Gắn kết với công nhân từ thể thao phong trào

VŨ HẢI |

Sau giờ làm việc trong các nhà máy, những công nhân trẻ mong muốn tham gia các hoạt động thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ, giải toả căng thẳng... Nắm bắt được nhu cầu trên, CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các CĐCS tổ chức sân chơi thể thao cho CNLĐ. Đặc biệt, CĐ các KCN tỉnh lần đầu tiên đứng ra tổ chức giải bóng đá CNVCLĐ… giúp đưa phong trào thể thao vào quy củ.

Để phong trào thể thao đi vào quy củ

Cận kề ngày khai mạc giải bóng đá CNVCLĐ trong KCN (24.3), Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Thái đi kiểm tra lần cuối điều kiện sân cỏ, công tác trọng tài, y tế… sao cho các đội bóng tham dự được thi đấu trong điều kiện tốt nhất. Ông Thái chia sẻ, anh em công nhân trong KCN chủ yếu ở độ tuổi thanh niên nên nhu cầu về hoạt động thể thao của họ rất lớn, tuy nhiên các hoạt động trước đây đều mang tính tự phát, manh mún, của những nhóm nhỏ. Chính vì vậy, CĐ các KCN tỉnh chỉ đạo CĐCS chủ động tổ chức sân chơi cho anh em, tạo thành phong trào rèn luyện sức khoẻ trong toàn KCN. Ngoài ra, anh em CNLĐ cũng mong muốn CĐ đứng ra tổ chức phong trào để các hoạt động thể thao đi vào quy củ hơn.

Từ khi có kế hoạch tổ chức giải bóng đá, CNLĐ các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN thường xuyên tổ chức giao lưu, luyện tập… chuẩn bị cho giải đấu lớn. Bất kể đó là ngày nghỉ cuối tuần hay vào cuối các buổi chiều sau giờ tan ca, những thanh niên công nhân hăng hái luyện tập. Không những thế còn có những đội hậu cần hùng hậu là những CNLĐ nữ, khiến cho không khí trước giải đấu càng thêm “nóng”.

Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh: “Dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin giải đấu sẽ thành công. Thông qua đó, còn giáo dục cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ. Các vận động viên có cơ hội được giao lưu, cọ xát, nâng cao sức khỏe, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng qua giải này, phát hiện các hạt nhân năng khiếu thể thao, tuyển chọn, hình thành lực lượng vận động viên mũi nhọn trong phong trào thể dục thể thao của các KCN”.

Chủ doanh nghiệp ủng hộ nhiệt tình

Ở các KCN Thái Nguyên, sân chơi giải trí cho CNLĐ còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Để có nơi luyện tập trước giải đấu, những CNLĐ phải đi thuê sân bãi hoặc sử dụng ngay khoảng không gian trong công ty nhưng không vì thế làm họ nản lòng. Trước sự nhiệt huyết của họ, nhiều chủ sử dụng lao động người nước ngoài đã ủng hộ hết mình.

Đội trưởng đội bóng Cty TNHH Vina CTS (100% vốn Hàn Quốc, Cty chuyên sản xuất tấm phim màn hình cho Samsung và LG) Vũ Tuấn Hùng chia sẻ, CĐ Cty mới được thành lập từ đầu năm 2018, nên hoạt động CĐ cũng như hoạt động thể thao cho CNLĐ còn nhiều bỡ ngỡ. CĐ bước đầu cùng với anh em CNLĐ tự tổ chức các phong trào thể thao trong công ty như đá bóng. “Thấy anh em CNLĐ nhiệt tình, cả giám đốc, lẫn trưởng phòng người Hàn Quốc hết sức ủng hộ chúng tôi tham gia hoạt động thể thao bởi họ hiểu rằng thể thao tạo ra sự gắn kết, phối hợp đồng đội, tương trợ chia sẻ giữa những người lao động với nhau và với cả công ty” - đội trưởng Tuấn Hùng chia sẻ.

Trước giải đấu này, CĐ Cty Vina CTS đề nghị chủ người Hàn Quốc tạo điều kiện cho 15 người, trong đó 14 người tham gia thi đấu, 1 nữ đi hỗ trợ và họ đã đồng ý. Tất cả những người tham dự giải đều được bố trí nghỉ sản xuất tham gia thi đấu, được chấm 100% lương.

Cũng như Cty Vina CTS, tại Cty TNHH Young Jin Hi Tech VN, chủ doanh nghiệp còn hỗ trợ tiền mặt 5 triệu đồng cho đội bóng. Chủ tịch CĐ Cty Nguyễn Văn Huy chia sẻ, khi người lao động được động viên cả về tinh thần lẫn vật chất... họ sẽ cống hiến hết mình không chỉ trong thể thao mà cả trong lao động sản xuất, giúp công ty ngày một phát triển.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn huyện Trường Sa: Tập trung chăm lo thiết thực cho đoàn viên và phát triển tổ chức

Phương Linh |

Đây là một trong số những nội dung được các đại biểu thông qua tại đại hội Công đoàn LĐLĐ huyện Trường Sa lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức chiều ngày 23.3, tại hội trường UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa).

Khối thi đua công đoàn ngành TƯ HCSN và LLVT: Triển khai chương trình công tác công đoàn năm 2018

Xuân Trường |

Chiều 23.3, tại Hà Nội, Khối thi đua các công đoàn ngành TƯ Hành chính sự nghiệp và Lực lượng vũ trang (CĐ ngành TƯ HCSN và LLVT) gồm CĐ CAND - Trưởng khối, CĐ Y tế VN - Phó khối, CĐ Giáo dục VN, CĐ Viên chức VN, CĐ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình công tác CĐ và phong trào CNVCLĐ năm 2018.

LĐLĐ TP Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Thanh Hòa |

Trong 2 ngày 22-23.3, CĐ thành phố Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 171 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên CĐ và NLĐ. Đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đại hội Công đoàn huyện Trường Sa: Tập trung chăm lo thiết thực cho đoàn viên và phát triển tổ chức

Phương Linh |

Đây là một trong số những nội dung được các đại biểu thông qua tại đại hội Công đoàn LĐLĐ huyện Trường Sa lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức chiều ngày 23.3, tại hội trường UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa).

Khối thi đua công đoàn ngành TƯ HCSN và LLVT: Triển khai chương trình công tác công đoàn năm 2018

Xuân Trường |

Chiều 23.3, tại Hà Nội, Khối thi đua các công đoàn ngành TƯ Hành chính sự nghiệp và Lực lượng vũ trang (CĐ ngành TƯ HCSN và LLVT) gồm CĐ CAND - Trưởng khối, CĐ Y tế VN - Phó khối, CĐ Giáo dục VN, CĐ Viên chức VN, CĐ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình công tác CĐ và phong trào CNVCLĐ năm 2018.

LĐLĐ TP Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Thanh Hòa |

Trong 2 ngày 22-23.3, CĐ thành phố Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 171 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên CĐ và NLĐ. Đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum tới dự và phát biểu chỉ đạo.