Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh:

Gần 2 tỉ đồng chăm lo đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Ngày 5.7, tại Hà Nội, Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn và Phong trào công nhân lao động Cục Công nghiệp an ninh (Cục H08) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Các đồng chí: Đại tá Nguyễn Duy Toan - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục công nghiệp an ninh (H08); Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân dự hội nghị.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Chủ tịch Công đoàn Công an Nhân dân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A
Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Chủ tịch Công đoàn Công an Nhân dân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A
Đại uý Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn Cục H08 - cho biết, mặc dù Công đoàn Cục H08 mới được thành lập từ cuối năm 2018, tuy nhiên Ban Chấp hành Công đoàn Cục H08 đã sớm ổn định tổ chức, xây dựng chương trình hoạt động, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đoàn viên, tập trung triển khai các hoạt động phong trào, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tập trung chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động tại cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Cục H08 đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả, nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật được vận dụng, áp dụng trong sản xuất làm tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm và đạt hiệu quả cao trong các công trình.

Đại uý Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn Cục H08 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A
Đại uý Trần Xuân Lâm - Chủ tịch Công đoàn Cục H08 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.A

Trong Đợt thi đua cao điểm (từ ngày 1.3-30.6) do Công đoàn Cục H08 phát động, năng suất lao động của đoàn viên vượt chỉ tiêu đề ra 10 - 15%, chất lượng các sản phẩm đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; có 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong thi công công trình PCCC, tiết kiệm chi phí đem lại giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng; có 10 sáng kiến nhỏ được đoàn viên sáng tạo áp dụng trong quá trình sản xuất, thi công công trình...

Trong 6 tháng đầu năm các cấp công đoàn trong Cục H08 đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên và người lao động với tổng số tiền lên đến gần 2 tỉ đồng, có trên 400 cháu học sinh là con của đoàn viên, người lao động đạt học sinh giỏi được các công đoàn cơ sở trong Cục H08 trao phần thưởng và tặng quà 1/6; gần 300 lượt đoàn viên được các công đoàn cơ sở tổ chức sinh nhật tập thể theo tháng và tặng quà; trên 600 lượt đoàn viên, người lao động tại các đơn vị được công đoàn cơ sở đề xuất chính quyền và tổ chức cho đi nghỉ mát với số tiền bình quân mỗi suất từ 2,5 đến 3 triệu đồng…

Đặc biệt, các cấp công đoàn thuộc Cục H08 đã bồi dưỡng, giới thiệu cho các cấp uỷ Đảng tại cơ sở 70 đoàn viên công đoàn ưu tú để đi học lớp đối tượng Đảng, kết quả 22 đoàn viên công đoàn ưu tú đã được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đại tá Nguyễn Duy Toan - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục công nghiệp an ninh (H08); Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Công đoàn Cục H08.

Các đồng chí cũng lưu ý, trong những tháng cuối năm, Công đoàn Cục H08 cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động; chủ động nắm bắt và phản ánh kịp thời những diễn biến tư tưởng của đoàn viên, người lao động để tham mưu, đề xuất Đảng ủy lãnh đạo Cục H08 những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: H.A
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: H.A

Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp trong các phong trào thi đua để đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Tổ chức phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”. Gắn các phong trào thi đua với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các cuộc vận động lớn của Ngành theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, cần tập trung xây dựng, chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, văn kiện chính trị, chuẩn bị tốt công tác hậu cần và tập tổ chức thành công Đại Hội Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh, nhiệm kỳ 2019 – 2024; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công đoàn phù hợp với đặc thù đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn Cục  H08 vững mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị…

Công đoàn Cục H08 là công đoàn cấp trên cơ sở với số lượng gần 2.700 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 7 doanh nghiệp thuộc Cục H08, đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp và phát triển nền công nghiệp an ninh trong thời gian tới.

Hà Anh 
TIN LIÊN QUAN

Chung kết hội thi cán bộ công đoàn giỏi Công an Nhân dân 2019

Anh Tú |

Trải qua 4 phần thi (tôi là ai, kiến thức của cán bộ Công đoàn, xử lý tình huống và thi hùng biện), Công đoàn Công an TPHCM đã xuất sắc cùng 2 đơn vị khác đoạt giải A tại “Chung kết hội thi cán bộ Công đoàn giỏi trong Công an Nhân dân 2019".

Công đoàn Công an nhân dân phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân

Vũ Hải |

Sáng 10.5, CĐ Công an nhân dân (CAND) tổ chức phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 tại Đại học PCCC.

Bế mạc Hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương: Đội CĐ Công an nhân dân đoạt Huy chương Vàng môn kéo co

Xuân Trường |

CĐ Công an nhân dân ngày 8.10 cho biết, Hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương chào mừng thành công Đại hội XII CĐVN đã bế mạc.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chung kết hội thi cán bộ công đoàn giỏi Công an Nhân dân 2019

Anh Tú |

Trải qua 4 phần thi (tôi là ai, kiến thức của cán bộ Công đoàn, xử lý tình huống và thi hùng biện), Công đoàn Công an TPHCM đã xuất sắc cùng 2 đơn vị khác đoạt giải A tại “Chung kết hội thi cán bộ Công đoàn giỏi trong Công an Nhân dân 2019".

Công đoàn Công an nhân dân phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân

Vũ Hải |

Sáng 10.5, CĐ Công an nhân dân (CAND) tổ chức phát động, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 tại Đại học PCCC.

Bế mạc Hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương: Đội CĐ Công an nhân dân đoạt Huy chương Vàng môn kéo co

Xuân Trường |

CĐ Công an nhân dân ngày 8.10 cho biết, Hội thao Khối thi đua các CĐ ngành Trung ương chào mừng thành công Đại hội XII CĐVN đã bế mạc.