Năm 2021, nhiều người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Trong bối cảnh này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như chính sách hỗ trợ F0, F1, F2 và đoàn viên là cán bộ y tế tham gia tuyến đầu phòng chống dịch; đoàn viên, người lao động tham gia làm việc “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”...
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau khi có chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh đã khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách với kinh phí lên tới hàng trăm tỉ đồng từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa.
Cụ thể, có 575.367 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được chăm lo, hỗ trợ từ nguồn ngân sách công đoàn với tổng số tiền hơn 655 tỉ đồng; 190.000 người được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền 20 tỉ đồng...
Qua cuối năm 2022 đầu 2023, trong bối cảnh đoàn viên, người lao động bị giảm thu nhập do doanh nghiệp gặp khó khăn, thiếu hụt đơn hàng, LĐLĐ tỉnh đã tập trung quyết liệt triển khai chính sách của Tổng Liên đoàn về hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.
Kết quả, các cấp công đoàn đã tiếp nhận, xét duyệt cho 22.654 trường hợp đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định, với tổng số tiền hơn 34,5 tỉ đồng.
Sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn giúp người lao động ổn định cuộc sống, doanh nghiệp ổn định sản vượt qua giai đoạn khó khăn.