Gắn kết và thấu hiểu chính là hạt giống để đưa doanh nghiệp tới thành công

Mai Phương |

Ngày 10.10, tại TPHCM, Công đoàn (CĐ) Dệt may Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức chương trình huấn luyện đặc biệt: Thấu hiểu và gắn kết.

Tại buổi tập huấn, phần lớn các cán bộ CĐ cơ sở thuộc CĐ Dệt may VN cho rằng việc gắn kết và thấu hiểu chính là hạt giống để đưa doanh nghiệp tới thành công.

Theo thống kê của Tổ chức Gallup năm 2016 đối với khu vực Đông Nam Á cho thấy, tỷ lệ gắn kết nhân sự thấp, số lượng người không gắn kết mức độ cao là 15% (nhân viên làm ít hơn mong đợi), không gắn kết là 73% (nhân viên chỉ làm đúng mong đợi), chỉ có 12% nhân sự gắn kết cao (nhân viên làm việc nhiều hơn mong đợi). Cũng theo tổ chức này, việc nhân sự không gắn kết gây lãng phí 34% lương/năm. 

Làm việc nhóm và cùng nhau chơi trò chơi làm tăng sự gắn kết các thành viên trong tổ chức CĐ Dệt may Việt Nam. Ảnh: MP
Làm việc nhóm và cùng nhau chơi trò chơi làm tăng sự gắn kết các thành viên trong tổ chức CĐ Dệt may Việt Nam. Ảnh: MP
Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam - cho biết: “Thời điểm hiện tại có rất nhiều thách thức đối với tổ chức công đoàn, vì vậy, rất cần sự nỗ lực, tăng cường đổi mới để vượt qua những thử thách ấy. Sự gắn kết, chia sẻ bắt đầu từ công đoàn cơ sở lên các cấp cao hơn sẽ góp phần tạo nên sức mạnh của CĐ Dệt may nói riêng và CĐ Việt Nam nói chung”.

Buổi tập huấn đặc biệt đọng lại nhiều cảm xúc cho người tham gia. Ảnh: MP
Buổi tập huấn đặc biệt đọng lại nhiều cảm xúc cho người tham gia. Ảnh: MP
Chia sẻ trong buổi tập huấn, ông Vũ Tiến Định - Chủ tịch CĐ Cty CP Tex-giang - nói rằng: “Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường quên đi rất nhiều ánh mắt, lời chào hỏi, một cái ôm động viên đồng nghiệp của mình. Chúng ta đang quên đi sự quan tâm nhau nhưng chúng ta lại nhớ rất nhiều khuyết điểm của đồng nghiệp mình, vì vậy làm cho doanh nghiệp thiếu đi sự gắn kết. Chúng ta cũng có khuyết điểm, vậy nên hãy chấp nhận cả khuyết điểm của người khác để cùng tạo sự gắn kết cao và phát triển doanh nghiệp vững mạnh".

Buổi huấn luyện “Thấu hiểu và gắn kết” không đơn thuần là mời diễn giả chia sẻ về cách gắn kết nhân sự trong doanh nghiệp mà đại diện các doanh nghiệp còn được tham gia làm việc nhóm để có sự gắn kết với nhau hơn.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.