Tiền Giang:

Gần 90% số DN cam kết bữa ăn ca cho CNLĐ từ 15.000 đồng trở lên

Kỳ Quan |

Trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2018, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo đời sống cho công nhân lao động; giúp tạo mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Theo đó, đã có gần 90% số doanh nghiệp trong tỉnh ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có quy định mức ăn ca cho công nhân lao động ít nhất 15.000 đồng/suất.

Ở nhiều doanh nghiệp, mức ăn ca cho công nhân lao động thực hiện từ 20 - 25 nghìn đồng hoặc cao hơn, kèm theo nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bữa ăn ca cho CNLĐ: Công đoàn và doanh nghiệp cùng quan tâm

KỲ QUAN |

Tháng 2.2016, Tổng LĐLĐVN có Nghị quyết về việc đảm bảo bữa ăn ca của người lao động (NLĐ) với mức thấp nhất là 15.000 đồng, khuyến khích các doanh nghiệp (DN) nâng mức bữa ăn ca cao hơn. Tại tỉnh Bến Tre, sau gần 3 năm triển khai Nghị quyết, nhiều DN vẫn chưa thực hiện được mức “thấp nhất” ấy, trong khi giá cả thị trường đã có nhiều biến động, 15.000đ/suất ăn đã không còn bảo đảm dinh dưỡng để NLĐ tái tạo sức lao động.

Tăng cường nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động

TẤT THẢO |

Nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca của CNLĐ, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, trong đó, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ về xây dựng mô hình “CĐ tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong DN” giai đoạn 2018-2023. Từ kế hoạch này, các cấp CĐ đã triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo bữa ăn ca được an toàn, đảm bảo sức khỏe cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần quy định vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi

Xuân Trường |

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, vấn đề dinh dưỡng cho người lao động (NLĐ) là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện chúng ta đang thiếu những quy định pháp lý về vấn đề này. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bữa ăn ca cho CNLĐ: Công đoàn và doanh nghiệp cùng quan tâm

KỲ QUAN |

Tháng 2.2016, Tổng LĐLĐVN có Nghị quyết về việc đảm bảo bữa ăn ca của người lao động (NLĐ) với mức thấp nhất là 15.000 đồng, khuyến khích các doanh nghiệp (DN) nâng mức bữa ăn ca cao hơn. Tại tỉnh Bến Tre, sau gần 3 năm triển khai Nghị quyết, nhiều DN vẫn chưa thực hiện được mức “thấp nhất” ấy, trong khi giá cả thị trường đã có nhiều biến động, 15.000đ/suất ăn đã không còn bảo đảm dinh dưỡng để NLĐ tái tạo sức lao động.

Tăng cường nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động

TẤT THẢO |

Nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca của CNLĐ, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, trong đó, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ về xây dựng mô hình “CĐ tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong DN” giai đoạn 2018-2023. Từ kế hoạch này, các cấp CĐ đã triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo bữa ăn ca được an toàn, đảm bảo sức khỏe cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: Cần quy định vấn đề bữa ăn ca vào Bộ luật Lao động sửa đổi

Xuân Trường |

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, vấn đề dinh dưỡng cho người lao động (NLĐ) là rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện chúng ta đang thiếu những quy định pháp lý về vấn đề này.