Gần 400 chuyến ôtô đưa hơn 13.000 thợ Mỏ về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các công ty than thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh đã bố trí 391 chuyến ôtô để chuẩn bị đưa hơn 13.000 thợ mỏ và gia đình về quê ăn Tết Nhâm Dần -2022.

Những chuyến xe đầu tiên đưa thợ mỏ về quê ăn Tết sẽ bắt đầu lên đường từ ngày 27.1 (25 âm lịch). Theo thống kê, thợ lò có quê ở các tỉnh Tây Bắc chiếm số lượng đông nhất, do những năm gần đây, việc tuyển thợ lò ở các tỉnh, thành miền xuôi rất khó khăn.

Đại diện Công ty than Hạ Long cho biết, 25 ôtô đưa thợ mỏ và gia đình về quê sẽ đồng loạt lên đường vào ngày 27.1. Tuy nhiên, hiện tình hình số lượng công nhân, lao động ngành than mắc COVID-19 đang tăng nhanh, nên phải giám sát chặt chẽ. Các trường hợp mắc COVID-19 vào thời điểm này chắc chắn không thể về được vì phải cách ly theo quy định.

Công trường khai thác than lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công trường khai thác than lộ thiên của Công ty CP than Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, hôm qua (24.1), lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 mới của Quảng Ninh vượt con số 400 ca. Số F0 mới là công nhân, lao động trong ngành than những ngày gần đây tiếp tục tăng. Trong 431 F0 ghi nhận ngày 24.1 thì có tới 239 ca là công nhân, lao động của các công ty than.

Theo kế hoạch, các công ty chỉ bố trí xe đưa, đón về quê trên các tuyến đường trục chính và từ đây, thợ mỏ và gia đình tự túc phương tiện về nhà. Hết kỳ nghỉ Tết, các xe sẽ trở lại để đón thợ mỏ và gia đình trở lại Quảng Ninh.

Để đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19, các chuyến xe về quê sẽ không dừng, đỗ dọc đường, do đó công ty bố trí mỗi cán bộ, công nhân và người thân đi cùng các suất ăn nhẹ, nước uống. Sau khi ở quê ra, thợ mỏ và các thành viên trong gia đình phải xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR, với kinh phí do công ty hỗ trợ.

TKV hiện có hơn 95.000 cán bộ, công nhân, lao động trên toàn quốc. Riêng ở Quảng Ninh, TKV hiện có 40 doanh nghiệp với tổng số lao động trên 80.000 người.

2021 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV vẫn được duy trì ổn định và có mức tăng trưởng cao.

Doanh thu uớc đạt 128.600 tỉ đồng, đạt 104% kế hoạch; sản xuất 39 triệu tấn than, đạt 101% kế hoạch; tiêu thụ hơn 44 triệu tấn than, đạt 105% kế hoạch.

Tiền lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng; trong đó, khối sản xuất than 14 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước hơn 18.400 tỉ đồng, bằng 103% kế hoạch.

Mức bình quân thưởng Tết năm nay của TKV đạt trên 6 triệu đồng/người. Trong đó, khối hầm lò từ 5,5-7 triệu đồng/người; khối lộ thiên từ 6-12 triệu đồng/người; khối sàng tuyển tiêu thụ bình quân mức 6-8 triệu đồng/người.

Ngoài tiền Tết, một số đơn vị còn phân phối lại tiền lương chưa chi hết năm 2021, trong đó có 39 đơn vị phân phối lại mức từ 3-16 triệu đồng/người; khối hầm lò mức 4-8 triệu đồng/người; khối lộ thiên 5-8 triệu đồng/người; khối sàng tuyển tiêu thụ mức 8-10 triệu đồng/người.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đường về quê ăn Tết năm nay bỗng dài hơn

LƯƠNG HẠNH |

2021 là một năm đầy gian nan, khó khăn với tất cả mọi người. Năm nay, đường về quê ăn Tết bỗng dài hơn, đặc biệt với các sinh viên.

Bộ Y tế: Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế

Thùy Linh |

Ngày 22.1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

TPHCM chỉ đạo khẩn không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Đường về quê ăn Tết năm nay bỗng dài hơn

LƯƠNG HẠNH |

2021 là một năm đầy gian nan, khó khăn với tất cả mọi người. Năm nay, đường về quê ăn Tết bỗng dài hơn, đặc biệt với các sinh viên.

Bộ Y tế: Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế

Thùy Linh |

Ngày 22.1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

TPHCM chỉ đạo khẩn không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo không gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.