Gần 3.000 phần quà đến tay người lao động Bạc Liêu trước Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chiều ngày 13.1, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức Tết sum vầy – Xuân gắn kết Quý Mão năm 2023.

Tại buổi Tết sum vầy – Xuân gắn kết Quý Mão, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh cho biết, trong năm 2022 dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ

Tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 444 Mái ấm công đoàn với tổng số tiền trên 9 tỉ đồng; giải ngân 464 dự án cho 13.250 lượt công đoàn viên vay số tiền trên 100 tỉ đồng để công nhân viên chức lao động phát triển kinh tế gia đình.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu, năm 2023 dự đoán kinh tế tiếp tục khó khăn do suy thoái, ảnh hưởng dịch bệnh chính vì vậy các cấp công đoàn chủ động chia sẻ khó khăn cùng công nhân lao động.

Gần 3.000 phần quà sẽ đến tay công nhân lao động tại tỉnh Bạc Liêu trước Tết Quý Mão. Ảnh: Nhật Hồ
Gần 3.000 phần quà sẽ đến tay công nhân lao động tại tỉnh Bạc Liêu trước Tết Quý Mão. Ảnh: Nhật Hồ

Mừng xuân Quý Mão năm 2023, LĐLĐ đã phân bổ đến các đơn vị 2.939 suất quà, tổng trị giá trên 1.6 tỉ đồng để các công nhân lao động khó khăn kịp thời vui xuân đón Tết.

Những phần quà này sẽ được trao đến tận tay công nhân viên chức lao động khó khăn trước tết Nguyên đán Quý Mão.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tết Quý Mão, Bạc Liêu chỉ bắn pháo hoa duy nhất một điểm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu, chương trình nghệ thuật mừng Xuân Quý Mão 2023 bắt đầu lúc 20h30 ngày 21.1 (ngày 30 Tết) tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Chi nhánh Đăng kiểm chưa có con dấu, xe nằm chờ

NHẬT HỒ |

Cho đến nay, Chi nhánh Đăng kiểm Bạc Liêu chưa có con dấu sau khi hợp nhất với Chi cục Đăng kiểm Cà Mau thành Đăng kiểm số 17. Chính điều này khiến những người đến đăng kiểm tại đây phải chờ.

Bạc Liêu: Đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp Tết Quý Mão

NHẬT HỒ |

Để bảo đảm giao thông suốt trong dịp Tết, các lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý và giải tỏa giao thông những nơi trọng điểm.

Học sinh Bạc Liêu được nghỉ Tết Quý Mão 14 ngày

NHẬT HỒ |

Học sinh các cấp công lập tại tỉnh Bạc Liêu được nghỉ Tết từ ngày 16.1 đến hết ngày 29.1 (nhằm 25 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng); đi học trở lại ngày 30.1 (mùng 9 tháng Giêng).

LĐLĐ Bạc Liêu: Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chiều ngày 30.12, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và thông qua nhiệm vụ năm 2023. 

Bạc Liêu: Bình quân mức thưởng Tết của người lao động tương đương năm 2022

NHẬT HỒ |

Có 29 doanh nghiệp với 6.000 lao động ở Bạc Liêu chính thức thông báo sẽ thưởng Tết Quý Mão 2023.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Tết Quý Mão, Bạc Liêu chỉ bắn pháo hoa duy nhất một điểm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu, chương trình nghệ thuật mừng Xuân Quý Mão 2023 bắt đầu lúc 20h30 ngày 21.1 (ngày 30 Tết) tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Chi nhánh Đăng kiểm chưa có con dấu, xe nằm chờ

NHẬT HỒ |

Cho đến nay, Chi nhánh Đăng kiểm Bạc Liêu chưa có con dấu sau khi hợp nhất với Chi cục Đăng kiểm Cà Mau thành Đăng kiểm số 17. Chính điều này khiến những người đến đăng kiểm tại đây phải chờ.

Bạc Liêu: Đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp Tết Quý Mão

NHẬT HỒ |

Để bảo đảm giao thông suốt trong dịp Tết, các lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý và giải tỏa giao thông những nơi trọng điểm.

Học sinh Bạc Liêu được nghỉ Tết Quý Mão 14 ngày

NHẬT HỒ |

Học sinh các cấp công lập tại tỉnh Bạc Liêu được nghỉ Tết từ ngày 16.1 đến hết ngày 29.1 (nhằm 25 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng); đi học trở lại ngày 30.1 (mùng 9 tháng Giêng).

LĐLĐ Bạc Liêu: Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Chiều ngày 30.12, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và thông qua nhiệm vụ năm 2023. 

Bạc Liêu: Bình quân mức thưởng Tết của người lao động tương đương năm 2022

NHẬT HỒ |

Có 29 doanh nghiệp với 6.000 lao động ở Bạc Liêu chính thức thông báo sẽ thưởng Tết Quý Mão 2023.