VĨNH PHÚC:

Gần 200 công nhân nhập viện vì nghi hít phải khí độc

PHẠM NGỌC |

Liên tiếp hàng trăm công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch - DN chuyên sản xuất giày da có trụ sở tại huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) - phải nhập viện cấp cứu do nghi hít phải khí độc trong quá trình sản xuất.

Tính đến 18h ngày 19.11, số công nhân nhập viện đã lên tới gần 200 người, trong đó có nhiều nữ công nhân đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ. Hiện vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân xảy ra sự việc.

Thông tin tới Báo Lao Động, các công nhân Công ty TNHH Lợi Tín cho biết, vụ việc bắt đầu xảy ra từ ngày 14.11 khi hàng chục công nhân làm việc tại công ty này đột ngột có những biểu hiện như: Đau đầu, bủn rủn chân tay, người mệt mỏi, buồn nôn và được đưa vào Trung tâm y tế huyện Lập Thạch và Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Lô để cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, liên tiếp những ngày sau, số công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc tiếp tục tăng lên, đỉnh điểm là chiều ngày 16.11 có đến hơn 70 công nhân phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng ngất xỉu.

Mặc dù sự cố xảy ra liên tiếp trong nhiều ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động, tuy nhiên công ty này vẫn yêu cầu công nhân làm việc bình thường khiến nhiều người lo lắng. Do đó, chiều ngày 18.11, hàng trăm công nhân đã tổ chức đình công, yêu cầu lãnh đạo công ty làm rõ nguyên nhân cũng như khắc phục sự cố nhưng chưa được đáp ứng.

Chị Ma Thị Mai - công nhân công ty - cho biết: “Tôi nhập viện từ chiều ngày 14.11 trong tình trạng khó thở, buồn nôn và nôn nhiều sau đó tôi bị ngất, không biết gì nữa. Hiện tại tôi đang có bầu hơn 5 tháng và tôi rất lo cho con, không biết sau này con có bị ảnh hưởng gì không. Hiện tại tôi vẫn mệt, ho và đau đầu”.

Chiều 19.11, phóng viên Báo Lao Động đã đến trụ sở Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch đề nghị được gặp lãnh đạo công ty để tìm hiểu về sự việc trên. Tuy nhiên sau gần 1 tiếng chờ đợi, bên phía công ty đã cử một người tên Liu cùng một người phiên dịch ra trao đổi, nhưng khi phóng viên hỏi “Hiện có bao nhiêu công nhân của công ty phải nhập viện cấp cứu?” - thì ông này trả lời là không biết, đồng thời dời đi ngay sau đó.

Hiện tại, sức khỏe của đa số các công nhân công ty đã tiến triển tốt, một số người đã được xuất viện. Nhưng điều mong muốn lớn nhất của các công nhân hiện nay là công ty và các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân sự việc và giải quyết quyền lợi chính đáng cho họ.

PHẠM NGỌC 
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vẫn lo lắng khi trở lại công ty

NGUYỄN NGA - BẢO HÂN |

Sau khi Cty TNHH Golden Victory (Nam Định) thông tin về kết luận của Viện Hóa học Môi trường Quân sự về nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Cty, chiều 4.11, nhiều công nhân (CN) đã trở lại Cty làm việc, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.

Toàn cảnh vụ công nhân ở Nam Định liên tiếp ngất xỉu do ngộ độc khí

Anh Thư - Quỳnh Chi |

Sau vụ việc công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) ngất xỉu phải nhập viện, phía công ty đã thông báo hoạt động sản xuất trở lại.

Công nhân vẫn lo lắng sau khi có kết luận về nguyên nhân ngộ độc khí

Nguyễn Nga - Bảo Hân |

Sau khi cơ quan chức năng công bố nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Công ty Golden Victory (Nam Định), nhiều công nhân cho biết sẽ trở lại làm việc, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công nhân vẫn lo lắng khi trở lại công ty

NGUYỄN NGA - BẢO HÂN |

Sau khi Cty TNHH Golden Victory (Nam Định) thông tin về kết luận của Viện Hóa học Môi trường Quân sự về nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Cty, chiều 4.11, nhiều công nhân (CN) đã trở lại Cty làm việc, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.

Toàn cảnh vụ công nhân ở Nam Định liên tiếp ngất xỉu do ngộ độc khí

Anh Thư - Quỳnh Chi |

Sau vụ việc công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) ngất xỉu phải nhập viện, phía công ty đã thông báo hoạt động sản xuất trở lại.

Công nhân vẫn lo lắng sau khi có kết luận về nguyên nhân ngộ độc khí

Nguyễn Nga - Bảo Hân |

Sau khi cơ quan chức năng công bố nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Công ty Golden Victory (Nam Định), nhiều công nhân cho biết sẽ trở lại làm việc, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.