1.2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (kế hoạch) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Giá trị bữa ăn ca được nâng lên từ công tác đối thoại, thương lượng

Hà Anh |

Theo ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, từ năm 2016 đến nay, các công đoàn cơ sở khi tiến hành đối thoại, thương lượng tập thể đã đưa vào nội dung bảo đảm bữa ăn ca của người lao động (NLĐ) với mức thấp nhất là 20.000 đồng, nhiều đơn vị đã tăng chi ăn ca từ mức 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Tiêu biểu là Công ty TNHH Khai thác container Việt Nam mức ăn ca là 70.000 đồng/người/ngày.