Tết sum vầy tại Bình Định:

Gần 2,4 tỉ đồng lo Tết cho người lao động khó khăn

Xuân Nhàn |

Sáng 24.1, LĐLĐ Bình Định đã tổ chức chương trình Tết sum vầy cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự.
Không có người lao động nghèo nào không có Tết
Không có người lao động nghèo nào không có Tết.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Lê Thị Tuyết Trinh, với tinh thần không để gia đình đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn nào không có Tết, trong những ngày cuối năm 2018, đầu năm 2019, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền cùng cấp và chủ doanh nghiệp triển khai các kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ. Nhiều doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực như gala, tất niên, rút thăm trúng thưởng, tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

100% CĐ cấp huyện, ngành và CĐ tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy cho đoàn viên, CNVCLĐ; động viên NLĐ yên tâm sản xuất, gắn bó với đơn vị, tích cực thi đua hoan thành tốt nhiệm vụ công tác và có điều kiện đón Tết sum vầy, đầm ấm...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn đánh giá cao tinh thần đùm bọc sẻ chia của tổ chức công đoàn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn đánh giá cao tinh thần đùm bọc sẻ chia của tổ chức công đoàn.

Theo thống kế chưa đầy đủ, các cấp CĐ tại Bình Định đã có kế hoạch tặng 5.964 suất quà, với tổng số tiền hơn 2,395 tỉ đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đặc biệt, trong chương trình Tết sum vầy 2019, LĐLĐ tỉnh trao 711 suất quà với số tiền 482,5 triệu đồng cho đoàn viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị nợ lương kéo dài, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo trong tỉnh.

Trong đó, ngoài 462 suất quà với số tiền hơn 322 triệu đồng cho CĐ huyện, ngành tổ chức tại địa phương, chương trình đã trao trực tiếp 215 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng, tổng số tiền 129 triệu; trao 1 nhà Mái ấm CĐ với số tiền 50 triệu đồng.

Sau chương trình này, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho một số CNVCLĐ bị tai nạn lao động nặng, bị bệnh hiểm nghèo… động viên họ vượt qua bệnh tật, vui xuân đón Tết.

Lãnh đạo Bình Định và LĐLĐ tỉnh trao cho CĐ ngành, địa phương để tổ chức Tết sum vầy ở cơ sở
Lãnh đạo Bình Định và LĐLĐ tỉnh trao cho CĐ ngành, địa phương để tổ chức Tết sum vầy ở cơ sở.
Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...