Gần 400 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động huyện Đông Anh

Ngọc Ánh |

Ngày 25.8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đã tiếp tục lăn bánh, mang theo 369 Túi An sinh Công đoàn để hỗ trợ người lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI và người lao động đang thuê trọ trên địa bàn xã Võng La, huyện Đông Anh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa.

Mỗi suất quà có giá trị 200.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn, muối, lạc.

Tại Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI – doanh nghiệp đang thực hiện sắp xếp lại phương án sản xuất, sắp xếp lại lao động, chỉ sử dụng 1/2 số lao động hiện có để duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác an toàn phòng dịch theo quy định “3 tại chỗ”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp; thăm hỏi đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động và chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp, người lao động đang phải đối mặt do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trực tiếp trao 69 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI, Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng đã động viên người lao động giữ gìn sức khỏe, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp; tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch vừa duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của người lao động thuê trọ trên trên địa bàn xã Võng La, huyện Đông Anh, trao 300 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động và động viên người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời gian Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội.

Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Thủ đô, công nhân Nguyễn Hồng Thuyết – Công ty TNHH ToTo Việt Nam, cho biết: “Thực hiện các quy định phòng, chống dịch, Công ty cho công nhân nghỉ làm để thực hiện giãn cách xã hội nên thu nhập của tôi giảm từ 9 triệu xuống còn 6 triệu đồng/tháng, trong khi vợ nghỉ việc không lương, vẫn phải gửi tiền về quê cho ông bà chăm con, cuộc sống của gia đình tôi hiện giờ hết sức khó khăn, phải chi tiêu dè sẻn. Nhận được  Túi An sinh Công đoàn giúp gia đình tôi giảm bớt nỗi lo về việc thiếu nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống sinh hoạt trong những ngày giãn cách xã hội và có thêm động lực để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch”.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị các cấp Công đoàn huyện Đông Anh tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn để kịp thời hỗ trợ, giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở đấy”, cùng Thành phố và cả nước phòng, chống dịch; tập trung nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp; vận động đoàn viên, người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch…

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Lao động ngành Dầu khí bị ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ trên 9,5 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đến nay nguồn quyên góp ủng hộ phòng chống dịch trong toàn ngành đã tiếp nhận trên tài khoản và một số đơn vị đã đăng ký là 18,3 tỉ đồng. Trong đó đã chi hỗ trợ đợt 1 cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 là 9.569.500.000 đồng.

Công đoàn Hà Nội chuẩn bị Tết Trung thu cho con người lao động

Kiều Vũ |

Trong các hoạt động Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động năm 2021, các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức tặng quà cho con công nhân viên chức lao động, ưu tiên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

550 công nhân lao động cách ly y tế tại Đông Anh nhận nhu yếu phẩm khẩn cấp

Hải Anh |

Ngày 15.8, Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho 550 công nhân lao động đang thực hiện cách ly y tế tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lao động ngành Dầu khí bị ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ trên 9,5 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đến nay nguồn quyên góp ủng hộ phòng chống dịch trong toàn ngành đã tiếp nhận trên tài khoản và một số đơn vị đã đăng ký là 18,3 tỉ đồng. Trong đó đã chi hỗ trợ đợt 1 cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 là 9.569.500.000 đồng.

Công đoàn Hà Nội chuẩn bị Tết Trung thu cho con người lao động

Kiều Vũ |

Trong các hoạt động Tết Trung thu cho con công nhân viên chức lao động năm 2021, các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ tổ chức tặng quà cho con công nhân viên chức lao động, ưu tiên con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

550 công nhân lao động cách ly y tế tại Đông Anh nhận nhu yếu phẩm khẩn cấp

Hải Anh |

Ngày 15.8, Công đoàn Các khu Công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã trao hỗ trợ khẩn cấp cho 550 công nhân lao động đang thực hiện cách ly y tế tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).