Gần 1.500 lượt CNLĐ tiếp cận sâu các chính sách bảo hiểm mới

T.Thúy- M.Tuấn |

Ngày 27.2, LĐLĐ Phú Yên và Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm triển khai công tác phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về  BHXH, BHYT năm 2017, các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành năm 2018.

Năm qua, chương trình phối hợp đã được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo, các nội dung phối hợp được phân công cụ thể, rõ ràng và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tiêu biểu như phối hợp chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tập huấn về chính sách BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, các đơn thư về chế độ BHXH, BHYT liên quan đến CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm mới áp dụng từ năm 2018 cho CNLĐ tại các khu công nghiệp ở Phú Yên (ảnh: BHXH Phú Yên)
Tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm mới áp dụng từ năm 2018 cho CNLĐ tại các khu công nghiệp ở Phú Yên. Ảnh: BHXH Phú Yên.

Hai bên đã tổ chức 9 buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với gần 1.500 lượt CNLĐ tham gia; cấp phát gần 2.000 bộ tài liệu, tư vấn trực tiếp về BHXH, BHYT, BHTN cho 15 lượt CNLĐ tại 3 doanh nghiệp. Cùng với Sở LĐTB&XH tổ chức đối thoại với DN về quan hệ lao động, tiền lương, BHXH, ATLĐ, giáo dục nghề nghiệp và tranh chấp lao động…

Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết: Nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động được nâng lên rõ rệt. Việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động và BHXH từng bước được thực hiện nghiêm.

Tuy nhiên, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHTN vẫn còn phổ biến, chưa có giải pháp khắc phục hữu hiệu. Công tác khởi kiện ra tòa án đối với các đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH gặp nhiều vướng mắc trong thủ tục, chưa thực hiện được.

T.Thúy- M.Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.