Gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN

ĐINH THỊ PHƯỢNG |

Công ty Điện lực Nghệ An đã tổ chức thành công Lễ đóng điện và gắn biển công trình Trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên.

Đây là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019); 50 năm Ngày thành lập TCty Điện lực Miền Bắc (6.10.1969 - 6.10.2019)…

Công trình được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện liên tục, an toàn và tin cậy cho khu vực huyện Hưng Nguyên và các khu vực lân cận của tỉnh Nghệ An; thúc đẩy kinh tế khu vực huyện Hưng Nguyên nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung phát triển, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội cho tỉnh Nghệ An.

Dự án công trình với tổng số vốn đầu tư là hơn 74 tỉ đồng, công trình được khởi công ngày 18.10.2018 và hoàn thành đóng điện thành công ngày 31.3.2019. Đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cùng các lãnh đạo Cty thực hiện nghi lễ gắn biển và trao tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho công trình…

ĐINH THỊ PHƯỢNG
TIN LIÊN QUAN

An tâm khi không còn sức làm việc

LÊ TUYẾT |

Nếu lúc trước, nhiều người có suy nghĩ chỉ khi nào đi làm, được nhận lương tháng mới có lương hưu thì giờ đây khi biết về chính sách BHXH tự nguyện, nhiều người đã tích cực tham gia và vững tin khi tự lo được cho tuổi già của mình.

Công tác truyền thông phải thân thiện với người dân

HÀ NGUYÊN |

BHXH Việt Nam cho biết, năm 2018, công tác truyền thông về BHXH, BHYT được các đơn vị trong ngành đẩy mạnh, qua đó thu hút được sự quan tâm của xã hội, góp phần tổ chức, thực hiện có hiệu quả 2 chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước.

Hơn 51.000 lao động là người nước ngoài đã tham gia BHXH bắt buộc

AN ĐỨC |

Ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam - cho biết, sau hơn 3 tháng thực hiện BHXH bắt buộc cho người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã đạt được những kết quả bước đầu. Việc thực hiện tốt BHXH bắt buộc cho đối tượng này là phù hợp với thông lệ quốc tế.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

An tâm khi không còn sức làm việc

LÊ TUYẾT |

Nếu lúc trước, nhiều người có suy nghĩ chỉ khi nào đi làm, được nhận lương tháng mới có lương hưu thì giờ đây khi biết về chính sách BHXH tự nguyện, nhiều người đã tích cực tham gia và vững tin khi tự lo được cho tuổi già của mình.

Công tác truyền thông phải thân thiện với người dân

HÀ NGUYÊN |

BHXH Việt Nam cho biết, năm 2018, công tác truyền thông về BHXH, BHYT được các đơn vị trong ngành đẩy mạnh, qua đó thu hút được sự quan tâm của xã hội, góp phần tổ chức, thực hiện có hiệu quả 2 chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước.

Hơn 51.000 lao động là người nước ngoài đã tham gia BHXH bắt buộc

AN ĐỨC |

Ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng ban Thu, BHXH Việt Nam - cho biết, sau hơn 3 tháng thực hiện BHXH bắt buộc cho người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã đạt được những kết quả bước đầu. Việc thực hiện tốt BHXH bắt buộc cho đối tượng này là phù hợp với thông lệ quốc tế.