Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025):

Gắn thi đua với công việc hằng ngày của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Uông Chu Lưu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; phía Tổng LĐLĐVN có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành; nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đoàn thể T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có đông CNLĐ... cùng 464 đại biểu tham dự.

Nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả cao

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020. Theo đó, từ các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn (CĐ) phát động như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;” Văn hóa, thể thao”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức CĐ”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đã xuất hiện nhiều tấm gương CNVCLĐ điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được biểu dương và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được Tổng LĐLĐVN phát động hơn 2 thập kỷ qua đến nay đã khẳng định hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa rộng rãi. Nhiều sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của CNVCLĐ được triển khai đã giúp doanh nghiệp (DN), đơn vị khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh; cải thiện điều kiện lao động, môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người lao động (NLĐ).

Khen thưởng phải kịp thời, công tâm

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương - ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ toàn quốc.

Đồng chí đề nghị các cấp CĐ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, đặc biệt là nội dung chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo đó, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng công nhân (CN), NLĐ trực tiếp sản xuất, công tác.

Ngoài ra, cần tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, DN; tăng cường sự phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN với các tổ chức trong khối thi đua, với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở trung ương và các cấp CĐ để huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của mỗi đoàn viên, hội viên.

“Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ để CĐ Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới. Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ sẽ thực sự có những chuyển biến mạnh mẽ mới, đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa” - đồng chí bày tỏ tin tưởng.

Phát động thi đua giai đoạn 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn để cụ thể hóa vào công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Đình Khang phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ cả nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang kêu gọi đoàn viên CĐ, CNVCLĐ cả nước và các cấp CĐ phát huy truyền thống của giai cấp CN, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần X (2020-2025):

1. Đồng chí Đỗ Trần Hải (SN 1961): Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động.

2. Đồng chí Bùi Xuân Ngọc (SN 1963): Phó Vụ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn (CĐ) Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực CĐ Bộ Tài chính, CĐ Viên chức Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Vũ Đạt (SN 1986): Trưởng ban Ban Cơ điện Phòng Khoa học công nghệ; Kỹ sư Điện - điện tử Công ty TNHH MTV Caosu Thống Nhất, CĐ TCty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh.

4. Đồng chí Nguyễn Viết Nam (SN 1984): Kỹ sư hiệu chuẩn Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

5. Đồng chí Đoàn Văn Tiến (SN 1987): Công nhân lao động Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam, LĐLĐ TP.Hà Nội.

6. Đồng chí Lê Quang Nhân (SN 1983): Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk.

7. Đồng chí Hoàng Văn Quyết (SN 1975): Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy Ngói Tiêu Giao, Công ty CP Viglacera Hạ Long, CĐ Xây dựng Việt Nam.

8. Thiếu tá Võ Văn Tuấn (SN 1979): Chủ tịch CĐ bộ phận Ban Đo lường - Chất lượng, Xưởng 467, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4, CĐ Quốc phòng.

9. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn (SN 1978): Quản đốc Xưởng Phụ trợ - Nhà máy Đạm Cà Mau, Phó Chủ tịch CĐ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau; Chủ tịch CĐ Nhà máy Đạm Cà Mau, CĐ Dầu khí Việt Nam

10. Đồng chí Lê Văn Biên (SN 1981): Công nhân phân xưởng khai thác 11, Công ty Than Thống Nhất, CĐ Than Khoáng sản Việt Nam.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; bầu 1 đại biểu dự khuyết.

Bảo Hân - Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc TLĐLĐVN sơ kết

Kiều Vũ |

Chiều 28.9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và các hoạt động trọng tâm cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch Nước tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam

Thanh Chung |

Chiều 28.9, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ 8 (2020-2025). Đại hội có sự tham dự của Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Đại hội thi đua yêu nước của công nhân viên chức lao động

Minh Ánh-Văn Thắng |

Để khẳng định những thành quả to lớn của phong trào thi đua yêu nước cũng như vai trò của đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước, sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động lần thứ X, giai đoạn 2020-2025.

Thi đua phải xuất phát từ lợi ích của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Chiều 27.9, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “CNVCLĐ thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc TLĐLĐVN sơ kết

Kiều Vũ |

Chiều 28.9, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và các hoạt động trọng tâm cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch Nước tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam

Thanh Chung |

Chiều 28.9, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ 8 (2020-2025). Đại hội có sự tham dự của Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Đại hội thi đua yêu nước của công nhân viên chức lao động

Minh Ánh-Văn Thắng |

Để khẳng định những thành quả to lớn của phong trào thi đua yêu nước cũng như vai trò của đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước, sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động lần thứ X, giai đoạn 2020-2025.

Thi đua phải xuất phát từ lợi ích của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Chiều 27.9, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ X, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “CNVCLĐ thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.