Gần 500.000 công nhân, lao động bị giảm giờ làm

ANH THƯ |

Doanh nghiệp giảm đơn hàng, nhiều công nhân chỉ còn làm việc theo giờ hành chính, không còn tăng ca, thu nhập của họ giảm sút rõ rệt.

Doanh nghiệp giảm đơn hàng, việc làm của người lao động ít đi rõ rệt. Chị N.T.A (huyện Yên Bình, Yên Bái) làm ở Công ty TNHH Denso Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rõ rệt.

Mấy tháng nay, hôm nào 16h chị cũng đã về đến phòng trọ. Vì không có làm thêm giờ, nên thu nhập của chị A chỉ còn 6-7 triệu đồng/tháng.

Gia đình 3 con, áp lực chi tiêu càng lớn hơn. Những tháng trước đây, chị vẫn để dành được từ 2-3 triệu đồng gửi về quê. Gần đây, có tháng vợ chồng phải nhờ ông bà chăm nuôi con giúp.

Tiết kiệm chi tiêu là cách mà chị A lựa chọn trong bối cảnh khó khăn này. Có những ngày chị chỉ dám cầm 50.000-70.000 đồng đi chợ mua rau đậu ăn qua bữa.

Tình cảnh chị A cũng giống như nhiều công nhân, lao động khác ở khắp cả nước đang gặp phải.

Thu nhập giảm sút, công nhân lo Tết không đủ đầy. Ảnh: Anh Thư.
Thu nhập giảm sút, công nhân lo Tết không đủ đầy. Ảnh: Anh Thư

Theo tổng hợp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở, từ tháng 9.2022 cho đến hết ngày 10.12 đã có 1.242 doanh nghiệp (tại 44 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 482.120 người lao động.

Trong đó giảm giờ làm hoặc đang ngừng việc có hưởng lương là 433.908 người; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 6.570 người; chấm dứt hợp đồng lao động với 41.642 người.

Số lao động bị ảnh hưởng trên phần lớn ở các doanh nghiệp FDI, tập trung trong 3 ngành dệt may, da giầy, chế biến gỗ... Tổng chung khu vực phía Nam có 341.544 người lao động bị ảnh hưởng, chiếm 70% tổng số người lao động bị ảnh hưởng của toàn quốc.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn đã chủ động nắm kịp thời tình hình khó khăn, thiếu, cắt giảm đơn hàng của các doanh nghiệp, số lượng người lao động bị giảm thời giờ làm việc, mất việc làm. Tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động bị mất việc làm.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tham gia, đề xuất với doanh nghiệp xây dựng phương án nghỉ Tết, trả lương, trả thưởng và công bố trước khi nghỉ Tết ít nhất 20 ngày.

Mặt khác, đơn vị này còn đề xuất tham gia, đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng phương án sử dụng lao động, tăng cường đào tạo, đào tạo lại để tiếp tục sử dụng người lao động; trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì phải đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm thông qua Chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” với hàng loạt hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, Bộ này dự báo thị trường lao động năm 2023 chắc chắn cũng sẽ chịu nhiều rủi ro và thách thức.

Để khắc phục cũng như lường trước được những khó khăn sắp tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, lao động có được bồi thường khi bị cắt giảm nhân sự cuối năm?

QUANG MINH |

Dịp cuối năm, nhiều công ty chịu tác động giảm đơn hàng đã cắt giảm lao động. Vậy trong trường hợp nào công nhân, lao động được bồi thường?

Chi hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động

Minh Hương |

Ngoài việc hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết, đối với những người ở lại do khó khăn việc làm, thu nhập, các cấp Công đoàn sẽ có phương án chăm lo để họ thêm ấm áp, đủ đầy...

Bản tin công đoàn: Giảm việc, công nhân lo Tết không đủ đầy

Nhóm Pv |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (khoá XII); Cuối năm hàng chục nhân viên siêu thị Coopmart Biên Hoà ngừng việc; Nhiều doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân, lao động có được bồi thường khi bị cắt giảm nhân sự cuối năm?

QUANG MINH |

Dịp cuối năm, nhiều công ty chịu tác động giảm đơn hàng đã cắt giảm lao động. Vậy trong trường hợp nào công nhân, lao động được bồi thường?

Chi hàng chục tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân lao động

Minh Hương |

Ngoài việc hỗ trợ vé xe cho công nhân lao động về quê đón Tết, đối với những người ở lại do khó khăn việc làm, thu nhập, các cấp Công đoàn sẽ có phương án chăm lo để họ thêm ấm áp, đủ đầy...

Bản tin công đoàn: Giảm việc, công nhân lo Tết không đủ đầy

Nhóm Pv |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (khoá XII); Cuối năm hàng chục nhân viên siêu thị Coopmart Biên Hoà ngừng việc; Nhiều doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết...