Gần 2.000 vị trí việc làm chờ đón người lao động

Hà Anh |

Sáng 14.5, Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019” - ngày hội có chủ đề “Khơi nguồn lực, đón thành công”.

Ngày hội  thu hút sự tham gia của 70 đơn vị với 65 gian hàng, 1.934 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động dành cho người lao động. Trong đó, có 1.284 vị trí tuyển dụng, xuất khẩu lao động ở mọi trình độ (lao động phổ thông, lao động có trình độ Trung cấp, công nhân kỹ thuật, lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên).

Ngoài các chỉ tiêu tuyển dụng việc làm, trong Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và Việc làm này, các trường Cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm đào tạo nhân lực có nhu cầu tuyển hàng trăm chỉ tiêu đào tạo các ngành nghề được các bạn trẻ yêu thích.

Phát biểu khai mạc Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm năm 2019, bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên thường vụ LĐLĐ Thành phố, Tổng Biên tập Báo Lao Động Thủ Đô, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, vấn đề việc làm, hướng nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người.

Bà Lê Thị Bích Ngọc -  Tổng Biên tập Báo Lao Động Thủ Đô phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: H.A
Bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập Báo Lao Động Thủ Đô phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: H.A

Ngày hội có các vị trí tuyển dụng đa dạng, phong phú các ngành nghề như giám sát, kinh doanh- marketing, bán hàng, kế toán, thu ngân, hành chính nhân sự, nhà hàng, công nghệ thông tin, phiên dịch, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, lái xe, kỹ sư, nhân viên kho, xuất khẩu lao động… với mức lương dao động từ 5-15 triệu đồng/tháng.

Sinh viên, người lao động có cơ hội tìm được việc làm thích hợp tại Ngày hội. Ảnh: H.A
Sinh viên, người lao động có cơ hội tìm được việc làm thích hợp tại Ngày hội. Ảnh: H.A

Tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm lần này, các sinh viên, người lao động trẻ sẽ được nghe lãnh đạo của các tập đoàn, tổng công ty uy tín tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho người lao động, giúp người lao động tìm được những việc làm thích hợp, phù hợp với khả năng của mỗi người đồng thời giúp bổ sung chiều sâu kiến thức, phát triển tính chuyên nghiệp và các kỹ năng làm việc cho sinh viên, người lao động trẻ.

Hà Anh 
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1,3 triệu người được tư vấn giới thiệu việc làm trong năm 2018

Trần Kiều |

Bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1.1.2009, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã góp phần hỗ trợ người lao động (NLĐ) trong trường hợp bị mất việc làm, giúp gia đình họ phần nào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động.

Đảm bảo người khuyết tật không bị phân biệt đối xử về việc làm

LÊ TUYẾT |

Chủ tịch Nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký văn kiện phê chuẩn Việt Nam gia nhập Công ước 159 của Giám đốc Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) về Tái thích ứng Nghề nghiệp và Việc làm cho người khuyết tật (NKT), khẳng định mạnh mẽ hơn nữa cam kết của Việt Nam trong việc đảm bảo người lao động khuyết tật không bị phân biệt đối xử về lao động việc làm.

Thị trường lao động 2019: Cơ hội việc làm và tư vấn của chuyên gia

NHÓM PV |

Chiều 25.3, Báo Lao Động tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến “Thị trường lao động 2019: Cơ hội việc làm và tư vấn của chuyên gia”. Chương trình được tường thuật trên Báo Lao Động điện tử (laodong.vn).

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hơn 1,3 triệu người được tư vấn giới thiệu việc làm trong năm 2018

Trần Kiều |

Bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1.1.2009, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã góp phần hỗ trợ người lao động (NLĐ) trong trường hợp bị mất việc làm, giúp gia đình họ phần nào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động.

Đảm bảo người khuyết tật không bị phân biệt đối xử về việc làm

LÊ TUYẾT |

Chủ tịch Nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký văn kiện phê chuẩn Việt Nam gia nhập Công ước 159 của Giám đốc Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) về Tái thích ứng Nghề nghiệp và Việc làm cho người khuyết tật (NKT), khẳng định mạnh mẽ hơn nữa cam kết của Việt Nam trong việc đảm bảo người lao động khuyết tật không bị phân biệt đối xử về lao động việc làm.

Thị trường lao động 2019: Cơ hội việc làm và tư vấn của chuyên gia

NHÓM PV |

Chiều 25.3, Báo Lao Động tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến “Thị trường lao động 2019: Cơ hội việc làm và tư vấn của chuyên gia”. Chương trình được tường thuật trên Báo Lao Động điện tử (laodong.vn).