Gần 6.000 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Trước những diễn biến của dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc khẩn trương thực hiện thích ứng, linh hoạt, vừa chăm lo Tết, vừa đảm bảo an toàn cho NLĐ. Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có những kết quả đáng khích lệ.

Theo Tổng LĐLĐVN, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đã lây lan ra 63/63 tỉnh, thành phố với tổng số 2.112.349 ca nhiễm (F0) ngoài cộng đồng, trong đó có 184.931 F0 là CNVCLĐ (chiếm 8,75%) trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố; có 727 CNVCLĐ tử vong do mắc COVID-19/do tiêm vaccine phòng COVID-19.

Các cấp công đoàn đã tập trung vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phối hợp tiêm vaccine cho đoàn viên, NLĐ.

Tính đến nay, đã có 11.444 doanh nghiệp thành lập 61.461 “Tổ an toàn COVID-19”; đã tiêm vaccine được 3.428 cán bộ công đoàn chuyên trách, 114.287 cán bộ công đoàn cơ sở, hơn 4.443.110 đoàn viên, NLĐ/30.529 đơn vị, doanh nghiệp

Đặc biệt, các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 24.1.2022, công đoàn các cấp trong toàn quốc đã chi và đang triển khai thủ tục chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền gần 6.000 tỉ đồng.

Trong đó, chi trực tiếp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19: 2.241,793 tỉ đồng.

Chi ủng hộ và vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, chuyển về Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 475,356 tỉ đồng.

Chi ủng hộ và vận động ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19: 340,341 tỉ đồng.

Chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 từ nguồn tài chính công đoàn là 254,991 tỉ đồng.

Chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến” ước gần 1.000 tỉ đồng.

Chi trực tiếp tại các công đoàn cơ sở theo các mức ban hành chung từ trước đối với NLĐ khó khăn: 1.396,223 tỉ đồng.

Chi gói hỗ trợ “Túi an sinh công đoàn”  gần 400 tỉ đồng…

Trước kết quả trên, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN hiện vẫn quyết liệt chỉ đạo các cấp công đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo Tết cho NLĐ, không để NLĐ nào không có Tết; bám sát tình hình NLĐ để chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành ứng phó với “làn sóng mới” lây nhiễm nhanh, để dập dịch triệt để trong thời gian sớm nhất; chủ động tuyên truyền, vận động, kêu gọi NLĐ cân nhắc kỹ việc về quê ăn Tết, nhất là đối với những địa bàn nơi đi hoặc nơi đến đang có người nhiễm virus SARS-CoV-2, nên lựa chọn phương án ở lại đón Tết tại địa phương để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan; tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động để tạo nguồn lực, điều kiện chăm lo Tết cho NLĐ.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Tuyên Quang trao quà Tết cho công nhân đang điều trị COVID-19

Mai Lan - Phong Quang |

Tuyên Quang - Ngày 26.1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã tới thăm, động viên và trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân Công ty TNHH Giầy Chung Jye hiện đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Tân Thành (Hàm Yên).

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam: Công đoàn giúp NLĐ vượt qua khó khăn do COVID-19

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, những chương trình hỗ trợ người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã góp phần giúp người lao động vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 suốt 2 năm qua.

Tích cực hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Cao Quý |

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong ngành Giao thông Vận tải đã phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm; có nhiều sáng tạo trong việc thay đổi phương pháp tổ chức, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế; tích cực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trái cây ĐBSCL: Kêu gọi giải cứu cam sành, chôm chôm lại tăng giá kỷ lục

Hoàng Lộc |

Hai loại trái cây có giá bán trái ngược nhau ở Vĩnh Long, cam sành bán với giá thấp nhất từ trước tới nay cần phải “giải cứu”, còn chôm chôm tăng giá kỷ lục ở mùa nghịch.

Đề xuất nâng 50% công suất khai thác cát để cung ứng cho các dự án cao tốc

Văn Sỹ |

Tối ngày 14.3, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo một số tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về nguồn vật liệu cát đắp nền đường khi triển khai các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý các địa phương, đơn vị khi triển khai phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, an toàn các lưu vực sông.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành từ 0,5% -1%

Lan Hương |

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

LĐLĐ Tuyên Quang trao quà Tết cho công nhân đang điều trị COVID-19

Mai Lan - Phong Quang |

Tuyên Quang - Ngày 26.1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã tới thăm, động viên và trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân Công ty TNHH Giầy Chung Jye hiện đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến Tân Thành (Hàm Yên).

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam: Công đoàn giúp NLĐ vượt qua khó khăn do COVID-19

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, những chương trình hỗ trợ người lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã góp phần giúp người lao động vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19 suốt 2 năm qua.

Tích cực hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Cao Quý |

Thời gian qua, các cấp công đoàn trong ngành Giao thông Vận tải đã phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm; có nhiều sáng tạo trong việc thay đổi phương pháp tổ chức, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế; tích cực hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.