Gắn biển công trình điện trên đảo Phú Quý mừng 90 năm Công đoàn VN

LÊ TUYẾT |

Nằm trong chuỗi hoạt động của “Tháng công nhân năm 2019”, TCty Điện lực Miền Nam, Cty Điện lực Bình Thuận và LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức gắn biển công trình ““Phát triển và hiện đại hóa hệ thống nguồn - lưới điện huyện Phú Quý”.

Đây là dự án nằm trong đợt thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (CĐVN) (28.7.1929 - 28.7.2019) và 65 năm ngành thành lập ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 – 21.12.2019).

Dự án “Phát triển và hiện đại hóa hệ thống nguồn - lưới điện huyện Phú Quý” được khởi công xây dựng ngày 3.2.2017 và hoàn thành ngày 22.4.2019 tại Trung tâm phát điện Phú Quý thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, Bình Thuận.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 270 tỉ đồng với quy mô xây dựng một nhà máy mới 873,6 m2, một nhà điều hành mới, một đường ống dẫn dầu từ cảng Phú Quý về nhà máy, hai bồn dầu dung tích 400 m3, năm bộ máy phát điện Diesel Caterpillar, cải tạo và xây dựng mới 50 km tuyến đường dây trung hạ thế, 30 trạm biến áp với công suất 5.620 kVA, xây dựng hệ thống mạng cáp quang dài 18,355 km…

Dự án hoàn thành với mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 24/24 giờ cho người dân trên đảo Phú Quý
Dự án hoàn thành với mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 24/24 giờ cho người dân trên đảo Phú Quý

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Điện lực miền Nam, cho rằng: Dự án hoàn thành với mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 24/24 giờ, đáp ứng được các yêu cầu cần thiết cho công tác kinh doanh điện với giá bán điện bằng giá đất liền, quản lý điều hành lưới điện đồng thời thực hiện an ninh quốc phòng biển đảo và phục vụ kinh tế - xã hội tại huyện đảo tiền tiêu.

Ông Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận ghi nhận sự đóng góp của ngành điện đến sự phát triển của đảo Phú Quý, đặc biệt mong muốn ngành điện có nhiều công trình chất lượng tốt phục vụ cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Điện lực miền Nam (phải ảnh) tặng quà cho anh chị em đang làm việc tại Điện lực Phú Quý
Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Điện lực miền Nam (bìa phải) tặng quà cho anh chị em đang làm việc tại Điện lực Phú Quý

Cũng trong đợt này, nhân “Tháng công nhân” năm 2019, công đoàn và lãnh đạo TCty Điện lực miền Nam, Cty Điện lực Bình Thuận đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Điện lực Phú Quý.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đã đến thăm và trao 1.000 quyển tập cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại trường Tiểu học Tam Thanh và thăm hộ gia đình cụ bà Tạ Thị Lâu, 85 tuổi ở thôn Hội An, xã Tam Thanh có 7 người con trong đó có 4 người bị câm điếc bẩm sinh và tâm thần.

Đoàn công tác tặng tập vở cho học sinh trường tiểu học Tam Thanh
Đoàn công tác tặng tập vở cho học sinh trường tiểu học Tam Thanh
LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Sôi nổi “Tháng Công nhân” giữa biển Tây

Lục Tùng |

Sáng 26.4, LĐLĐ huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã trọng thể tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019.

Xây dựng khu tập thể giáo viên kiểu mẫu

HẢI ĐĂNG |

Để thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CĐ Trường THPT số 3 huyện Văn Bàn (Lào Cai) làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp sắp xếp, bố trí chỗ ở cho giáo viên hợp lý, sử dụng hiệu quả nhà ở công vụ.

Tháng Công nhân là đợt cao điểm chăm lo toàn diện đoàn viên, CNLĐ

LÊ TUYẾT |

Sáng 21.4, LĐLĐ TPHCM chính thức phát động “Tháng Công nhân” năm 2019 với chủ đề “Mỗi Công đoàn (CĐ) cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. Năm nay, lễ khai mạc Tháng CN được tổ chức ngay tại xưởng sản xuất của Cty TNHH Lạc Tỷ (quận Bình Tân) với sự tham gia đông đảo của đoàn viên, CNLĐ làm việc tại công ty.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sôi nổi “Tháng Công nhân” giữa biển Tây

Lục Tùng |

Sáng 26.4, LĐLĐ huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã trọng thể tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019.

Xây dựng khu tập thể giáo viên kiểu mẫu

HẢI ĐĂNG |

Để thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CĐ Trường THPT số 3 huyện Văn Bàn (Lào Cai) làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp sắp xếp, bố trí chỗ ở cho giáo viên hợp lý, sử dụng hiệu quả nhà ở công vụ.

Tháng Công nhân là đợt cao điểm chăm lo toàn diện đoàn viên, CNLĐ

LÊ TUYẾT |

Sáng 21.4, LĐLĐ TPHCM chính thức phát động “Tháng Công nhân” năm 2019 với chủ đề “Mỗi Công đoàn (CĐ) cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. Năm nay, lễ khai mạc Tháng CN được tổ chức ngay tại xưởng sản xuất của Cty TNHH Lạc Tỷ (quận Bình Tân) với sự tham gia đông đảo của đoàn viên, CNLĐ làm việc tại công ty.