Gắn biển công trình chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐVN

Việt Hạnh |

Công trình được gắn biển là dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Đồng Văn 4 (Hà Nam). Đây là dự án nằm trong đợt chào mừng thi đua đặc biệt: 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019); 65 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam (21.12.1954-21.12.2019); Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập TCty Điện lực miền Bắc (6.10.1969 - 6.10.2019).

Tham dự lễ gắn biển có ông Trương Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; ông Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Dư Cao Minh – Phó Tổng giám đốc TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)

Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu tặng bằng khen cho các đơn vị, cá nhân. Ảnh: V.H
Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu tặng bằng khen cho các đơn vị, cá nhân. Ảnh: V.H

Dự án Trạm biến áp 110 kV KCN Đồng Văn 4 được khởi công xây dựng vào tháng 7.2018 tại khu đất thuộc khu công nghiệp Đồng Văn 4 (xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Dự án có tổng mức đầu hơn 125 tỉ đồng với quy mô xây dựng mới trạm biến áp 110kV với công suất 2x63 MVA. Trước mắt lắp 1 máy biến áp 63MVA – 110/35/22kV; phần đường dây xây dựng mới 3,5km đường dây 110kV mạch kép dây dẫn AC300 đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Phủ Lý đến Trạm biến áp 110kV Đồng Văn 4.

Dự án TBA 110kV Đồng Văn 4 có ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn, giúp giảm tổn thất điện năng, chống quá tải lưới điện khu vực, đảm bảo cung cấp điện an toàn tin cậy với chất lượng cao cho các phụ tải.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam ông Khuất Quang Mậu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh UBND tỉnh Hà Nam và huyện Kim Bảng đối với công trình.

Ông Mậu cho rằng, đây là một sự kiện của ngành điện trong năm 2019. Công trình là sự minh chứng thêm cho sự phục vụ chu đáo và hiệu quả của ngành điện đối với đời sống nhân dân ở địa phương.

Ông Mậu đề nghị EVNNPC tiếp tục phát huy tinh thần này và lan rộng trong 26 tỉnh miền Bắc, cùng với đó là phải đảm bảo được tất cả chỉ tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đặc biệt là năng suất lao động và đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn EVNNPC, TCty đã tặng bằng khen cho Tập thể và một số cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018 và trong quá trình thực hiện dự án.

Việt Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà NLĐ vùng sâu, vùng xa

Lương Nguyễn |

Trong không khí chuẩn bị đón mừng xuân Kỷ Hợi 2019, CĐ Điện lực Việt Nam (CĐĐVN) đã tổ chức 3 đoàn đến thăm hỏi, động viên tập thể CNVCLĐ tại các đơn vị, các công trình trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn ở cả 3 miền Bắc, Trung và miền Nam của đất nước.

Công đoàn Điện lực VN: Thăm hỏi nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo

Lương Nguyễn |

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2018), Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) do đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN làm Trưởng đoàn đã thăm hỏi nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ tại một số đơn vị trực thuộc Tập đoàn EVN.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hàng nghìn sáng kiến sáng tạo từ các phong trào thi đua

HÀ NGUYÊN |

Hằng năm Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) luôn phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành chỉ thị liên tịch phát động thi đua. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có nhiều sáng kiến - sáng tạo đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, tặng quà NLĐ vùng sâu, vùng xa

Lương Nguyễn |

Trong không khí chuẩn bị đón mừng xuân Kỷ Hợi 2019, CĐ Điện lực Việt Nam (CĐĐVN) đã tổ chức 3 đoàn đến thăm hỏi, động viên tập thể CNVCLĐ tại các đơn vị, các công trình trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn ở cả 3 miền Bắc, Trung và miền Nam của đất nước.

Công đoàn Điện lực VN: Thăm hỏi nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo

Lương Nguyễn |

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2018), Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) do đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN làm Trưởng đoàn đã thăm hỏi nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ tại một số đơn vị trực thuộc Tập đoàn EVN.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hàng nghìn sáng kiến sáng tạo từ các phong trào thi đua

HÀ NGUYÊN |

Hằng năm Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) luôn phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành chỉ thị liên tịch phát động thi đua. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có nhiều sáng kiến - sáng tạo đem lại hiệu quả kinh tế cao.