LĐLĐ THỪA THIÊN - HUẾ:

Gần 14 tỉ đồng "trợ lực" cho công nhân lao động nghèo

PHÚC ĐẠT |

Ngày 26.12, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị "Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020".

Theo đó, năm 2019, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế có nhiều kết quả nổi bật trong các hoạt động Công đoàn (CĐ), đặc biệt trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cũng như công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm qua, LĐLĐ tỉnh đôn đốc bằng văn bản gửi đến các đơn vị yêu cầu chuyển nộp số tiền nợ BHXH. Qua làm việc, các đơn vị nợ đã chuyển nộp về quỹ BHXH số tiền nợ là 56,7 tỷ đồng. Về tình hình quan hệ lao động và giải quyết tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, trong năm không xảy ra tình trạng ngừng việc, đình công.

Được sự hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh lần đầu tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân - phiên chợ nghĩa tình năm 2019" có 70 gian hàng tham gia phiên chợ. Trong đó, có 24 gian hàng “0 đồng” và 46 gian hàng giảm giá; các cơ quan, doanh nghiệp tặng 835 triệu đồng, hỗ trợ 11 nhà “Mái ấm công đoàn” tổng trị gia 450 triệu đồng...

Đồng chí Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phan Hồng Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên - Huế phát biểu tại hội nghị.

Quỹ Trợ vốn CNLĐ nghèo của LĐLĐ tỉnh đã giải quyết cho 69 dự án vay với số tiền 13,92 tỷ đồng, tạo việc làm cho 696 lao động để phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của hoạt động CĐ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã trao 2 cờ thi đua cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, 8 cờ thi đua cấp LĐLĐ tỉnh; bằng khen cho 7 đơn vị tích cực tham gia Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2019.
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã trao 2 cờ thi đua cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, 8 cờ thi đua cấp LĐLĐ tỉnh; bằng khen cho 7 đơn vị tích cực tham gia chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2019.

Trong năm mới, các cấp CĐ toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng trong năm 2020.

"Đặc biệt, các cấp CĐ cần xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2020” tại các các cụm ở CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm nhằm chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ, nhất là ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn", đồng chí Trần Quang Vinh nhấn mạnh.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Làm lợi hơn 97 tỉ đồng từ phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo

Việt Lâm |

Năm 2019, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” đã được các đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên và trở thành một trong những giải pháp để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Qua phong trào, cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn đã làm lợi 97,3 tỉ đồng.

Công nhân lao động tại An Giang đón Tết sớm

Lục Tùng |

Sau khi đến tận Khu công nghiệp Bình Hòa thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe đến mọi gia đình công nhân, Thượng tướng Võ Trọng Việt đã trao nhiều phần quà Tết ấm áp nghĩa tình từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến đoàn viên, người lao động...

Đà Nẵng thưởng Tết khủng với mức cao nhất gần 1 tỉ đồng

Hoàng Văn Minh |

Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng công bố tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cập nhất đến ngày 25.12, với mức cao nhất rất khủng - gần 1 tỉ đồng, thấp nhất hơn 600 ngàn đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Làm lợi hơn 97 tỉ đồng từ phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo

Việt Lâm |

Năm 2019, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” đã được các đơn vị triển khai thực hiện thường xuyên và trở thành một trong những giải pháp để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Qua phong trào, cán bộ, công nhân viên trong Tập đoàn đã làm lợi 97,3 tỉ đồng.

Công nhân lao động tại An Giang đón Tết sớm

Lục Tùng |

Sau khi đến tận Khu công nghiệp Bình Hòa thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe đến mọi gia đình công nhân, Thượng tướng Võ Trọng Việt đã trao nhiều phần quà Tết ấm áp nghĩa tình từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến đoàn viên, người lao động...

Đà Nẵng thưởng Tết khủng với mức cao nhất gần 1 tỉ đồng

Hoàng Văn Minh |

Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng công bố tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cập nhất đến ngày 25.12, với mức cao nhất rất khủng - gần 1 tỉ đồng, thấp nhất hơn 600 ngàn đồng.