Gần 1,9 triệu người lao động đang làm việc tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

Hiện nay, TPHCM đã có hơn 120.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động với gần 1,9 triệu lao động. Các đơn vị vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều chính sách để mời người lao động trở lại làm việc.

Thời gian qua, TPHCM đã thực hiện nhiều chiến lược để thu hút, giữ chân lao động ở lại làm việc.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh – Xã hội TPHCM, hiên tại có khoảng 121.321 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với 1.897.295 lao động tham gia. Trong đó có 1.321 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất đã hoạt động trở lại với hơn 200.000 người.

Các giải pháp triển khai tiếp theo để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm, ông Lâm cho biết Sở Lao động Thương binh – Xã hội TPHCM sẽ phối hợp Thành đoàn và Liên đoàn lao động thành phố, ở cấp quận huyện cũng sẽ có phối hợp tương ứng để rà soát triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của COVID-19 để kết nối thông tin cho người lao động tìm việc làm.

Ông
Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh – Xã hội TPHCM thông tin tại họp báo chiều 28.10. Ảnh: Thành Nhân

Cùng với đó, Sở sẽ phối hợp với các tỉnh, trước mắt là các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức sàn trực tuyến dự kiến vào ngày mai (29.10) nhằm mục đích tư vấn, giao lưu, gặp gỡ giữa người lao động đã làm việc tại thành phố nhưng hiện đang về quê với các doanh nghiệp để cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ để doanh nghiệp mời người lao động trở lại làm việc.

Ngoài ra, các đơn vị sẽ tiếp tục tư vấn, mời người lao động tham gia bằng các biện pháp truyền thống.

Thông tin về chi trả hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết đến nay, thành phố đã trao gói hỗ trợ số 3 cho 5.614.238 người trên tổng số 7.400.000 người. Các đoàn kiểm tra công tác hỗ trợ sẽ tiến hành giám sát 22 địa phương và dự kiến cuối tháng hoàn thành.

Liên quan tới việc người lao động trở lại thành phố với mong muốn được tiêm đủ vaccine, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết các quận huyện, phường xã sẽ nắm lại danh sách công nhân trở lại thành phố, công nhân có đăng ký và sẽ được tiêm vaccine đúng quy định.

Tại họp báo chiều 28.10, ông Lê Văn Minh, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết tính đến 18h ngày 27.10, có 428.568 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 428.054 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 514 trường hợp nhập cảnh.

Hiện thành phố đang điều trị 10.988 bệnh nhân, trong đó có 751 trẻ em dưới 16 tuổi, 257 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Số ca tử vong giảm mạnh còn 25 ca.

Trong ngày 27.10, số ca nhập viện cũng tăng cao hơn số ca xuất viện và cũng so với những ngày trước, cụ thể có 1.272 bệnh nhân nhập viện, 869 bệnh nhân xuất viện.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khi nào TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi 12-15 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết theo kế hoạch sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong 5 – 7 ngày.

Hơn 5,5 nghìn tỉ đồng chăm lo cho người lao động ảnh hưởng COVID-19

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 28.10, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN cho biết theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 25.10.2021, Công đoàn các cấp đã và đang chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 5,5 nghìn tỉ đồng.

Chuyên gia chỉ cách để doanh nghiệp “giữ chân” người lao động

Huyên Nguyễn |

Nhiều doanh nghiệp có thể phải đối mặt với việc thiếu hụt lao động nếu hoạt động hết công suất trở lại khi đại dịch chấm dứt.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khi nào TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi 12-15 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết theo kế hoạch sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong 5 – 7 ngày.

Hơn 5,5 nghìn tỉ đồng chăm lo cho người lao động ảnh hưởng COVID-19

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 28.10, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN cho biết theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 25.10.2021, Công đoàn các cấp đã và đang chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 5,5 nghìn tỉ đồng.

Chuyên gia chỉ cách để doanh nghiệp “giữ chân” người lao động

Huyên Nguyễn |

Nhiều doanh nghiệp có thể phải đối mặt với việc thiếu hụt lao động nếu hoạt động hết công suất trở lại khi đại dịch chấm dứt.