Gần 42.000 công nhân ở Long An đã tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

Nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng trong công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Long An đã ưu tiên tập trung tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân lao động, trước mắt ở các doanh nghiệp đang hoặc chuẩn bị sản xuất “3 tại chỗ”.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An ngày 11.8 cho biết, đã có trên 1.000 doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký phương án sản xuất “3 tại chỗ” với gần 50.000 công nhân lao động.

Gần một nửa trong số đó đã được kiểm tra và đủ điều kiện tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”. Số doanh nghiệp đã đăng ký còn lại đang tiếp tục được kiểm tra hoặc tiếp tục trang bị, tổ chức cho hoàn thiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Với chủ trương ưu tiên tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho công nhân lao động, đến nay đã có gần 42.000 công nhân lao động trong các doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” và các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất “3 tại chỗ” đã được tiêm vaccine COVID-19.

Theo đánh giá của Sở Y tế Long An, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 trong công nhân lao động tỉnh nhà diễn ra suôn sẻ, không có trường hợp nào biến chứng nặng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Hóa giải nỗi sợ kim tiêm để có thể tiêm vaccine COVID-19

NGỌC ANH (THEO HEALTH) |

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), chứng sợ kim tiêm được biết đến với tên gọi “Trypanophobia”, đây là một nỗi sợ thực sự ảnh hưởng đến khoảng 25% người trưởng thành, khiến khoảng 7% người trong số họ luôn né tránh việc tiêm chủng.

Thu giữ gần 3.000 hộp thuốc nhập lậu được quảng cáo chữa bệnh COVID-19

NGỌC LÊ |

Lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện và thu giữ gần 3.000 hộp thuốc tân dược được sản xuất tại nước ngoài. Các loại thuốc này là sản phẩm hiện đang được rao bán trên mạng với quảng cáo có khả năng điều trị COVID-19.

Cách xua tan nhàm chán khi bạn ở nhà phòng chống dịch COVID-19

ánh nhiên (Theo Boldsky) |

Bùng phát nghiêm trọng của COVID-19 dẫn đến chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội, tất cả mọi dự định đều bị hoãn lại và chúng ta phải ở nhà để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây, là cách giúp chống lại buồn chán khi ở nhà.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hóa giải nỗi sợ kim tiêm để có thể tiêm vaccine COVID-19

NGỌC ANH (THEO HEALTH) |

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), chứng sợ kim tiêm được biết đến với tên gọi “Trypanophobia”, đây là một nỗi sợ thực sự ảnh hưởng đến khoảng 25% người trưởng thành, khiến khoảng 7% người trong số họ luôn né tránh việc tiêm chủng.

Thu giữ gần 3.000 hộp thuốc nhập lậu được quảng cáo chữa bệnh COVID-19

NGỌC LÊ |

Lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện và thu giữ gần 3.000 hộp thuốc tân dược được sản xuất tại nước ngoài. Các loại thuốc này là sản phẩm hiện đang được rao bán trên mạng với quảng cáo có khả năng điều trị COVID-19.

Cách xua tan nhàm chán khi bạn ở nhà phòng chống dịch COVID-19

ánh nhiên (Theo Boldsky) |

Bùng phát nghiêm trọng của COVID-19 dẫn đến chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội, tất cả mọi dự định đều bị hoãn lại và chúng ta phải ở nhà để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây, là cách giúp chống lại buồn chán khi ở nhà.