Gần 6.000 lao động bỏ sổ BHXH ở Quảng Ninh: Mới có 622 người đến lấy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Gần 6.000 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động “bỏ lại” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh nhưng hơn 3 năm qua, mới chỉ có 622 người đến lấy.

Báo Lao Động từng phản ánh hiện tượng hàng nghìn công nhân, lao động tại Quảng Ninh khi bỏ việc, chuyển việc đã bỏ lại sổ bảo hiểm. Việc này chỉ được phát hiện khi BHXH tỉnh Quảng Ninh rà soát để bàn giao sổ bảo hiểm cho người lao động quản lý theo Luật Bảo hiểm, từ tháng 1.2017.

Ngay sau đó, BHXH tỉnh Quảng Ninh có công văn đề nghị các đơn vị chủ quản chuyển sổ bảo hiểm về BHXH tỉnh Quảng Ninh để lưu giữ và sẽ trả lại cho người lao động khi họ có yêu cầu.

Tính đến tháng 9.2019, tổng số sổ bảo hiểm của người lao động bỏ lại được chuyển về BHXH tỉnh Quảng Ninh là 5.877 sổ.

Đứng đầu các doanh nghiệp có số công nhân bỏ lại sổ bảo hiểm là Cty Giầy da Everbest (100% vốn nước ngoài), đóng tại TP.Cẩm Phả, dừng hoạt động từ tháng 2.2017, với 2.004 sổ. Than là ngành có số lượng công nhân bỏ sổ bảo hiểm nhiều nhất, với tổng cộng trên 3.000 sổ, nằm rải rác ở một số cty như: Cty than Nam Mẫu, Cty CP than Dương Huy, Cty CP than Vàng Danh…Trong đó, nhiều người đóng bảo hiểm từ 6-7 năm, có người chỉ vài ba tháng, nhưng nhiều nhất vẫn là từ 2-3 năm.

Có nhiều lý do khiến người lao động bỏ sổ bảo hiểm, trong đó có thực tế chủ lao động gây khó dễ khi người lao động xin lại sổ bảo hiểm khi nghỉ hoặc chuyển việc. Nhưng cũng có nhiều trường hợp không nắm được mình có sổ bảo hiểm, do trước đó sổ bảo hiểm chưa được giao cho người lao động như hiện nay. Không ít trường hợp bỏ sổ do mới đóng bảo được thời gian ngắn, nên nếu có xin lại sổ thì cũng không được bao nhiêu tiền, trong khi thủ tục xin lại phức tạp.

Trao đổi với Lao Động ngày 25.11.2021, ông Lê Đình Tuấn – Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh – cho biết, dù đã tuyên truyền, thông tin bằng nhiều cách, nhưng số người đến lấy lại sổ bảo hiểm rất ít. Từ năm 2019 đến nay, mới có 622 người lao động đến lấy sổ bảo hiểm.

Cũng theo ông Tuấn, gần 6.000 sổ bảo hiểm mà người lao động bỏ lại đều thuộc trước thời điểm phải gắn mã định danh duy nhất để được hưởng các chế độ, chính sách trọn đời, nên sẽ không vướng nếu người lao động đóng mới bảo hiểm ở một công ty, đơn vị khác.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (24.11), Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – ông Nguyễn Trọng Diện – cho biết, với việc nhóm đối tượng này được tiêm mũi 2, Quảng Ninh sẽ cơ bản phủ vaccine phòng COVID-19 trong toàn dân.

Kỷ luật 3 lãnh đạo Kho bạc Nhà nước và Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh và Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh dự kiến đón khách quốc tế trong tháng 12.2021

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khách du lịch quốc tế vào tháng 12 tới. Việc đã đón và tổ chức cách ly thành công cho hàng vạn người Việt Nam và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Vân Đồn được coi là một lợi thế đối với tỉnh này trong việc việc mở cửa đón khách quốc tế.

Quảng Ninh: Trên 1,2 vạn dân tự đóng góp kinh phí để tầm soát xét nghiệm

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Nhận thức rất rõ tác động của việc tầm soát diện rộng nhằm bóc tách F0 ta khỏi cộng đồng, nhanh chóng lấy lại địa bàn an toàn, từ đồng thuận của người dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã cho triển khai tầm soát COVID-19 diện rộng trên cả 14/14 thôn - khu, với tổng số dân cần lấy mẫu là trên 1,2 vạn dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (24.11), Quảng Ninh bắt đầu tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – ông Nguyễn Trọng Diện – cho biết, với việc nhóm đối tượng này được tiêm mũi 2, Quảng Ninh sẽ cơ bản phủ vaccine phòng COVID-19 trong toàn dân.

Kỷ luật 3 lãnh đạo Kho bạc Nhà nước và Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh và Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh dự kiến đón khách quốc tế trong tháng 12.2021

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khách du lịch quốc tế vào tháng 12 tới. Việc đã đón và tổ chức cách ly thành công cho hàng vạn người Việt Nam và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Vân Đồn được coi là một lợi thế đối với tỉnh này trong việc việc mở cửa đón khách quốc tế.

Quảng Ninh: Trên 1,2 vạn dân tự đóng góp kinh phí để tầm soát xét nghiệm

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh - Nhận thức rất rõ tác động của việc tầm soát diện rộng nhằm bóc tách F0 ta khỏi cộng đồng, nhanh chóng lấy lại địa bàn an toàn, từ đồng thuận của người dân phường Phương Nam, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã cho triển khai tầm soát COVID-19 diện rộng trên cả 14/14 thôn - khu, với tổng số dân cần lấy mẫu là trên 1,2 vạn dân.