Gần 300 đoàn viên giao lưu tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Hà Anh |

Ngày 24.4, báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tổ chức giao lưu trực tuyến “Những điểm mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ 1.1.2021”.

Đã có gần 300 đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến.

Tham gia giải đáp câu hỏi của đoàn viên là bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và bà Tô Thị Kim Định - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Đông Anh.

Các chuyên gia giải đáp, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đoàn viên. Ảnh: Hà Anh
Các chuyên gia giải đáp, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đoàn viên. Ảnh: Hà Anh

Tổng Biên tập Báo Lao Động Thủ Đô Lê Thị Bích Ngọc cho biết, buổi giao lưu nhằm thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của các cấp công đoàn Thủ đô; đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4), ngày Quốc tế Lao động (1.5), hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động Thủ Đô Nguyễn Văn Bình cho biết, nhằm đáp ứng các mối quan hệ lao động trong bối cảnh mới, đáp ứng các quy chuẩn khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại quốc tế, Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung và được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20.11.2019 với 17 chương, 220 điều, chính thức có hiệu lực thi hành từ 1.1.2021. Sau hơn 3 tháng có hiệu lực, những điều chỉnh, bổ sung của Bộ Luật vẫn là những điều còn mới mẻ mà không ít người lao động và cả người sử dụng lao động còn băn khoăn, muốn tìm hiểu.

“Vì thế, việc trang bị, cập nhật những kiến thức pháp luật, nhất là những chế độ chính sách được điều chỉnh, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019 tới người lao động, người sử dụng lao động là mục đích của buổi giao lưu trực tuyến mà Báo Lao Động Thủ Đô và Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh phối hợp tổ chức ngày hôm nay” - ông Bình chia sẻ.

Tổng Biên tập báo Lao Động Thủ Đô Lê Thị Bích Ngọc (bên trái) tặng quà đoàn viên trả lời đúng câu hỏi của Ban tổ chức. Ảnh: Hà Anh
Tổng Biên tập báo Lao Động Thủ Đô Lê Thị Bích Ngọc (bên trái) tặng quà đoàn viên trả lời đúng câu hỏi của Ban tổ chức. Ảnh: Hà Anh

Với sự tham gia tư vấn trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Công đoàn; buổi Giao lưu hướng tới mục đích giúp các doanh nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật, nhất là những vướng mắc liên quan đến vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động...; từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Tham gia buổi giao lưu, ngoài được trang bị kiến thức pháp luật về lao động, các đoàn viên còn được ban tổ chức tặng quà khi trả lời đúng câu hỏi của các chuyên gia.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền bầu cử và Bộ Luật lao động 2019 cho gần 200 cán bộ Công đoàn

Mai Dung |

Chiều 23.4, Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những điểm mới của Bộ Luật lao động 2019.

Hà Nam: Tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Lao động 2019

Phúc Lộc |

Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Lao động 2019 cho gần 100 cán bộ công đoàn chuyên trách và hơn 800 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đến từ các công đoàn cơ sở.

Gần 200 cán bộ công đoàn được tập huấn về pháp luật lao động

Tiến Đạt |

Liên đoàn lao động huyện Ân Thi (Hưng Yên) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật lao động năm 2019, triển khai Điều lệ công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Gần 200 cán bộ công đoàn tham dự hội nghị.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tuyên truyền bầu cử và Bộ Luật lao động 2019 cho gần 200 cán bộ Công đoàn

Mai Dung |

Chiều 23.4, Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những điểm mới của Bộ Luật lao động 2019.

Hà Nam: Tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Lao động 2019

Phúc Lộc |

Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Lao động 2019 cho gần 100 cán bộ công đoàn chuyên trách và hơn 800 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đến từ các công đoàn cơ sở.

Gần 200 cán bộ công đoàn được tập huấn về pháp luật lao động

Tiến Đạt |

Liên đoàn lao động huyện Ân Thi (Hưng Yên) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật lao động năm 2019, triển khai Điều lệ công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Gần 200 cán bộ công đoàn tham dự hội nghị.